Cháu bé trong gia đình ngộ độc hạt củ đậu tiên lượng nặng
Một gia đình 6 người ở Xuân Trường (Ninh Bình) bị ngộ độc sau khi ăn hạt của cây củ đậu, trong đó 3 trường hợp nặng được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai, 2 người trong tình trạng hôn mê.
Ba người trong gia đình được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai, trong đó 2 người lớn điều trị tại Trung tâm Chống độc và cháu bé 19 tháng điều trị tại Trung tâm Nhi khoa.
Trước đó, vào tối 8/1, Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu (Ninh Bình) tiếp nhận 6 người trong một gia đình (4 người lớn và 2 trẻ em) ở thôn Đông Dương, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình bị ngộ độc sau khi ăn hạt củ đậu.
Theo người nhà bệnh nhân, cả 6 người mỗi người ăn từ 3-6 hạt, trong đó có bệnh nhân nam 58 tuổi ăn khoảng 6 hạt. Sau khi ăn, cả nhà xuất hiện triệu chứng bất thường như buồn nôn, đau bụng, kích thích, vật vã.
Bệnh viện tuyến dưới đã cấp cứu, rửa dạ dày và hồi sức ban đầu, chuyển các bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa Nam Định. Trong số này, 3 bệnh nhân diễn biến nặng, được chuyển tiếp lên Bệnh viện Bạch Mai.
Theo các bác sĩ, nam bệnh nhân 58 tuổi đã cai thở máy, hiện đã được chuyển sang thở oxy, có thể nói chuyện được. Tuy nhiên, cháu bé 19 tháng tuổi nặng nhất, đang phải thở máy và theo dõi tích cực.
ThS.BS Đỗ Hoàng Hải, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khi nhập viện cháu bé có dấu hiệu chuyển hóa rất nặng, suy hô hấp, suy tuần hoàn, phải thở máy, có nguy cơ để lại di chứng về hô hấp, tuần hoàn, thần kinh. Trước đó, ở tuyến dưới cháu bé đã được rửa dạ dày và sơ cứu kịp thời.
BS Hải cho biết, tiên lượng của bệnh nhi còn phụ thuộc vào độc tố cháu bé tiếp nhận. Theo gia đình, cháu bé ăn khá nhiều hạt củ đậu.
Theo các chuyên gia, củ đậu là loại củ quen thuộc, có vị ngọt thanh, giòn mát và lành. Tuy nhiên, trong hạt củ đậu có chứa chất độc Rotenone, một loại độc chất từng được sử dụng làm thuốc trừ sâu và diệt cá, có khả năng tác động trực tiếp lên hệ thần kinh và đường tiêu hóa. Chỉ cần ăn một lượng rất nhỏ cũng có thể gây ngộ độc nặng.
Hiện, ngộ độc Retenone chưa có thuốc giải đặc hiệu. Bệnh nhân có thể tử vong trong vòng 2-5 giờ sau khi ăn phải chất độc này.
Chất độc này đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em. Như trường hợp cháu bé 19 tháng, do cân nặng nhỏ nên nguy cơ tổn thương cho các cơ quan rất lớn.
Các BS khuyến cáo, người dân tuyệt đối không ăn hạt củ đậu. Khi trồng củ đậu tại nhà, cần thu gom và tiêu hủy hạt ngay sau thu hoạch, đồng thời để xa tầm tay trẻ em.

Bộ Y tế vào cuộc vụ 2 người hôn mê, 4 người cấp cứu sau khi ăn hạt quả cây củ đậu
Bệnh viện 19-8 cứu sống một phụ nữ nguy kịch sau khi ăn củ ấu tàu