Bị phạt hơn 162 triệu đồng vì phá rừng

Thứ Sáu, 09/09/2022, 13:30

Với hành vi phá rừng trái pháp luật trên diện tích 2.600m2, một phụ nữ ở Phú Yên đã bị xử phạt hành chính hơn 162 triệu đồng và buộc trồng lại khoảnh rừng đã bị phá.

Ngày 9/9, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên cho biết, đã tống đạt quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên xử phạt hành chính đối với bà Ngô Thị Tú Anh (SN 1980, trú ở thôn Suối Mây, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân) về hành vi phá rừng trái pháp luật.

Theo quyết định này, bà Ngô Thị Tú Anh không chỉ bị xử phạt hành chính với số tiền 162,5 triệu đồng, mà còn bị buộc khắc phục hậu quả trồng lại 2.600m2 rừng tại khoảnh 6, tiểu khu 158, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hoà; hoặc thanh toán chi phí trồng lại rừng đến khi thành rừng theo xuất đầu tư được áp dụng ở địa phương tại thời điểm vi phạm hành chính.

Trước đó vào ngày 3/8, tổ công tác của Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Ngô Thị Tú Anh về hành vi phá rừng trái pháp luật tại địa phận nêu trên, đồng thời thu giữ một số công cụ phá rừng.

Hữu Toàn
.
.
.