Cảnh báo hỏa hoạn tại các công trình di tích, bảo tàng tại Cố đô Huế
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà trưng bày hiện vật thuộc Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên-Huế nằm trong khuôn viên Di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn (số 1 đường 23 tháng 8, TP Huế, Thừa Thiên-Huế) là tiếng chuông cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ xảy ra tại các di tích, bảo tàng trong đợt cao điểm về du lịch và nắng nóng như hiện nay…
Ngày 19/8, tại dãy nhà trưng bày hiện vật nằm bên trái Di Luân Đường, Di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn vẫn đang được cơ quan Công an căng dây phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều 17/8. Đây là dãy nhà gồm có 3 gian, là không gian trưng bày các hiện vật, tư liệu, hình ảnh về thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945- 1954). Do bên trong nhà trưng bày chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên chỉ sau ít phút, ngọn lửa lan nhanh và làm sập ¼ mái nhà của dãy nhà trưng bày.
Thống kê của Sở VH&TT tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, có 180 hiện vật được trưng bày tại dãy nhà trên. Sau khi kiểm đếm, có 163 hiện vật được đưa ra khỏi đám cháy, đảm bảo an toàn. Còn 17 hiện vật chưa di chuyển ra khỏi dãy nhà, nhưng ngọn lửa đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế nhanh chóng dập tắt nên các hiện vật này không bị ảnh hưởng. Hiện các hiện vật đã được chuyển về kho bảo quản, lưu trữ an toàn.
Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VH&TT tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song công trình di tích bị hư hại. Do hệ mái của dãy nhà bằng gỗ, lợp ngói liệt nên vụ cháy đã làm sập một phần mái nhà, một số bờ tường của dãy nhà trưng bày thời kỳ kháng chiến chống Pháp bị hư hỏng. “Ngoài làm báo cáo về vụ cháy gửi Bộ VH-TT&DL, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, Sở đã yêu cầu lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên-Huế tập trung phối hợp với cơ quan Công an điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn. Đồng thời tăng cường công tác bảo quản, đảm bảo an toàn về người, tài sản, hiện vật bảo tàng; ổn định tư tưởng của đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động, không gây ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Sở còn yêu cầu các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị; sẵn sàng cử lực lượng hỗ trợ Bảo tàng Lịch sử tỉnh thực hiện công tác khắc phục sau khi hiện trường vụ hỏa hoạn được bàn giao”, ông Hải cho hay.
Qua tìm hiểu được biết, ngoài dãy nhà trưng bày hiện vật nằm trong khuôn viên Di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn, Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1993 còn có nhiều di tích, bảo tàng và Tàng thư lâu trưng bày hàng nghìn tư liệu, hiện vật lịch sử, hình ảnh quý giá liên quan đến triều Nguyễn. Phần lớn các di tích, bảo tàng đều có hệ thống kiến trúc cột kèo và hệ mái làm bằng gỗ. Nhiều di tích nằm ven rừng thông, xa trung tâm thành phố, như lăng vua Gia Long, lăng Khải Định; di tích nằm trong khu dân cư, như lăng Dục Đức, Thành Thái, Duy Tân và nhiều di tích còn có miếu, điện thờ cúng. Với lượng du khách tham quan mỗi ngày rất đông như hiện nay dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, nhất là vào thời điểm nắng nóng. Và thực tế hàng năm, đã có một số vụ cháy xảy ra xung quanh các di tích do người dân đốt rác, đốt vàng mã nhưng đã được lực lượng PCCC tại các di tích nhanh chóng dập lửa, không để đám cháy lan rộng.
Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác PCCC đối với Quần thể di tích Cố đô Huế nên đơn vị luôn đặt nhiệm vụ PCCC lên hàng đầu. Trung tâm đã lắp đặt, bố trí trang thiết bị phục vụ PCCC như bình chữa cháy, máy bơm chữa cháy, các họng chữa cháy, lăng, vòi chữa cháy tại các công trình di tích.
Hàng năm, Trung tâm còn phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về PCCC và CNCH cho cán bộ, nhân viên. Bên cạnh đó, đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức nhiều đợt diễn tập, xử lý tình huống PCCC tại các điểm di tích khác nhau. Trung tâm luôn cắt cử lực lượng bảo vệ túc trực 24/24 giờ tại các điểm di tích, bảo tàng để làm nhiệm vụ bảo vệ và thực hiện PCCC kịp thời nếu có hỏa hoạn xảy ra. Thượng tá Phan Thanh Phong, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết thêm, vụ hỏa hoạn xảy ra trong khuôn viên Di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn là tiếng chuông cảnh báo đối với các Ban quản lý di tích, bảo tàng.
Để đảm bảo an toàn cho các công trình di tích, bảo tàng trưng bày hiện vật, Trung tâm BTDT Cố đô Huế cần tăng cường kiểm tra công tác PCCC tại những công trình kiến trúc bằng gỗ, công trình chứa vật liệu, hiện vật dễ cháy. Cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương để triển khai có hiệu quả việc PCCC rừng cảnh quan tại các điểm di tích. Ngoài trang bị, duy tu và bảo dưỡng các phương tiện PCCC, cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, hệ thống cảnh báo cháy để kịp thời ngăn chặn các sự cố cháy nổ xảy ra, đảm bảo an toàn cho công trình di tích và du khách đến tham quan.

Nét mới trong công tác phòng cháy, chữa cháy của quận Hoàng Mai