Xã Thuận Hòa (Sóc Trăng): Đi lên từ Chương trình 135
Xã Thuận Hòa, huyện Mỹ Tú trước đây là một xã thuần nông, cơ sở hạ tầng kém phát triển, đường giao thông nông thôn bị cách trở bởi hệ thống kênh rạch, đời sống của đa số bà con còn nghèo nàn, lạc hậu…
Song, chỉ sau 10 năm nhờ được đầu tư mạnh mẽ từ chương trình (CT) 134, 135, đời sống của đa số bà con nơi đây đã có những chuyển biến tích cực và Thuận Hòa đã trở thành điển hình nông thôn mới của huyện Mỹ Tú. Đồng thời, chính thức trở thành trung tâm của huyện Châu Thành vừa được thành lập từ 1/1/2009.
Ông Đỗ Minh Đức, Bí thư Đảng ủy xã, không giấu niềm tự hào và khẳng định: "Không có CT 135 thì sẽ không có một Thuận Hòa sung túc như ngày nay". Rồi ông lý giải: Năm 2000, tỉ lệ hộ nghèo của xã là 36,3%, đến cuối năm 2008 chỉ còn dưới 10%. Từ chỗ đường sá cách trở, lầy lội, Thuận Hòa đã nhanh chóng xóa sạch cầu khỉ đồng thời phủ kín các tuyến đường giao thông nông thôn đến tận xóm ấp.
Song song với các tuyến đường này, hệ thống điện, nước cũng đã được Nhà nước đầu tư và kéo đến tận nhà dân, tỉ lệ hộ dân sử dụng điện của toàn xã hiện nay đã đạt con số 98%, tỉ lệ hộ dân dùng nước sạch là 92% .
Đi cùng với các tuyến đường giao thông nông thôn là các tuyến kênh sườn như tuyến kênh 6 - Ông Sệp, rạch Trà Quýt… cũng đã được nạo vét. Tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa, chủ động được nước tưới tiêu, góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng giá trị nông sản, tiết kiệm thời gian…
Dẫn chúng tôi đi trên các tuyến đường được lát bê tông dẫn đến Phú Tân Thuận Hòa, tuyến Xây Cáp lớn, tuyến giáp kênh An Tập - An Hiệp… nhìn thấy những ngôi nhà khang trang bên đường, ông Đức phấn khởi nói: “Xe gắn máy bây giờ có thể chạy chừng 15 phút là đến, chứ hồi trước muốn đến đây chỉ có thể đi bằng xuồng”.
Khi đường đã được thông thoáng, để tạo điều kiện cho bà con phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, nhiều quỹ hỗ trợ của Nhà nước cũng như các đoàn thể đã giúp bà con tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách, chương trình trợ giá trợ cước cho đồng bào Khmer… giúp họ chủ động được sản xuất, thực hiện thành công nhiều mô hình như trồng nấm rơm, trồng màu, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Điển hình là mô hình trồng sen ở ấp Sà Bâu, dù chỉ với 28ha nhưng mô hình này đã giúp hàng trăm hộ dân thoát nghèo nhờ tận dụng được nhiều lao động nhàn rỗi.
Anh Thạch Pích, một nông dân thoát nghèo nhờ trồng sen cho biết: Với giá ngó sen phổ biến ở mức 8.000đ/kg, tính ra mỗi công sen 1 tháng trừ chi phí, cho thu nhập 3 triệu đồng. Ngoài ra, việc thu hoạch ngó sen cũng đã giải quyết được đáng kể lao động dư thừa, giúp cho các hộ dân có thêm thu nhập trung bình 25.000đ/ngày.
Hiện tại, xã đang có chủ trương mở rộng diện tích trồng sen ở đây lên 50ha vào năm 2010. Bên cạnh đó, các mô hình như trồng màu dưới chân ruộng và vùng chuyên canh cây màu với diện tích 52ha ở ấp Trà Canh A1, Trà Quýt A, mô hình chăn nuôi bò cũng mang lại thu nhập đáng kể cho bà con.
Điển hình như bác Thạch Chênh, anh Thạch Tư trước đây từng là hộ nghèo nhờ chương trình trợ giá trợ cước hỗ trợ 1 con bò giống, sau 5 năm nuôi, đàn bò gia đình bác Chênh và anh Thạch Tư đã phát triển thành 7 con, cuối năm nay sẽ có thêm 2 con nữa.
Song, đáng kể nhất ở Thuận Hòa hiện nay chính là chủ trương ưu tiên cho các giống lúa cao sản-đặc sản Jasmine, IR64, lúa thơm ST1, VĐ 20 với 1753. Tuy sản lượng bình quân chỉ khoảng 5tấn/ha nhưng giá thành lại cao hơn các loại lúa thông thường 30 - 35%.
Sư cả Thạch Thi - Trụ trì chùa Trà Quýt cho biết: So với trước đây, đời sống của đa số bà con được cải thiện đáng kể, nhờ đường sá đã thông thoáng đến từng xóm ấp, điện, nước cũng đã kéo đến từng hộ dân nên cuộc sống của bà con được nâng cao rõ rệt. Nhưng điểm rõ nét nhất để đánh giá đời sống sung túc cả bà con nơi đây chính là việc các cháu con em đồng bào Khmer đều được đến trường. Thuận Hòa nay có nhiều trường tiểu học ở các điểm ấp, trường THCS và có cả trường THPT...
Xuân này, bà con xã Thuận Hòa chính thức trở thành công dân của thị trấn Thuận Hòa - trung tâm của huyện mới Châu Thành. Đây có thể xem là bước ngoặc mới để Thuận Hòa phát triển hơn nữa
