Báo động tử vong do đuối nước tại các điểm tắm tự phát ở Hải Phòng

Thứ Sáu, 23/06/2023, 12:01

Ngày 23/6, lãnh đạo UBND xã Tú Sơn (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) xác nhận thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một thiếu niên 15 tuổi tử vong do đuối nước khi tắm tại một điểm tắm tự phát.

Cụ thể, theo ông Đồng Duy Cường - Chủ tịch UBND xã Tú Sơn, khoảng 19h ngày 22/6, chính quyền địa phương nhận được tin báo cháu Đ.V.T. (sinh năm 2008, trú tại thôn 9 xã Tú Sơn) bị đuối nước ở khu vực Cống Mới thuộc công trình đường bộ ven biển đang thi công.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương phối hợp triển khai công tác tìm kiếm, đến đêm 22/6, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể cháu bé gần khu vực gặp nạn.

Báo động tử vong do đuối nước từ các điểm tắm tự phát tại Hải Phòng -0
Lực lượng cứu nạn xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân đuối nước ở xã Tú Sơn (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng).

Đáng nói là, những vụ việc thương tâm tương tự đã xảy ra không ít lần trên địa bàn TP Hải Phòng, đực biệt là trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt như mùa hè năm nay.

Chỉ tính riêng trong 2 tháng 5,6 vừa qua, TP Hải Phòng đã ghi nhận gần chục vụ việc tử vong do đuối nước tại các điểm tắm tự phát.

Đáng chú ý là trong tháng 5, chỉ trong một ngày (ngày 20/5) đã xảy ra 2 vụ tử vong do đuối nước.

Vụ thứ nhất xảy ra trên sông Đa Độ (đoạn qua huyện An Lão, TP Hải Phòng), nạn nhân là cháu T.P.N (14 tuổi, trú tại xã Mỹ Đức, huyện An Lão) tử vong.

Cùng ngày 20/5, anh V.V.Q (20 tuổi, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, làm công nhân ở Hải Phòng) ra khu vực sông Giá (đoạn qua thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để tắm và đuối nước, tử vong.

Gần đây, vào đầu tháng 6, trên địa bàn huyện An Dương (TP Hải Phòng) cũng xảy ra liên tiếp 2 vụ đuối nước, khiến cháu H.N.M.Đ (SN 2011, trú tại xã Đặng Cương, huyện An Dương) và một nạn nhân khác ở xã An Hòa (cùng huyện An Dương) tử vong.

Báo động tử vong do đuối nước từ các điểm tắm tự phát tại Hải Phòng -0
Dù có biển cảnh báo, nhưng tại nhiều điểm tắm tự phát của Hải Phòng vẫn đông người. 

Trên đây mới chỉ là những vụ việc đã được báo chí phản ánh, rất có thể còn nhiều vụ việc tương tự khác chưa được thống kê, thông tin.

Được biết, là TP ven biển với gần chục cửa sông lớn ra biển và hơn 125km bờ biển, TP Hải Phòng có mật độ sông ngòi dày đặc thuộc diện lớn nhất miền Bắc.

Vì thế tại địa phương đã hình thành nhiều điểm tắm tự phát, người dân bơi lội theo xu hướng cộng đồng mà không được quản lý chặt chẽ, không có lực lượng cứu nạn, cứu hộ thường, ứng trực.

Chính quyền TP Hải Phòng đã đưa ra nhiều cảnh báo, đồng thời tuyên truyền mạnh mẽ trong nhân dân về nguy cơ đuối nước.

Lực lượng Công an TP Hải Phòng cũng tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, tổ chức các lớp tập bơi, hướng dẫn kỹ năng chống đuối nước đồng thời hỗ trợ các vật dụng như phao, áo phao… cho nhân dân trên địa bàn.

Một số địa phương như UBND huyện Thủy Nguyên đã đề xuất cấm hoạt động tắm, bơi tại một số điểm tự phát.

Tuy nhiên tình trạng hoạt động của các điểm tắm tự phát không có dấu hiệu giảm, thậm chí tăng cao trong mùa hè nóng nực năm nay.

Thiết nghĩ, chính quyền TP Hải Phòng cần có những giải pháp quyết liệt và hiệu quả hơn để hạn chế hoạt động của các điểm bơi tự phát, phòng ngừa các vụ việc đuối nước thương tâm xảy ra, khi mùa nắng nóng vẫn còn tiếp diễn.

Văn Minh
.
.
.