Bò chết tăng vọt, lấy mẫu bò chưa tiêm vaccine để phân tích, đối chứng

Chủ Nhật, 11/08/2024, 07:41

Để góp phần làm sáng tỏ nguyên nhân bò sữa chết hàng loạt sau khi tiêm vaccine nhược độc đông khô NAVET-LPVAC, cơ quan chuyên môn đã mổ một con bò chưa tiêm vaccine để lấy mẫu gửi đi xét nghiệm dưới sự chứng kiến của người dân.

Con bò khỏe mạnh, chưa tiêm vaccine nhược độc đông khô NAVET-LPVAC để phòng bệnh viêm da, nổi cục được mua từ một hộ dân trên địa bàn thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng. Con bò được cơ quan chức năng mổ, lấy mẫu để xét nghiệm, phân tích, đối chứng với mẫu được lấy từ những con bò sữa đã tiêm vaccine trước đó. Những mẫu vật này sẽ được gửi đi phân tích tại 3 cơ sở xét nghiệm khác nhau tại TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội của Cục Thú y, Bộ NN&PTNT.

Bò chết vọt, lấy mẫu bò chưa tiêm vaccine để phân tích, đối chứng -0
Chiều 10/8, cơ quan chức năng đã mổ một con bò chưa tiêm vaccine để lấy mẫu gửi đi xét nghiệm.

Sau khi có kết luận chính thức, Bộ NN&PTNT sẽ công bố nguyên nhân khiến hàng loạt bò sữa bị tiêu chảy, bỏ ăn, kiệt sức và chết hàng loạt tại các địa phương của huyện Đức Trọng và Đơn Dương.

Đàn bò sữa đã tiêm vaccine phòng bệnh viêm da, nổi cục tại Lâm Đồng chết bất thường và nhiễm bệnh tiếp tục tăng mạnh. Từ 16h ngày 9/8 đến 16h ngày 10/8, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận thêm 578 con bò sữa nhiễm bệnh, nâng tổng đàn bò nhiễm bệnh lên 4.495 con. Cuối ngày 10/8, đã có 193 con bò sữa chết, tăng 21 con so với thời điểm 16h ngày 9/8.

Theo các hộ chăn nuôi bò sữa tại huyện Đơn Dương và Đức Trọng, những ngày tới số bò chết có thể còn tiếp tục tăng mạnh. Hiện rất nhiều con bò đã tiêm vaccine của các hộ dân triệu chứng đang chuyển nặng.

Bò chết vọt, lấy mẫu bò chưa tiêm vaccine để phân tích, đối chứng -0
Gần 200 con bò đã chết trong những ngày qua đều được tiêm vaccine phòng bệnh viêm da, nổi cục của Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương NAVETCO.

Như Báo CAND đã đưa tin, những ngày qua, đàn bò sữa được chăn nuôi tại các hộ dân thuộc huyện Đơn Dương và Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng bỗng chết hàng loạt với những triệu chứng hết sức bất thường. Tất cả những con bò đã chết trước đó đều được tiêm vaccine nhược độc đông khô NAVET-LPVAC của Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương NAVETCO (trụ sở tại Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Theo các hộ chăn nuôi, triệu chứng chung của đàn bò là ăn kém sau 3 ngày tiêm vaccine. Một tuần sau khi tiêm thì bỏ ăn, sốt, ho, chảy dãi... Khoảng 10 ngày sau khi tiêm vaccine bò chuyển bệnh nặng, đi phân loãng. Trước khi chết, bò đi ngoài ra máu đông, đóng thành cục. Có con máy chảy ra cả đằng mũi… Những con bò trong cùng một đàn không tiêm vaccine vẫn khỏe mạnh, ăn uống và cho sữa bình thường.

Bò chết vọt, lấy mẫu bò chưa tiêm vaccine để phân tích, đối chứng -0
Bò sữa chết tiếp tục tăng mạnh gây thiệt hại rất lớn cho người chăn nuôi.

Ngay khi nhận được thông tin bò sữa chết hàng loạt tại huyện Đơn Dương và Đức Trọng, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Cục Thú y cùng cơ quan chuyên môn đã làm việc với các địa phương có bò chết để sớm xác định nguyên nhân, có biện pháp chữa trị nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người chăn nuôi.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Tổ trưởng tổ công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh tiêu chảy trên đàn bò sữa cho biết: Nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là triển khai mọi biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi và xử lý bò bị chết đúng quy trình, đảm bảo vệ sinh môi trường. .

Chiều ngày 10/8, Chi Cục thú y tỉnh Lâm Đồng đã ban hành phác đồ điều trị bệnh tiêu chảy trên bò sữa, tập trung vào hai vấn đề chính là các biện pháp an toàn sinh học và cách chăm sóc, điều trị bò bệnh.

Khắc Lịch
.
.
.