Chế cồn khử khuẩn vào rượu uống, 2 người ngộ độc tử vong

Thứ Bảy, 09/04/2022, 16:49

Bước đầu xác định 4 người sau khi nhậu hết bình rượu ngâm đã chế nhầm bình cồn vào rượu ngâm, sau khi uống bị ngộ độc…

Ngày 9/4, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh cho biết, tại địa bàn xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh vừa xảy ra vụ ngộ độc rượu khiến 2 người tử vong, 2 người nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Công an huyện Bình Chánh bước đầu xác định do những nạn nhân trong lúc nhậu đã chế bình cồn sát khuẩn vào bình rượu uống và xảy ra hậu quả ngộ độc nghiêm trọng.

Chế cồn khử khuẩn vào rượu uống, 4 người thương vong -0
Người thân đang lo tang sự cho các nạn nhân.

Hai nạn nhân tử vong là ông P.V.B (SN 1957) và ông P.V.L (SN 1955, cùng ngụ xã Tân Nhựt), 2 người còn lại đang được điều trị là họ hàng gần.

Thời điểm xảy ra vụ việc là sáng 5/4, sau khi đi tảo mộ người thân trong dịp Tết Thanh Minh, 4 người trên đã về căn nhà trên đường Nguyễn Đình Kiên, xã Tân Nhựt tổ chức ăn nhậu.

Cuộc nhậu kéo dài đến chiều cùng ngày, rượu ngâm trong bình đã cạn, 4 người đã chế thêm rượu trắng vào. Vì chai cồn sát khuẩn đặt cạnh bình rượu trắng, 4 người không biết đã chế vào trong bình ngâm và tiếp tục uống.

Nghinh Phong
.
.
.