Xung quanh việc trường THPT Lý Tự Trọng bị “xóa sổ”: Vì sao giáo viên nhà trường viết đơn kêu cứu?
Ngày 11/5/2014, Báo CAND online có bài viết “Thầy, trò bật khóc vì trường bị đột ngột khai tử”, phản ánh nỗi bất bình của thầy trò trường THPT Lý Tự Trọng (390, phường 4, Q.Tân Bình) TP HCM khi nhận được quyết định giải thể nhà trường đột ngột. Ngay sau khi có những thông tin phản ánh trên báo chí, Sở GD-ĐT TP HCM đã ra quyết định chấp thuận cho trường THPT Lý Tự Trọng được tiếp tục tuyển sinh lớp 10 năm học 2014, nhưng theo chủ trương, vẫn thực hiện giải thể theo hình thức cuốn chiếu, tới năm 2016-2017 sẽ giải thể hoàn toàn.
Mới đây, tập thể Giáo viên (GV) nhà trường bất ngờ phát hiện, Hiệu trưởng nhà trường, ông Văn Công Sang đã mang 8000m2 đất của nhà trường đi cho một công ty tư nhân thuê với giá 40 triệu/tháng , để làm dịch vụ kinh doanh sân chơi thể dục thể thao. GV của trường cũng phát hiện trước khi có thông báo giải thể, Sở GD-ĐT TP HCM cũng có một Văn bản đồng ý cho Hiệu trưởng nhà trường mang đất cho thuê. Điều này đã “thổi bùng” thêm nỗi bức xúc của GV nơi đây. Ngày 7/7 họ đã viết đơn kêu cứu gửi tới nhiều cơ quan chức năng, trong đó có báo CAND- CQĐD tại TP HCM.

![]() |
| Học sinh THPT Lý Tự Trọng trong ngày lễ Tri ân trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014. |
Cụ thể, ngày 24/3, trước khi có thông báo giải thể, Sở GD-ĐT TPHCM có Văn bản số 812/GDĐT-KHTC có nêu: Thống nhất chủ trương với Trường CĐ kỹ thuật Lý Tự Trọng về thực hiện cải tạo sân bóng đá hiện hữu phục vụ cho hoạt động giáo dục thể chất và rèn luyện thể dục, thể thao cho HS, sinh viên của trường từ năm học 2014-2015 theo phương thức liên kết ; Ngày 3/6, Trường CĐ kỹ thuật Lý Tự Trọng do ông Văn Công Sang, Hiệu trưởng đã ký Hợp đồng liên kết để cải tạo sân bóng đá cỏ nhân tạo với Công ty TNHH một thành viên DV-ĐT-TM Phong Sơn( 206/9 Trần Hưng Đạo,phường 11,Q.5 TP HCM). Theo nội dung hợp đồng, Trường CĐ Lý Tự Trọng cho Công Ty Phong Sơn cải tạo, sử dụng mặt bằng sân bóng đá có diện tích 8000m2. Với mục đích phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao cho HS- SV, giáo viên, công nhân viên và nhân dân trong khu vực; hoạt động từ 5h đến 23h mỗi ngày.
Công ty Phong Sơn dành 2 sân (5 người) cho HS chính quy của trường sử dụng từ 7h đến 17h30 mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy. Sân chỉ dành riêng cho HS Trường CĐ Lý Tự Trọng học bóng đá theo thời khóa biểu (những giờ còn trống không có lịch tập trong thời khóa biểu mà nằm trong khoảng thời gian quy định trên thì Công ty Phong Sơn được sử dụng để khai thác). Ngoài thời gian học chính khóa, nếu HS-SV có nhu cầu tập luyện thì được giảm tiền thuê sân từ 10-30%. Tất cả thời gian còn lại công ty Phong Sơn được quyền khai thác.
Thầy Lê Tấn Long, GV môn Sử, đại diện cho GV nhà trường bức xúc: “Cách đây hai tháng, khi làm việc với GV , lãnh đạo Sở GD-ĐT TP về việc giải thể trường, ông Văn Công Sang khẳng định: lý do giải thể Trường THPT Lý Tự Trọng vì quy chế không cho phép trường nằm trong khuôn viên Trường CĐ Lý Tự Trọng. Trường CĐ Lý Tự Trọng đang thiếu đất cho sinh viên học tập...Chúng tôi yêu cầu tách trường, chỉ cần giữ nguyên 5.000m2 đất, hợp thức hóa trường THPT Lý Tự Trọng theo điều lệ của Bộ không được, thế mà Sở GD-ĐT lại đồng ý cho trường CĐ mang 8.000m2 cho thuê giá rẻ mạt 40 triệu đồng/tháng .Tức chỉ vào 5.000 đồng/m2?”.
Được biết, theo Văn bản số 812/GDĐT-KHTC ngày 24/2/2014 của Sở GD- ĐT TPHCM đồng ý cho Hiệu trưởng trường Lý Tự Trọng cho thuê đất có ghi: Căn cứ trên Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước ngày 3/6/2008; Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 về Luật quản lý sử dụng tài sản Nhà nước; căn cứ trên QĐ số 10/2010/QĐ-UBND ngày 4/2/2010 của UBND TPHCM ban hành về “Qui định phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập”, tuy nhiên, văn bản này cũng có ghi rõ: Đề nghị trường CĐ KT Lý Tự Trọng thực hiện theo qui định tại phần B, mục IX, điểm 1 về nguyên tắc sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích SX kinh doanh dịch vụ, cho thê, liên doanh, liên kết tại Văn bản 5704/STC-CS ngày 26/6/2013 của Sở tài chính TPHCM, và triển khai theo đúng các hạng mục theo đúng qui định pháp luật.
Theo văn bản hướng dẫn trên của Sở Tài chính TPHCM ở phần B, Mục IX, điểm 1 ( tại Điều 2.2) ghi rất rõ: Việc sử dụng tài sản nhà nước để liên doanh liên kết theo quy định của pháp luật do Chủ tịch UBND TP quyết định; hình thức công khai; công bố trong các cuộc họp thường niên của đơn vị; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị; thông báo bằng văn bản đến các cơ quan , tổ chức, cá nhân có liên quan. “Qui định rõ ràng như vậy nhưng tập thể GV chúng tôi không hề biết việc này, chỉ khi thấy nhà thầu đổ đá, xây dựng chúng tôi mới lờ mờ hiểu phần nào sự thật của việc bị giải thể ! Sở GD-ĐT cũng đã tự ý quyết định cho Hiệu trưởng nhà trường mang đất cho thuê khi chưa được sự đồng ý, chỉ đạo của chủ tịch UBND TP”. Thầy Long dẫn giải thêm.
Những bức xúc trên của tập thể GV nhà trường là điều dễ hiểu. Tại thời điểm nhạy cảm này những thông tin trên càng thêm đổ dầu vào lửa, gây thêm tình trạng hoang mang với GV nơi này với những người đang có cảm giác bị bỏ rơi.
Sự việc đúng sai còn cần các cơ quan xem xét, đánh giá, nhưng rõ ràng một trường học khác với mọi loại hình kinh tế khác,vì ngoài tính phục vụ, tính cộng đồng, tính nhân văn,một ngôi trường còn mang cả tính lịch sử. Trong đó một câu hỏi cứ “nhói” vào lòng GV nơi đây, đó là , sau này những HS đã từng tốt nghiệp tại đây sẽ kỷ niệm ngày thành lập trường, ngày gặp gỡ thầy cô, bạn cũ ở đâu? Câu hỏi xin gửi tới các nhà quản lý, những người cũng đã từng có những ngày kỷ niệm một thời áo trắng như học trò nơi này

