Bắt đầu xây dựng khu tạm cư cho người dân Làng Nủ

Chủ Nhật, 15/09/2024, 15:35

Ngày 15/9, chính quyền huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã bắt đầu công cuộc tái thiết thôn Làng Nủ bằng việc xây dựng một khu tạm định cư cho người dân ổn định cuộc sống trước khi khu tái định cư được hoàn thành.

Ngay từ đầu giờ sáng, một chiếc máy xúc đã được huy động tới để san gạt mặt bằng tại địa điểm cách nơi bị sạt lở do cơn lũ dữ khoảng 2km. Mỗi hộ dân sẽ được bố trí từ 50 - 60m2 diện tích đất ở tạm cư trong khoảng thời gian chờ khu tái định cư hoàn thiện.

Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên Trần Trọng Thông cho biết, sau khi khảo sát địa hình và họp bàn với người dân cho thấy 25 hộ đang cần tạm cư cấp thiết, nên ngay trong sáng 15/9, địa phương đã cho san gạt mặt bằng để làm nơi tạm cư cho người dân. Ngoài ra, chính quyền địa phương và đơn vị khảo sát còn chọn địa điểm khác là đồi Kè (Pom Kè) nơi có 5 hộ dân đang sinh sống xung quanh.

Bắt đầu xây dựng khu tạm định cư cho người dân Làng Nủ -0
Chiếc máy xúc được huy động để san gạt mặt bằng.

Trước đó, ngay trong chiều 14/9, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã đến đo đạc, kiểm kê cây và các tài sản trên đất để đền bù cho bà con. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bảo Yên đã cùng người dân lập Biên bản hiện trạng và nhu cầu nhà ở sau bão số 3. Theo đó, đã xác định 35 hộ có nhu cầu tái định cư. Các hộ dân cũng đề nghị chính quyền địa phương bố trí địa điểm để tạm cư trong khoảng thời gian chưa có nhà ở. 

Trong cuộc họp lấy ý kiến người dân vào sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên Trần Trọng Thông đã thông tin về phương án sắp xếp tái định cư cho người dân chịu ảnh hưởng lũ quét ở Làng Nủ. Theo đó, người dân sẽ được hỗ trợ hoàn toàn việc xây dựng lại nhà cửa, khu tái định cư phải đảm bảo hệ thống giao thông thuận lợi, vị trí khu dân cư đảm bảo an toàn và điều kiện sống tốt nhất.

Bắt đầu xây dựng khu tạm định cư cho người dân Làng Nủ -0
Tại khu tạm định cư, mỗi hộ dân sẽ được bố trí từ 50 - 60m2 diện tích đất.

Đồng thời, theo UBND huyện Bảo Yên, địa điểm mới xây dựng Làng Nủ phải đảm bảo an toàn về địa chất, có nguồn nước, có đất sản xuất, không gian. UBND huyện cũng lấy ý kiến nhân dân về việc lựa chọn xây mẫu nhà, phương án đưa ra là sẽ xây nhà 1 tầng (nhà xây) hoặc nhà sàn 2 tầng. Đại diện lãnh đạo UBND huyện Bảo Yên cam kết, về khu ở mới người dân sẽ có 300m2 đất ở, 500 đến 1.000m2 đất vườn.

Tại cuộc họp, người dân chia sẻ khó khăn, đau thương những ngày qua và mong muốn các cấp, các ngành quan tâm giúp đỡ về nhà ở; lựa chọn vị trí cho từng hộ phải thật sự an toàn. Người dân cũng nhất trí cao với phương án tái định cư huyện đưa ra.

Khổng Hà - Hoàng Phong
.
.
.