Cả ngày nắng nóng từ Bắc vào Nam, chiều tối mưa giông

Thứ Hai, 15/08/2022, 05:37

Thủ đô Hà Nội cùng với nhiều tỉnh thành trên cả nước hôm nay ban ngày trời nắng oi, nhiệt độ một số nơi ở mức cao trên 35 độ C. Tuy nhiên, đến chiều tối trời đổ mưa giông.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước ngày thứ hai (15/8), Thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ; cao nhất 32-34 độ.

Ngày nắng từ Bắc vào Nam, chiều tối đổ mưa giông -0
Tiết trời nắng và oi được dự báo diễn ra ở Hà Nội cùng với nhiều tỉnh thành trên cả nước hôm nay.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 32-35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và giông rải rác; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cũng theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, ngày hôm qua (14/8), tại Hà Nội và Hải Phòng chỉ số UV cực đại ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao, các khu vực khác chỉ số UV cực đại dao động trong ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao. Dự báo, ngày hôm nay (15/8), chỉ số UV cực đại ở hầu khắp các khu vực trên cả nước tiếp tục ở mức nguy cơ gây hại rất cao. Người dân cần chú ý giữ sức khỏe khi ra đường.  

N.Thắng
.
.
.