Xe bốc cháy sau khi đổ xăng

Thứ Năm, 02/02/2012, 14:40
Chiếc xe Mio Classico BKS 52S6 - 1102 của ông Lê Văn Tâm ở quận Bình Thạnh, TP HCM sau khi mua xăng khởi động máy không nổ. Bước xuống kiểm tra, ông Tâm hoảng hốt khi thấy khói kèm lửa bốc cháy từ dưới gầm xe.

Khoảng 11h30' ngày 1/2, ông Lê Văn Tâm (63 tuổi, ngụ phường 27, quận Bình Thạnh) điều khiển xe Mio Classico BKS 52S6 - 1102 đến cửa hàng xăng dầu Bạch Đằng (số 469, đường Bạch Đằng, phường 2, quận Bình Thạnh) đổ xăng.

Ông Tâm yêu cầu nhân viên cửa hàng xăng đổ 30.000đ loại xăng A92. Khi nhân viên đổ xong, ông Tâm dẫn xe ra khỏi trụ xăng (khoảng 2m) khởi động máy nhưng máy không nổ. Bước xuống kiểm tra, ông Tâm hoảng hốt khi thấy khói kèm lửa bốc cháy từ dưới gầm xe.

Người dân dùng nước và nhân viên cửa hàng xăng dùng bình CO2 chữa cháy kịp thời nên không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Lực lượng Công an phường và đại diện hãng Yamaha đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân

M.Đ.
.
.
.