Xét xử đường dây mua bán gần 100 phụ nữ sang Malaysia

Thứ Tư, 11/06/2008, 09:07
Sau một ngày xét xử, chiều 10/6, TAND TP HCM xử phạt Quan Chí Phát (34 tuổi, ngụ quận 5, TP HCM): 12 năm tù và Hứa Huệ Muội (47 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM): 10 năm tù cùng về tội “Mua bán phụ nữ”.

>> Thêm một đường dây buôn bán phụ nữ sang Malaysia bị triệt phá

Phát và Muội là hai đối tượng cầm đầu đường dây chăn dắt, mua bán phụ nữ sang Malaysia từ năm 2004 đến năm 2006. Ngoài hình phạt tù, toà còn phạt hai bị cáo tổng cộng 50 triệu đồng, nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính hơn 11.000 USD và trả lại cho các bị hại 14,5 chỉ vàng, 18, 55 triệu đồng và 50 USD.

Đặc biệt, toà còn kiến nghị cơ quan điều tra khởi tố 5 đối tượng cùng đường dây chăn dắt nhưng chưa bị xử lý là: Trần Đức Tiến (tự Tư “râu"), Tchên Hoà Tchên (Sáu “ngầu"), Mai Thị Nhãn (tự Thu “mắt kiếng"), Huỳnh Thị Lanh, Lê Thị Hạnh.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2004 đến tháng 2/2006, Quan Chí Phát và Hứa Huệ Muội đứng ra tuyển chọn gần 100 cô gái Việt Nam, dẫn dắt gả bán sang Malaysia dưới hình thức môi giới hôn nhân.

Một số cô gái trẻ ở các vùng quê nhẹ dạ cả tin, mong muốn có cuộc sống giàu sang, người chồng giàu có hoặc muốn đi lao động nước ngoài đã tự tìm đến các đối tượng môi giới để được lấy chồng nước ngoài.

Sau khi được các đối tượng môi giới dẫn dắt đưa lên TP HCM, những phụ nữ nọ được ăn ở tập trung tại nhà một số đối tượng như Trần Đức Tiến, Tchên Hoà Tchên (tự Sáu “ngầu"), Huỳnh Thị Lanh, Mai Thị Nhãn… để Phát, Muội trực tiếp xem mặt, tuyển chọn.

Theo thoả thuận, Phát, Muội nhận các cô gái từ các đối tượng nuôi với giá từ 7 đến 10 triệu đồng/ cô hoặc từ 700 đến 800 USD/ cô tuỳ theo nhan sắc. Đến thời điểm đưa các cô gái sang Malaysia thì Phát, Muội sẽ thanh toán trước cho các đối tượng nuôi, môi giới phân nửa tiền theo giá thoả thuận từ trước. Số còn lại, khi nào các cô gái lấy được chồng thì mới thanh toán tiếp.

Các thủ tục khác như hộ chiếu, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, khám sức khỏe các cô gái tự làm, đôi khi Phát giao cho các đối tượng nuôi trực tiếp làm. Sau đó, Phát mua vé máy bay, trực tiếp dẫn các cô gái sang Malaysia.

Cũng có trường hợp, Phát mang ảnh các cô gái đi trước cho các đối tượng người Malaysia xem mặt, nếu được, Phát điện thoại về Việt Nam đặt vé máy bay và nhờ em vợ dắt đi. Đôi lúc để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và đỡ tốn kém, Phát dẫn các cô gái sang Malaysia bằng đường bộ theo hành trình: TP HCM - Campuchia - Thái Lan - Malaysia.

Tại toà, theo lời khai của các cô gái, qua đến Malaysia, các cô bị các đối tượng chở đi rao bán như một món hàng. Những người mua các cô gái Việt Nam về làm vợ phần lớn là những người đàn ông lớn tuổi, bệnh tật… Có trường hợp, nhiều cô bị xem như một món hàng, được mua về làm vợ 2, 3 tháng sống chung thấy không hợp lại bị trả về Việt Nam. Nhiều cô gái không gả được chồng còn bị những đối tượng bên Malaysia ép bán dâm.

Trường hợp các cô gái không chịu thì bọn chúng la mắng, đánh đập, nhốt trong phòng kín. Phòng trường hợp các cô bỏ trốn, bọn chúng tịch thu giấy tờ tuỳ thân, tiền bạc… Trường hợp cô nào nhất quyết không chịu, chúng yêu cầu các cô phải gọi điện về gia đình nộp từ 10 đến 15 triệu đồng để chuộc mới cho về.

Tại toà, nhiều nạn nhân không đòi hỏi gì, họ chỉ mong nhận lại được tiền bạc, nữ trang mà theo họ khi bị nhốt ở Malaysia đã bị các đối tượng ở đó trấn lột hết

Anh Huy
.
.
.