Cách làm hay trong thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

Thứ Năm, 01/09/2022, 07:05

Việc sử dụng các trang mạng xã hội và ứng dụng Hue-S để vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) là một trong những cách làm hay, sáng tạo mà Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đang triển khai thực hiện. Bằng phương pháp này, chưa đầy 1 tháng vận động, Phòng CSHS đã thu hồi hơn 500 VK, VLN, CCHT các loại.

Sáng 30/8, anh L.A. (trú thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) gọi điện đến đường dây nóng của Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế để hỏi về việc giao nộp 1 khẩu súng được anh đặt mua qua mạng với giá 20 triệu đồng.

cach lam hay 1.jpg -0
Nhiều súng đạn, hung khí được người dân tự nguyện giao nộp tại Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Đồng thời, anh L.A. cũng cho biết, đang vận động một số người bạn đang có dấu hiệu tàng trữ vũ khí, hung khí cùng đến Phòng CSHS để giao nộp. Qua trò chuyện trực tiếp với Đại úy Trần Anh Tiến, Bí thư Chi đoàn Phòng CSHS, anh L.A. nói rằng, anh đọc thông tin Phòng CSHS kêu gọi, vận động người dân tự nguyện giao nộp VK, VLN, CCHT trên trang Facebook “Cảnh sát hình sự Thừa Thiên-Huế”. Sau nhiều ngày suy nghĩ, anh nhận ra rằng, việc tàng trữ súng trong nhà là rất nguy hiểm nên anh tự nguyện gọi điện đến cơ quan Công an để hỏi về cách thức giao nộp.

Tương tự, anh Nguyễn Quang Thiện (SN 1993, trú phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) sau khi đọc được nội dung Phòng CSHS đang vận động người dân giao nộp VK, VLN, CCHT trên trang Fanpage Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã chạy xe máy hàng chục cây số từ nhà vào đến Phòng CSHS Công an Thừa Thiên-Huế, giao nộp 2 khẩu súng và hàng trăm viên đạn. Anh Thiện cho hay, sau khi xem quảng cáo trên mạng nên anh thấy thích và đã đặt mua 2 khẩu súng nói trên. Tuy nhiên, sau khi biết thông tin về việc tàng trữ súng là rất nguy hiểm nên anh quyết định đến giao nộp cho Công an mà không hề hối tiếc. Hay mới đây, anh Trần Công Ý (SN 1997, trú xã Hương Thọ, TP Huế) cũng tự giác đến Phòng CSHS giao nộp 1 bình xịt hơi cay và 8 dao kiếm tự chế được anh cất giữ trong nhà lâu nay mà không sử dụng…

Theo lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, qua khảo sát hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế có hơn 90% người dân địa phương sử dụng ứng dụng Hue-S, gần 240 nghìn người theo dõi các trang Fanpage “An ninh trật tự Thừa Thiên-Huế”, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh hay trang Facebook “Cảnh sát hình sự tỉnh Thừa Thiên-Huế”… Có thể nói đây đều là những địa chỉ cung cấp thông tin được người dân tin cậy và có tính lan tỏa rất cao. Xác định việc tuyên truyền là phương pháp trọng tâm, quyết định đến hiệu quả của công tác thu hồi VK, VLN, CCHT; Ban chỉ huy Phòng CSHS đã giao cho Đoàn Thanh niên đơn vị phối hợp Đoàn Thanh niên Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh đăng tải nội dung tuyên truyền trên ứng dụng Hue-S và một số trang Fanpage có lượt người theo dõi cao. Bằng cách làm này, chỉ trong thời gian ngắn, nội dung tuyên truyền về vận động thu nộp VK, VLN, CCHT đã tiếp cận được hơn 30 nghìn người xem. Nhiều người trong số đó đã tự nguyện đến Phòng CSHS để giao nộp các loại VK, VLN, CCHT. Đặc biệt hơn, mỗi người dân đến giao nộp VK, VLN, CCHT đều được tuyên dương và được tặng một phần quà. Với cách làm sáng tạo này đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong nhân dân.

Trung tá Hồ Văn Hùng, Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh cho biết, chưa đầy 1 tháng kể từ khi đăng tải các nội dung vận động, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội và các ứng dụng, đã có hàng trăm lượt người dân đến Phòng CSHS tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Hiện, Phòng CSHS Công an tỉnh đã thu hồi gần 500 VK, VLN, CCHT các loại, cụ thể: súng tự chế, hàng trăm viên đạn các loại, 1 quả đạn M175 (đã giao Bộ CHQS tỉnh tiếp nhận, tiêu hủy), hàng trăm dao, kiếm, mã tấu tự chế, bình xịt hơi cay… Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế xảy ra nhiều vụ xâm phạm tính mạng sức khỏe, cố ý gây thương tích, giết người. Các đối tượng đã sử dụng súng, hung khí để giải quyết mâu thuẫn và để lại nhiều hậu quả đáng tiếc. Trong đó, vụ 2 nhóm thanh niên ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) nổ súng khiến 2 người tử vong và 4 người bị thương khiến người dân không khỏi bàng hoàng. Qua đấu tranh, các đối tượng khai khẩu súng dài gây án được các đối tượng khai nhận đặt mua qua mạng. Trong 8 tháng đầu năm 2022, Phòng CSHS Công an tỉnh và Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã khởi tố hàng chục vụ cố ý gây thương tích, giết người với khoảng hơn 100 bị can…

Qua trao đổi, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế nói rằng, trước tình hình trên, cùng với việc vận động thu hồi VK, VLN, CCHT; từ tháng 6/2022 đến cuối tháng 8/2022, Phòng CSHS phối hợp với các Phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, TP Huế tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động cá biệt quần chúng nhân dân tại TP Huế và thị xã Hương Trà. Cơ quan Công an đã gọi hỏi, răn đe 25 đối tượng (trong diện quản lý sưu tra, đối tượng nổi lên trên địa bàn tỉnh) liên quan đến hệ xâm phạm tính mạng, sức khỏe và hệ mua bán vũ khí, vật liệu nổ…

Phòng CSHS khuyến cáo đến người dân không đặt mua các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và các loại súng săn trên mạng xã hội như: Zalo, Facebook về sử dụng vì đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe, tính mạng cho người khác.

Hải Lan
.
.
.