Các tỉnh, thành vùng châu thổ Cửu Long sớm đưa Nghị quyết 128 vào cuộc sống

Thứ Bảy, 23/10/2021, 09:50

Đợt COVID-19 lần thứ 4 đã ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống người dân và sản xuất kinh doanh vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Sau 10 ngày, Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 và quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, các tỉnh, thành vùng châu thổ Cửu Long từng bước chuyển sang trạng thái mới.

Đẩy mạnh phục hồi sản xuất

Cuộc sống trong nội tỉnh, thành ở ĐBSCL đều đã trở lại trạng thái bình thường, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ giải trí được khôi phục nhưng bắt buộc phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch do địa phương quy định. Mới đây, 19 doanh nghiệp FDI tại Tiền Giang, đã gửi thư đến Thủ tướng Chính phủ và cho rằng tỉnh này đang "một mình đi một đường", khiến doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn.

Bà Châu Thị Mỹ Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, tỉnh có đến 4 mô hình sản xuất dành cho doanh nghiệp. Ngoài mô hình sản xuất "3 tại chỗ", địa phương còn có 3 mô hình sản xuất khác đang áp dụng là mô hình "1 cung đường 2 điểm đến"; kết hợp giữa "3 tại chỗ" với "1 cung đường 2 điểm đến" và mô hình "xanh xanh". Mô hình "xanh xanh", người trong vùng xanh có thể đi làm tại nhà máy cũng trong vùng xanh.

"Một số công ty trên địa bàn đang áp dụng mô hình này, chúng tôi không chỉ có một mô hình sản xuất mà có tới 4 mô hình sản xuất để thích hợp với từng cấp độ dịch", bà Phương nói.

Theo ông Nguyễn Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, tỉnh đang thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp độ 2. Tỉnh đã kiểm soát tốt dịch bệnh và có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 128. Từ 0h ngày 20/10, tỉnh Tiền Giang đã khôi phục lại các hoạt động, tuy nhiên, người dân được yêu cầu hạn chế ra đường trong khoảng thời gian từ 19h đến 5h sáng hôm sau.

"Nguy cơ bùng phát dịch trở lại rất lớn nên tỉnh đã căn cứ vào tình hình thực tế để khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, chứ không cấm", ông Mười nói.

Tại Đồng Tháp, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp từng bước khôi phục và đăng ký tái hoạt động. Toàn tỉnh có 215 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đã hoạt động trở lại, đạt gần 50%, với lao động hơn 19.500 người. Tình hình tiêu thụ nông, thủy sản từng bước thuận lợi do đã kết nối với các doanh nghiệp, thương lái thu mua. Các chợ, cửa hàng tiện lợi đã hoạt động trở lại, góp phần tiêu thụ nông, thủy sản trên địa bàn.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long, Nghị quyết 128 đã giúp cho các doanh nghiệp sản xuất trở lại. Vĩnh Long có 2.104 doanh nghiệp hoạt động trở lại với 39.995 lao động. Trong đó có 141 doanh nghiệp tham gia các phương án sản xuất với 29.575 lao động. Tỉnh Trà Vinh vẫn duy trì các chốt ra vào cửa ngõ nhưng sẽ tạo thuận lợi cho người dân và phương tiện giao thông ra vào tỉnh. Trong nội tỉnh, hoạt động kinh doanh, sản xuất đã khôi phục trở lại. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, tháo gỡ các rào cản và hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trở lại trong điều kiện "bình thường mới".

4-1.jpg -0
Người dân vào địa bàn An Giang phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Thống nhất lưu thông, thúc đẩy sản xuất

Mới đây, UBND TP Cần Thơ đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với 6 tỉnh, thành khu vực Nam Sông Hậu (An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau), liên kết, phối hợp phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trước mắt về lĩnh vực y tế, các tỉnh cần có cơ chế chia sẻ nền tảng bản đồ phòng, chống COVID-19 và thống nhất phương án quản lý di chuyển giữa các địa phương, đặc biệt là địa phương áp dụng mức độ nguy cơ ở cấp 1 và cấp 2. Các tỉnh chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch chủ động sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản.

Về du lịch, triển khai chương trình kích cầu du lịch, thí điểm mở cửa các khách sạn, trong đó tạo điều kiện cho du khách tiêm 1 hoặc 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Các tỉnh thông tin cho nhau về nhu cầu việc làm thông qua các sàn giao dịch việc làm, cập nhật hàng ngày để địa phương khác tìm hiểu và giới thiệu lao động... 

Sở Y tế tỉnh Kiên Giang đang tập trung triển khai kế hoạch tiêm ngừa vaccine COVID-19 cho người dân các TP Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên và huyện Kiên Hải, Giang Thành, bảo đảm các điều kiện an toàn trong phòng, chống dịch và tạo tâm lý an tâm cho người dân tham gia các tour du lịch trong và ngoài nước. Tỉnh đã mở dần lại thị trường du lịch nội địa đối với người dân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine có nhu cầu du lịch, tiến tới đón khách quốc tế từ các thị trường tiềm năng.

Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết sẽ tổ chức hướng dẫn, vận động các đơn vị kinh doanh du lịch rà soát, củng cố, làm mới lại hoặc xây dựng các sản phẩm dịch vụ cũng như xúc tiến, quảng bá, liên kết hợp tác để thu hút khách du lịch trong nước. Tỉnh Kiên Giang xác định thị trường trọng tâm chính là khách du lịch đến từ các tỉnh phía Bắc. Trong khi đó, miền Trung, Tây Nguyên và TP Hồ Chí Minh là thị trường mục tiêu để lên kế hoạch đón khách phù hợp theo tiêu chí an toàn về dịch bệnh.

Theo kế hoạch, kể từ ngày 1 đến 30/11, Kiên Giang sẽ triển khai giai đoạn 1 về thí điểm đón khách nội tỉnh và khách đến từ các tỉnh có cấp độ dịch nguy cơ cấp độ 1 và nguy cơ cấp độ 2. Sở Du lịch Kiên Giang khuyến khích du khách chọn đi theo tour trong chương trình trọn gói của các đơn vị kinh doanh du lịch lữ hành. Ở giai đoạn 2, từ đầu tháng 12/2021 đến cuối năm sau, Kiên Giang sẽ mở rộng đón du khách đến từ các thị trường truyền thống, như: Thanh Hóa, Lâm Đồng, Nghệ An, Đà Nẵng, Hải Phòng… vì những địa phương này đã kết nối đường bay trực tiếp đến TP Phú Quốc.

Đi lại của người dân thuận lợi hơn

Ghi nhận của phóng viên, từ TP Hồ Chí Minh di chuyển trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương để vào địa phương Tiền Giang, chốt kiểm soát đã được tháo dỡ. Việc di chuyển khá thuận lợi. TP Cần Thơ cũng đã tháo dỡ các chốt kiểm soát vào cửa ngõ của thành phố. Tuy nhiên, một số tỉnh: Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Đồng Tháp… vẫn còn duy trì chốt kiểm soát.

Theo giải thích của lãnh đạo các tỉnh, việc duy trì chốt cửa ngõ là kiểm tra khai báo y tế, tiêm phòng COVID-19 để có hướng dẫn và áp dụng biện pháp cách ly hoặc tự theo dõi sức khỏe tại nhà đối với từng trường hợp. Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành hướng dẫn thực hiện các biện pháp y tế, người dân Vĩnh Long trở về tỉnh, người dân từ tỉnh ngoài đến Vĩnh Long, đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh thì chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ.

Người về tỉnh Vĩnh Long từ vùng xanh dù chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 khuyến cáo có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, thực hiện khai báo y tế, quét mã QR và tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày về đến địa phương, đồng thời xét nghiệm sàng lọc theo kế hoạch của cơ quan y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Phạm Văn Thiều cho biết, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, mặc dù tỉnh thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ nhưng các cấp, các ngành và địa phương không được chủ quan, lơ là, công tác phòng, chống dịch là ưu tiên nhất. Đến ngày 21/10, tỉnh An Giang vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện Nghị quyết 128. Người dân muốn ra/vào tỉnh phải thỏa các điều kiện là người điều trị khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng, đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã tiêm ít nhất 1 mũi sau 14 ngày và có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2…

Ngày 16/10, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành quy định tạm thời các biện pháp hành chính "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" theo từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh Sóc Trăng yêu cầu tuân thủ "5K", tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh, cấp huyện. Việc đi lại giữa các vùng được quy định: Người từ vùng xanh được đến hoặc đi qua vùng xanh, vùng vàng nhưng phải tuân thủ "5K".

Nếu đến hoặc đi qua vùng cam phải có chứng nhận tiêm đủ vaccine ngừa COVID-19 ít nhất 14 ngày (đối với loại vaccine phải tiêm 2 mũi thì mũi 2 đã tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc có giấy chứng nhận đã điều trị khỏi COVID-19 không quá 6 tháng và phải tuân thủ "5K"; không được đi đến "vùng đỏ" (trừ các trường hợp đặc biệt theo quy định đối với vùng đỏ)…

V.Đức - V.Vĩnh - T.Lĩnh
.
.
.