Cách làm hay cần nhân rộng việc đảm bảo lương thực cho người dân trong vùng dịch

Thứ Năm, 02/09/2021, 10:28

Trong tuần qua, Quảng Bình trở thành điểm nóng về dịch COVID-19 ở các tỉnh Bắc miền Trung, chỉ tính từ ngày 25/8 đến 1/9, trên địa bàn đã tăng lên gần 600 ca mắc COVID-19. Khi người dân tuyệt đối ở nhà chống dịch, nhiều xã trên địa bàn đã có nhiều cách làm hay đảm bảo nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm cho bà con.

Ngay sau khi UBND thành phố Đồng Hới có văn bản yêu cầu người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà (trừ việc cấp thiết) để chống dịch, Đảng ủy, UBND xã Quang Phú đã họp khẩn bàn cách cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân, để bà con yên tâm ở nhà chống dịch.

Cán bộ thôn, xóm nắm cụ thể họ tên, các hộ buôn bán, kinh doanh trên địa bàn các mặt hàng thiết yếu báo với chính quyền địa phương. Sau đó lãnh đạo xã điện thoại, gặp gỡ trao đổi với các hộ dân có các mặt hàng như gạo, thịt, cá, gia cầm… cần bán.

Xã niêm yết công khai họ tên, số điện thoại các hộ dân cung ứng các mặt hàng lương thực, thực phẩm trên địa bàn xã để người dân khi cần thì gọi để mua. Khi người dân đặt mua, sẽ có đội thanh niên tình nguyện của địa phương đưa đến tận nhà dân, đồng thời thu tiền về cho hộ bán. Nhờ làm tốt công tác điều tiết hàng hóa trên địa bàn, nên người dân tuyệt đối hầu như không ra khỏi nhà nhiều ngày qua để chống dịch, còn các hộ chăn nuôi, buôn bán rau, củ quả…đều tiêu thụ được hàng hóa.

Một trong những địa phương làm rất tốt mô hình cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân trong mùa dịch là xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Khi chỉ trong ba bốn ngày trên địa bàn huyện Bố Trạch có hàng trăm ca dương tính COVID-19, và trở thành điểm nóng ở Quảng Bình.

Chính quyền địa phương xã Trung Trạch đã sâu sát cơ sở ở các thôn, nắm rõ từng hộ dân có những mặt hàng gì để cung ứng thị trường. Xã Trung Trạch có 8 thôn, chính quyền địa phương chia việc cung ứng riêng từng thôn một. Trong thôn ai là người bán gạo, ai bán cá, ai bán rau, ai bán nhu yếu phẩm…sau đó công bố số lượng cần bán, niêm yết giá cả và họ tên, số điện thoại người bán để bà con trong xã khi cần thì điện thoại mua.

Cách làm hay cần nhân rộng việc đảm bảo lương thực thực phẩm cho người dân trong vùng dịch  -0
Thông báo cụ thể họ tên, số điện thoại, số lượng lương thực, thực phẩm cụ thể người cung ứng trên địa bàn ở xã Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.

Đồng thời xã Trung Trạch chọn Đoàn viên, thanh niên khỏe mạnh thành lập Đội Shipper Xanh của xã để hỗ trợ người dân. Khi bà con cần mua gì, điện thoại đặt mua xong, thì sẽ có thành viên của tổ Shipper Xanh đến nhận hàng đưa đến nhà cho bà con.

Cách làm hay cần nhân rộng việc đảm bảo lương thực thực phẩm cho người dân trong vùng dịch  -0
Đội Shipper Xanh của xã Trung Trạch trực 24/24h để phục vụ việc đưa lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến tận nhà người dân. 

Ông Nguyễn Minh Quang, Chủ tịch UBND xã Trung Trạch cho biết; cách làm của xã Trung Trạch đã đảm bảo nhu yếu phẩm hàng ngày của bà con nhân dân trên địa bàn xã cũng như thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch của địa phương. Xác định dịch có thể kéo dài, nên xã động viên những hộ gia đình có vườn rộng, vẫn tiếp tục trồng rau, chăn nuôi…để đảm bảo nguồn cung trên địa bàn. Ngoài việc cung ứng lương thực, thực phẩm cho bà con, xã Trung Trạch phát động toàn thể Nhân dân trên địa bàn ủng hộ công tác phòng, chống dịch để làm các gian rạp ở các chốt kiểm soát, cung ứng các suất cơm, nước uống đóng chai…cho các tổ chốt kiểm soát phòng dịch của xã. Qua 3 ngày phát động, người dân trên địa bàn xã đã ủng hộ được 77,6 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm, trang thiết bị hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn.

Cách làm hay cần nhân rộng việc đảm bảo lương thực thực phẩm cho người dân trong vùng dịch  -0
Người dân xã Trung Trạch hỗ trợ nhu yếu phẩm động viên các chốt trực phòng, chống COVID-19 trên địa bàn. 
Cách làm hay cần nhân rộng việc đảm bảo lương thực thực phẩm cho người dân trong vùng dịch  -0
Nhiều người dân trên địa bàn xã Trung Trạch còn miễn phí để rau xanh bên cổng nhà để đội Shipper Xanh của xã lấy đem đến tặng cho người dân.

Cách làm hay về cung ứng lương thực, thực phẩm và niêm yết giá của xã Quang Phú, Trung Trạch ở Quảng Bình được người dân trên địa bàn hoan nghênh, ủng hộ. Chị Võ Huyền Hiếu một người dân ở Đồng Hới, Quảng Bình khi xem bản danh sách bán hàng và niêm yết giá của xã Trung Trạch nói “Trăn trở sâu sát với dân mới soạn ra đầy đủ chi tiết như vậy, mong phường xã nào cũng như rứa là dân mừng lắm nà”. Chị Tuyết Đặng, một người dân trên địa bàn vui vẻ cho biết “Rất tuyệt, xã nhà kết nối được nguồn cung cùng với đội ngũ cung ứng kịp thời vì bà con như thế này không còn gì bằng, cảm ơn các đồng chí đã rất quan tâm để bà con cùng chống dịch”.

Sông Lam
.
.
.