Cao Bằng: Xóm núi ngập sâu, nhiều ngôi nhà vẫn chìm trong biển nước

Chủ Nhật, 15/09/2024, 09:10

Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng có mưa lớn kéo dài làm nhiều ngôi nhà đến thời điểm này vẫn bị chìm trong biển nước.

Có mặt tại xã Thanh Long chiều 14/9, chúng tôi đi vào xóm Thanh Sơn, xóm đang bị ngập sâu, cô lập trong xã. 

Bí thư xã Thanh Long Vương Văn Bộ cho biết, xã có 684 hộ, 3.200 khẩu, trong đó xóm Thanh Sơn có 54 hộ thì 20 hộ bị ngập nặng, nhiều nhà cửa ngập tới nóc. Vừa qua, xã Thanh Long có 5 xóm (Thanh Sơn, Đoàn Kết, Bình Tâm, Lũng Lọm, Giằng Thượng) bị ngập, trong đó 46 hộ bị ngập nhà cửa. Khi nước lên, người dân được sơ tán tới nơi an toàn, và được sự hỗ trợ thực phẩm thiết yếu từ lực lượng chức năng và các nhà hảo tâm.

Tính đến sáng 15/9, 4 xóm nước đã rút, còn duy nhất xóm Thanh Sơn vẫn đang bị ngập sâu.

Cao Bằng: Xóm núi ngập sâu, nhiều ngôi nhà, tuyến giao thông bị chìm trong biển nước -0
Có khu vực ngập sâu lên tới khoảng 30m, ngập cả bụi tre.

Trên đường vào xóm, giữa biển nước mênh mông xen kẽ là những ngôi nhà dân, nhà văn hoá xã nước ngập tới nóc; trụ sở Công an xã Thanh Long đã xây dựng cao hơn nhưng cũng bị ngập sâu. Nhiều diện tích hoa màu vẫn bị ngập úng, thiệt hại về vật nuôi cũng gia tăng. Lượng nước lớn dồn về gây khó khăn cho cuộc sống sinh hoạt của người dân. 

Cao Bằng: Xóm núi ngập sâu, nhiều ngôi nhà, tuyến giao thông bị chìm trong biển nước -0
Nhiều ngôi nhà chìm sâu trong biển nước.

Chia sẻ với chúng tôi, người dân trong xóm Thanh Sơn cho biết: “Chưa bao giờ chúng tôi thấy nước lớn như vậy, mưa lớn, nước lên nhanh, từ ngày mùng 7/9 tới ngày 11/9 thì ngập tới gần hết nóc nhà một số hộ trong xóm. Đến nay, sau 3 ngày nước rất rút chậm, chỉ được khoảng 15-30cm". 

Cao Bằng: Xóm núi ngập sâu, nhiều ngôi nhà, tuyến giao thông bị chìm trong biển nước -0
Trụ sở Công an xã Thanh Long, huyện Hà Quảng, Cao Bằng ngập trong nước.

Trong những ngày này tại xã Thanh Long, lực lượng chức năng và các nhà hảo tâm kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm, nước sạch cho người dân. Hai xuồng cano của bên quân đội chạy liên tục chở đồ dùng thiết yếu, lương thực hỗ trợ người dân. 

Cao Bằng: Xóm núi ngập sâu, nhiều ngôi nhà, tuyến giao thông bị chìm trong biển nước -0
Chuyến xe nghĩa tình bà con Đắc Lắk ủng hộ đồng bào lũ lụt phía Bắc, trong đó có Cao Bằng.

Chiều 14/9, chuyến xe nghĩa tình bà con Đắc Lắk ủng hộ đồng bào lũ lụt phía Bắc, trong đó hàng cứu trợ đã tới thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng. Xe hàng có nhu yếu phẩm thiết yếu, nước, sữa, thuốc, gạo, quần áo, mỳ, bỉm, đèn pin... , kịp thời hỗ trợ người dân trong vùng ngập lụt và những điểm bị ảnh hưởng do mưa lũ. 

Cao Bằng: Xóm núi ngập sâu, nhiều ngôi nhà, tuyến giao thông bị chìm trong biển nước -0
Nhu yếu phẩm kịp thời đến với bà con bị ngập lụt. 

Trước đó, ngay khi nhận được tin báo nước lũ lên nhanh, huyện Hà Quảng đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ di dời đồ đạc và đưa 279 người dân ra khỏi vùng ngập lụt, đến nơi an toàn. Công an các xã, thị trấn tổ chức ứng phó 100% quân số.

Cao Bằng: Xóm núi ngập sâu, nhiều ngôi nhà, tuyến giao thông bị chìm trong biển nước -0
Người dân trong xóm Thanh Sơn 1 nhận hàng cứu trợ. 

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hà Quảng, đến nay, trên địa bàn huyện có 221 nhà ngập úng, sạt lở, tốc mái; 13 xóm, 603 hộ bị cô lập tại các xã: Lương Thông, Thanh Long, Ngọc Động, thị trấn Thông Nông; xã Mã Ba bị ngập úng từ đợt mưa ngày 23/8, nước chưa rút, có mưa nước lại tiếp tục dâng đã cô lập 1 xóm, với 9 hộ; 6 trường học, 1 trạm y tế, 3 trụ sở cơ quan, 1 nhà văn hóa và 1 nhà điều hành điện lực, mực nước ngập sâu từ 1 - 2 m; 241,66 ha lúa và hoa màu bị hư hại...

Cao Bằng: Xóm núi ngập sâu, nhiều ngôi nhà, tuyến giao thông bị chìm trong biển nước -0
Người dân trong xóm nhận nhu yếu phẩm và áo phao. 

Mưa lũ trong và sau bão làm gãy đổ nhiều cột điện, hiện có 891 hộ dân đang mất điện; sạt lở tuyến đường liên tỉnh 204, 214, các tuyến đường liên huyện, liên xã, khối lượng khoảng 35.828 m3, nước xói làm hỏng mặt đường một số tuyến đường liên xóm và một số công trình mương thủy lợi bị lấp. Đoạn bờ sông tại xóm Đồng Mây, xã Lương Can có nguy cơ sạt lở cao, mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Đối với các khu vực bị ngập lụt, sau khi nước rút có nguy cơ cao ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh. Ước thiệt hại do mưa lũ khoảng 9,5 tỷ đồng.

Cao Bằng: Xóm núi ngập sâu, nhiều ngôi nhà, tuyến giao thông bị chìm trong biển nước -0
Người dân trong xóm đi lại bằng bè mảng.

Để khẩn trương ứng phó, khắc phục thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hà Quảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân. Bên cạnh đó, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ di dời các hộ dân bị ngập lụt, các khu vực bị chia cắt, cô lập đến nơi an toàn, lực lượng công an các xã tại các xã, thị trấn bị ngập tổ chức ứng phó 100% quân số.

Cao Bằng: Xóm núi ngập sâu, nhiều ngôi nhà, tuyến giao thông bị chìm trong biển nước -0
Xe cứu trợ đến với người dân vùng bị lũ.

Thành lập sở chỉ huy nhẹ tại thị trấn Thông Nông để tham gia lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai tại xã: Thanh Long, Lương Thông; triển khai khắc phục các sự cố sạt lở các tuyến giao thông, khôi phục hệ thống điện, kêu gọi các cơ quan, đoàn thể, nhà hảo tâm hỗ trợ quần áo, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ngập úng.

Đến nay, nước đã rút tại một số nơi. Cấp ủy, chính quyền huy động lực lượng, phương tiện tại cơ sở giúp các hộ gia đình thu dọn hiện trường, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; kiểm tra, rà soát, thống kê đánh giá thiệt hại trên địa bàn và báo cáo theo quy định.

Lưu Hiệp
.
.
.