Xã Lộc Hiệp (Lộc Ninh, Bình Phước): Vì sao lâm tặc lộng hành?
Việc phá rừng ở xã Lộc Hiệp thường xuyên xảy ra, gây mất ANTT, phá hoại môi trường và làm tổn thất tài sản nhà nước. Thế nhưng, từ trước đến nay, các cơ quan thực thi pháp luật ở xã cũng như ở huyện Lộc Ninh chưa xử lý một trường hợp nào. Do vậy, lâm tặc càng lộng hành hơn.
Như vẫn còn bàng hoàng trước những gì đã xảy ra, ông Nguyễn Văn Hoà, 54 tuổi, thương binh hạng ¾, đại biểu HĐND xã Lộc Hiệp (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), ấp trưởng ấp Hiệp Hoàn bức xúc kể: "Sáng 3/4 trong khi đi khảo sát địa hình để mở đường giao thông nông thôn, tôi phát hiện một số đối tượng đang ì ạch đẩy một xe gồm sáu lóng gỗ giá tỵ ra phía bìa rừng (tiểu khu 82, rừng trồng theo Chương trình 327). Tôi yêu cầu các đối tượng đứng lại và tôi đã báo cho Công an xã ra lập biên bản, thu giữ số gỗ trên. Lúc 2h chiều 7/4, tôi đang sửa xe trước hiên nhà, có 3 thanh niên chạy xe gắn máy ập tới, tay cầm hung khí. Tôi nhận ra đây là 3 thanh niên vận chuyển gỗ lậu hôm 3/4. Chúng cầm hung khí xông vào tấn công tôi. Nghe tiếng tôi kêu cứu, một số người hàng xóm chạy sang. Thấy có người, 3 thanh niên bỏ ra xe chạy lên phía đường cái. Được tin báo, Công an xã Lộc Hiệp có mặt tại nhà tôi lấy lời khai, lập biên bản. Sau đó khoảng 30 phút, có 10 thanh niên (trong đó có 3 thanh niên đã tấn công tôi) tay cầm gậy sắt, tầm vông, dao cán dài… chở nhau tới tiếp tục hành hung tôi, tôi bị chém một nhát vào đầu, bị đập nhiều cái vào người. Vợ tôi chạy lại định kéo tôi vào nhà thì bị chúng đập nhiều gậy vào người, vào đầu. Em rể tôi là Nguyễn Khắc
Tìm hiểu nguyên nhân, chúng tôi được biết: Diện tích gần 700ha đất lâm nghiệp ở xã Lộc Hiệp, trước kia là đất có rừng tự nhiên. Trải qua thời gian cùng sự quản lý, bảo vệ yếu kém của ngành Lâm nghiệp và chính quyền địa phương, cây rừng đã bị tàn phá. Vào những năm 1988-1993, từ nguồn kinh phí Nhà nước, Lâm trường Lộc Quang đã trồng mới 186ha rừng cây giá tỵ (loại cây gỗ tốt, lõi cây thường được sử dụng làm báng súng).
Theo anh Nguyễn Tiến Hà, Ban quản lý rừng Bù Đốp: "Tại diện tích rừng tập trung, lâm tặc đã đốn hạ, cưa trộm 30 đến 40% số lượng cây giá tỵ hiện có. Ở khu vực rừng khoán, mức độ tàn phá nặng nề hơn, diễn ra thường xuyên và nghiêm trọng".
Được biết, sau khi bọn lâm tặc dùng hung khí tấn công gia đình ông Hoà, đêm đêm Công an xã Lộc Hiệp đã phải cử người vào gia đình ông Hoà ngủ lại, phòng ngừa chuyện xấu tái diễn. Công an xã Lộc Hiệp đã bắt giữ 2 đối tượng, từng chặt phá rừng nhiều lần, có tham gia hành hung gia đình ông Hoà, cùng tang vật về Công an huyện Lộc Ninh để điều tra xử lý.
Theo chúng tôi được biết, việc phá rừng ở xã Lộc Hiệp thường xuyên xảy ra, gây mất ANTT, phá hoại môi trường và làm tổn thất tài sản nhà nước. Thế nhưng, từ trước đến nay, các cơ quan thực thi pháp luật ở xã cũng như ở huyện Lộc Ninh chưa xử lý một trường hợp nào. Do vậy, lâm tặc càng lộng hành hơn.
Vụ phá rừng, đánh người gây thương tích xảy ra ở xã Lộc Hiệp không còn là chuyện đánh lộn bình thường mà là một vụ việc nghiêm trọng cần phải khẩn trương xem xét, giải quyết dứt điểm, để người có tinh thần trách nhiệm giữ rừng thì được bảo vệ và kẻ phá rừng gây mất ANTT, phá hoại tài sản Nhà nước phải bị trừng trị
