Ăn hết nửa hộp cơm, nam thanh niên nhảy cầu Bình Triệu

Chủ Nhật, 12/07/2015, 15:33
Sau khi mua cơm hộp ăn, người thanh niên để lại xe gắn máy và lá thư tuyệt mệnh trên cầu Bình Triệu 2 (nối Thủ Đức và Bình Thạnh) rồi gieo mình xuống sông Sài Gòn…

Khoảng 11h trưa nay, ngày 12/7, nhiều người lưu thông qua cầu Bình Triệu 2 phát hiện một thanh niên điều khiển xe gắn máy BKS: 59Y2-209.64 ra giữa cầu Bình Triệu và dừng lại lấy cơm hộp ra ăn với vẻ mặt thất thần.

Sau khi ăn được nửa hộp cơm, người thanh niên này để hộp cơm lên xe và leo qua lan can cầu nhảy xuống sông Sài Gòn.
Chiếc xe máy nạn nhân bỏ lại.
Các lực lượng triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.
Đông đảo người dân hiếu kỳ dừng xe trên cầu Bình Triệu 2.
Triển khai tìm kiếm dưới sông.
Người nhà bàng hoàng trước cái chết của anh Ninh.

Hành động của người thanh niên quá nhanh khiến những người đi đường không kịp thời ngăn cản. Nạn nhân chới với dưới dòng nước một lúc rồi chìm hẳn.

Công an phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức đã có măt tại hiện trường và báo với  Đội cứu hộ chuyên nghiệp. Phòng Cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP HCM đã điều xe, ca nô với hơn 10 CBCS đến hiện trường triển khai mò lặn nạn nhân.

Nạn nhân được xác định là anh Lê Ngọc Ninh (23 tuổi, quê quán Trà Vinh). Tại hiện trường, Công an phát hiện một lá thư tuyệt mệnh với nội dung bị hai bên gia đình ngăn cấm tình cảm nên tìm cách tự tử.

Hay tin anh Ninh nhảy cầu, người nhà của nạn nhân đã tìm đến và xác nhận về thông tin của nạn nhân. Đến 14h30, thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Nhật Đạt - Tuyết Trinh
.
.
.