Xử lý nghiêm thí sinh mang "phao" vào phòng thi

Thứ Sáu, 30/05/2008, 08:04
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long cho biết: thí sinh sẽ bị đình chỉ thi và hủy kết quả của cả kỳ thi nếu mang tài liệu vào phòng thi, dù chưa sử dụng; nếu chuyển hoặc nhận giấy nháp của thí sinh khác cũng sẽ bị đình chỉ thi. Trường hợp cố tình không nộp bài thi, dùng bài thi hoặc giấy nháp của người khác để nộp làm bài thi của mình hoặc làm bài giống nhau bị giám khảo phát hiện, cũng sẽ bị đình chỉ ngay.

Trong ngày thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT, lãnh đạo Bộ GD&ĐT vẫn tiếp tục kiểm tra đột xuất tình hình thi cử tại nhiều tỉnh. PV Báo CAND đã trao đổi nhanh với Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long ngay sau khi ông kết thúc kiểm tra tại tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa.

Ông Long cho biết: Trong buổi thi vật lý, ông đã kiểm tra đột xuất 3 hội đồng thi tại TP Ninh Bình là THPT Đinh Tiên Hoàng, THPT Trần Hưng Đạo và THPT Lương Văn Túy, không khí trường thi rất nghiêm túc, bên ngoài không có phụ huynh tụ tập, thanh niên đeo bám quanh sân trường.

Tuy nhiên, qua 2 ngày đi thanh tra thi, cũng còn một số vấn đề cần phải chấn chỉnh như một số giám thị bỏ vị trí, không thường xuyên giám sát, có nơi chưa niêm yết danh sách thí sinh, chưa quản lý, niêm phong nhiều phương tiện máy móc…

PV: Để ngày thi cuối hạn chế thấp nhất những sơ suất, theo Thứ trưởng các hội đồng thi cần nghiêm túc rút kinh nghiệm điều gì?

Thứ trưởng Bành Tiến Long: Bộ đã có công điện gửi các trưởng đoàn thanh tra nhắc nhở thanh tra viên phải đứng đúng vị trí, thực hiện đúng nhiệm vụ của mình, đặc biệt là giám thị - đây là lực lượng rất quan trọng, bên ngoài có thanh tra ủy quyền giám sát, nhưng bên trong phòng thi có nghiêm túc hay không phụ thuộc vào giám thị có nghiêm túc hay không.

Bộ cũng nhắc nhở một số hội đồng thi đặt tại Trường THCS, Trung tâm GDTX bàn ghế còn cũ nát nhiều, gần nhà dân, nơi vệ sinh quá xa phòng thi gây khó khăn cho việc quản lý thí sinh; phòng y tế, lượng thuốc men còn thiếu…Trời nắng nóng như thế này, thí sinh đi thi rất căng thẳng, các hội đồng thi cũng phải chuẩn bị đầy đủ nước uống, quạt, tạo cho các em tâm lí thật thoải mái. Tất cả những khiếm khuyết đó phải được khắc phục ngay trong ngày thi thứ hai.

PV: Qua hai ngày thi, đáng mừng là số thí sinh bị đình chỉ thi so với năm trước đã giảm mạnh. Tuy nhiên, vẫn có hàng trăm thí sinh ảo tưởng khi mang tài liệu vào phòng thi. Thứ trưởng có lời khuyên gì với các em?

Thứ trưởng Bành Tiến Long: Nếu vi phạm quy chế thi dứt khoát là phải xử lý và sẽ xử lý nghiêm, đây là điều kiện bắt buộc và cũng là điều kiện đầu tiên đảm bảo cho kỳ thi được nghiêm túc và thực chất. Phần lớn các thí sinh bị đình chỉ thi đều do mang tài liệu vào phòng thi.

Tôi lưu ý thí sinh sẽ bị đình chỉ thi và hủy kết quả của cả kỳ thi nếu mang tài liệu vào phòng thi, dù chưa sử dụng; nếu chuyển hoặc nhận giấy nháp của thí sinh khác cũng sẽ bị đình chỉ thi. Trường hợp cố tình không nộp bài thi, dùng bài thi hoặc giấy nháp của người khác để nộp làm bài thi của mình hoặc làm bài giống nhau bị giám khảo phát hiện, cũng sẽ bị đình chỉ ngay.

Tôi khuyên các em phải thật bình tĩnh vì đề thi rất vừa sức, không khó nên chỉ cần bình tĩnh, tự tin là có thể làm được bài. Đừng trông chờ vào sự trợ giúp từ tài liệu, từ bên ngoài chỉ mất thời gian và có khi ảnh hưởng đến cả con đường phía trước.

PV: Xin cảm ơn Thứ trưởng!

Môn Vật lý đề thi vừa sức học sinh

Ngày thứ hai thi tốt nghiệp THPT với hai môn Vật lý và Lịch sử đã kết thúc suôn sẻ và an toàn. Theo ông Trần Văn Nghĩa, Phó Trưởng ban chỉ đạo thi của Bộ GD&ĐT cho biết, kết thúc môn Vật lý vào buổi sáng, toàn quốc có 1.170.636 thí sinh đăng ký dự thi và đến thi có 1.163.661 thí sinh đến dự thi, đạt tỉ lệ  rất cao 99,4%; tính đến thời điểm kết thúc môn Vật lý, có 6.975 thí sinh bỏ thi.

Về đề thi môn vật lí, một số giáo viên dạy Vật lí của Trường THPT Chu Văn An và Việt Đức cho biết, đề thi rất cơ bản, vừa sức với học sinh do kiến thức rải đều, chủ yếu trong chương trình lớp 12. Tuy nhiên, do tâm lý chưa quen với thi trắc nghiệm (khi đề có nhiều câu hỏi), học sinh yếu rất dễ bị ngợp trước câu hỏi và dễ cho là đề hơi dài.

Đề thi môn Sử được thí sinh đón nhận thoải mái hơn vì đề ngắn gọn, rõ ràng, 3 câu hỏi đều có lượng kiến thức vừa phải, thí sinh có thể dễ dàng đạt điểm trung bình trở lên. Câu 1 (đề I) "Tóm tắt hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1921 - 1927"  và câu I (đề II) "Tóm tắt hoàn cảnh lịch sử, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Biên giới thu đông 1950", mỗi câu 4 điểm là cơ hội để thí sinh gỡ điểm. Cũng theo các thầy cô giáo, đề thi tốt nghiệp như vậy là phù hợp với trình độ thí sinh mọi vùng miền.
                                                                                          (T.P.)

Tại Quảng Trị: Buổi thi đầu ngày thứ 2 môn Vật lý diễn ra khá suôn sẻ. Điều đặc biệt, bà con sinh sống xung quanh các điểm thi đã tình nguyện "giúp sức" cho thí sinh trước và sau giờ thi. Đó là những món quà giải khát như nước dừa, nước mía miễn phí. Thậm chí, một số cửa hàng văn phòng phẩm còn khuyến mãi bút cho thí sinh.

Công an Quảng Trị huy động lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt ở các điểm thi, tuần tra, kiểm soát giao thông tại các tuyến đường có học sinh đi thi, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông cho các em... Sau giờ thi, nhiều thí sinh tâm sự, đề thi môn Vật lý khá phù hợp với khả năng làm bài của các em.  

Tại các tỉnh Tây Nguyên: Sáng 28/5 có mưa nhẹ ở một số nơi nhưng các thí sinh vẫn đến điểm thi rất sớm. Nhiều thí sinh cho biết việc coi thi tại các hội đồng thi khá nghiêm túc và chặt chẽ. Tuy nhiên, tại Đắk Lắk có 14 trường hợp thí sinh bị lập biên bản vi phạm quy chế thi.

Tại Gia Lai có 10 trường hợp thí sinh vi phạm quy chế phải đình chỉ thi; Đắk Nông 1 thí sinh và Lâm Đồng 8 thí sinh vi phạm quy chế phải đình chỉ thi. Một số điểm thi ở Gia Lai, Đắk Lắk, nhiều phụ huynh, người nhà các thí sinh vẫn tập trung đông đúc trước các khu vực thi trong tâm trạng lo âu, thấp thỏm.

Tại Cần Thơ: 5 trường hợp vi phạm qui chế thi. Theo số liệu thống kê từ Sở GD&ĐT TP Cần Thơ thì ngày thi thứ hai, đã có 5 trường hợp vi phạm qui chế thi do các thí sinh (TS) mang tài liệu vào phòng thi xảy ra tại Hội đồng thi Trường Tiểu học Trần Quốc Toản và Hội đồng thi Trường THPT Phan Ngọc Hiển (trong đó hệ phổ thông có 1 TS).  Đã có 43 TS bỏ thi tại ngày thi thứ hai, trong đó có 2 trường hợp bị bệnh.

Tại An Giang: Có 8 thí sinh bị đình chỉ thi. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang cho biết: Ngày thi thứ hai tại các hội đồng thi của tỉnh có đến 8 trường hợp TS vi phạm qui chế thi (trong đó có 2 trường hợp bị đình chỉ), có 93 TS bỏ thi.

Tại Hậu Giang: 3 trường hợp vi phạm qui chế thi. Ông Nguyễn Văn Ba, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang cho biết: Ngày thi thứ hai đã có 3 trường hợp ở hệ bổ túc vi phạm qui chế thi bị lập biên bản xảy ra tại Hội đồng thi Trường THCS Ngã Bảy (Phụng Hiệp) và Trường THCS Lê Quý Đôn (thị xã Vị Thanh). Số TS đăng ký dự thi hệ THPT là 5.643 (vắng 17), hệ bổ túc THPT là 1.300 TS (vắng 56).

(Văn Đức - Hồng Lĩnh - Thy Ngân - Thanh Bình - Ngọc Như)

Thu Phương (thực hiện)
.
.
.