Xe máy đụng nhau bốc cháy, nạn nhân bị bỏng nặng
Ngày 16/7/2012, BS CKII Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau hơn 2 ngày chữa trị, sức khỏe hai bệnh nhân bị bỏng khá nặng trong vụ tai nạn giao thông là Nguyễn Văn Hoàng (34 tuổi) và Phạm Minh Tấn (22 tuổi), cùng ngụ tại ấp Kế Mỹ, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã phần nào ổn định.
Theo BS. Trần Đoàn Đạo, bệnh nhân Phạm Minh Tấn bị bỏng khá rộng với diện tích 29%, 8% độ sâu do lửa xăng, ngoài ra Tấn còn bị chấn thương nhẹ ở đầu. Bệnh nhân Nguyễn Văn Hoàng cũng bị phỏng 19%, 9% độ sâu. BS Đạo chó biết: “Bỏng trong tai nạn giao thông thường có bỏng sâu đi kèm, do khi xảy ra tai nạn, tri giác của bệnh nhân không được tỉnh táo nên thời gian lửa tiếp xúc với da hay bị kéo dài. Với những tổn thương bỏng sâu, bác sĩ phải cắt lọc, mổ ghép da, do đó bệnh nhân phải trải qua ít nhất hai lần mổ (mỗi lần mổ cách nhau khoảng 1 tuần), thời gian điều trị sẽ tương đối kéo dài”.
![]() |
| Bệnh nhân Nguyễn Văn Hoàng. |
Trao đổi với bệnh nhân Nguyễn Văn Hoàng, nạn nhân trong vụ hai xe máy đụng nhau ngay tại giường bệnh, chúng tôi được anh kể lại: “Lúc đó khoảng 7h tối thứ 6 ngày 13/7, tôi trên đường chở đồ ra chợ Kế Mỹ để bán, khi đến gần chợ, đang đi phía bên phải thì từ chiều ngược lại, anh ta (Phạm Minh Tấn) điều khiển xe máy với tốc độ rất cao đâm thẳng vào xe tôi khiến cả hai cùng ngã xuống bất tỉnh. Xe bốc cháy khiến cả hai đều bị bỏng và quần áo bị cháy nham nhở, người dân gần đó đã nhanh chóng tới giúp và đưa chúng tôi đi cấp cứu. Sau đó tôi mới biết là do hai xe va chạm với lực rất mạnh vào nhau khiến xe phụt lửa xuất phát từ bình xăng bị bể, nên gây bỏng cho cả tôi và người tung vào tôi”.
Theo anh Hoàng thì trước khi hai xe va chạm, Tấn đã bị say xỉn nên khi điều khiển xe đã không làm chủ được tốc độ và tay lái dẫn đến tai nạn đáng sợ như trên

