Xuất hiện trò chơi bắn súng nước phản cảm
Theo ghi nhận của phóng viên khi cùng lực lượng Công an phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn và Ban bảo vệ dân phố của phường đi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong đêm Trung Thu, khoảng hơn 1 giờ đồng hồ làm nhiệm vụ, trên đoạn đường đẹp nhất trung tâm thành phố Lạng Sơn- đường Hùng Vương, tổ công tác đã nhắc nhở và thu giữ hơn 100 khẩu súng nhựa bắn nước do Trung Quốc sản xuất.
![]() |
| Nhiều thanh thiếu niên đi chơi măng theo súng bắn nước. |
Tại sao lại phải thu giữ những khẩu súng này? Hiểu được thắc mắc của chúng tôi, ông Lê Văn Long – Phó trưởng ban bảo vệ dân phố phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn cho biết: “Loại đồ chơi này hiện nay đang được lứa tuổi thanh thiếu niên ưa thích và sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên điều đáng bàn đến là tác hại và ảnh hưởng xấu do loại súng đồ chơi này mang đến. Các cháu thanh thiếu niên, đa số là học sinh đi xe đạp điện, xe đạp máy vừa đi vừa bắn nhau, đường phố rất đông có thể dẫn đến tai nạn. Hơn nữa nhiều cháu sử dụng các chất bẩn bốc mùi, chất độc hại để phun vào nhau. Một số thanh niên vì bực tức bị chất bẩn bắn vào người đã không kiềm chế được dẫn đến cãi chửi, đánh nhau, mất văn hóa, mất an ninh trật tự. Để phòng ngừa những vụ việc phức tạp do súng bắn nước đem lại, chúng tôi đã nhắc nhở các cháu nhưng nhiều cháu vẫn không dừng trò đùa tai quái buộc chúng tôi phải thu giữ…”.
Vào đêm Trung thu, thời tiết Xứ Lạng rất đẹp, lưu lượng người đổ xuống đường để đi chơi rất đông. Trời không có mưa nhưng lại xuất hiện một nhóm thanh thiếu niên mặc áo mưa, tại sao vậy? Hóa ra là mặc áo mưa để tránh bị ướt bẩn bởi những khẩu súng đồ chơi. Nhiều thanh thiếu niên đi chơi đem theo súng bắn nước để nghịch ngợm, trêu đùa nhau. Song đáng trách là trò đùa thái quá khi một số cháu đã sử dụng nước mắm, mắm tôm và các chất thải bẩn khác thay vì dùng nước sạch, có cháu dùng cả xăng dầu, dầu mỡ và rượu... Thậm chí đã có cháu sử dụng cả bình đựng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật để làm công cụ trêu đùa nhau.
![]() |
| Súng nhựa bắn nước và các chất thải bẩn CAP thu giữ trong đêm Trung thu. |
Đ/c Thiếu tá Lưu Diệu Thuần - Phó trưởng Công an phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn cho biết thêm: “Là địa bàn trung tâm của thành phố, tập trung rất đông người đến vui tết Trung thu, chúng tôi đã huy động 100% cán bộ chiến sỹ phối hợp với nhiều lực lượng khác để đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân vui chơi, đảm bảo không để xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép, cố ý gây thương tích, cướp giật, móc túi xảy ra... Tuy nhiên năm nay, xuất hiện tình trạng các cháu thiếu niên đi chơi sử dụng súng bắn nước rất nhiều, chúng tôi đã sử dụng các biện pháp để ngăn ngừa hậu quả khác do tác hại của súng bắn nước gây ra”.
Được biết khoảng 19h30 đến 22h tối Trung thu, trên địa bàn phường Chi Lăng đã xảy ra 8 vụ va chạm giao thông. Nhiều em học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện tay lăm lăm khẩu súng bắn nước hoặc quả bóng chứa nước. Các cháu sẵn sàng bắn nhau, ném nhau hồn nhiên trên đường phố đông đúc người và xe qua lại. Hậu quả của trò nghịch ngợm trên đã khiến xảy ra một số vụ va chạm giao thông. Một số cháu do tránh bị bắn, bị ném đã ra giữa lòng đường, trong dòng xe cộ tấp nập và bất ngờ nên đã khiến tai nạn xảy ra. Thậm chí cũng do trò đùa thái quá, một số thanh thiếu niên do bị bắn, ném chất thải bẩn vào người đã không kiềm chế được dẫn đến ẩu đả, đánh nhau gây mất trật tự công cộng.
![]() |
| Bình thuốc bảo vệ thực vật cũng được sử dụng đi chơi đêm Trung thu. |
Tết trung thu những đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đèn kéo quân, múa lân, múa sư tử đã dần vắng bóng. Thay vào đó là nhiều loại đồ chơi do Trung Quốc sản xuất. Tình trạng thanh thiếu niên ưa chuộng sử dụng súng bắn nước do Trung Quốc sản xuất tết trung thu năm nay tại địa bàn Lạng Sơn là một minh chứng. Nhiều thanh thiếu niên, trong đó đa số là các cháu học sinh đi thành từng nhóm, cháu nào cũng có khẩu súng trên tay, thỉnh thoảng lại chạy toán loạn làm náo động cả một góc phố, rất thiếu văn hóa. Để ngăn chặn hậu quả xấu do loại đồ chơi ngoại lai đem lại, lực lượng công an, bảo vệ dân phố đã nhắc nhở, tuyên truyền cho các cháu, thậm chí cả thu giữ. Song cần hơn cả là sự quan tâm, giáo dục của các bậc phụ huynh, nhà trường để định hướng cho các cháu vào những trò chơi lành mạnh, bổ ích



