Vùng đệm Vườn quốc gia Bù Gia Mập đang bị lâm tặc tấn công
Vùng đệm còn, vườn quốc gia còn, vùng đệm mất, vườn quốc gia sẽ mất. Thế nhưng vùng đệm Vườn quốc gia Bù Gia Mập (Bình Phước) đang là mục tiêu tấn công của lâm tặc.
Theo báo cáo của Ban Giám đốc Vườn quốc gia Bù Gia Mập, vùng đệm vườn quốc gia có diện tích 33.000ha, có 12.700 người dân đang sinh sống. Điều kiện kinh tế dân sinh của các hộ dân sống trong vùng đệm còn thấp, do đó, công tác "xã hội hóa" nghề rừng còn gặp nhiều khó khăn. Bọn lâm tặc thường xuyên lợi dụng hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trình độ dân trí còn thấp của nhiều hộ đồng bào trong vùng đệm để hoạt động phá rừng, khai thác lâm sản trái phép.
Để bảo vệ có hiệu quả Vườn quốc gia, bên cạnh việc thường xuyên tổ chức vận động nhân dân trong vùng về Pháp lệnh Quản lý bảo vệ rừng, không nghe theo lâm tặc vào phá rừng, Ban Giám đốc còn đẩy nhanh công tác khoán quản rừng cho các tổ chức, đơn vị là thôn 8, xã Bù Gia Mập; xã đội Đắc Ơ và 4 đồn biên phòng trên địa bàn vùng đệm. Diện tích rừng được giao khoán phần lớn nằm ở vùng trọng điểm của nạn phá rừng, săn bẫy thú rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy. Năm 2005 nạn phá rừng lấy lâm sản, lấn chiếm đất rừng, săn bẫy thú rừng khu vực vùng đệm đã giảm song vẫn còn xảy ra, đến nay càng trở nên nghiêm trọng.
Trong khi tổ chức kiểm tra rừng, lúc 17h ngày 26/4, lực lượng Công an và dân quân thôn 8, xã Bù Gia Mập đã phát hiện tại khu vực ngầm 79, tiểu khu 24, Điểu Lai (50 tuổi), Điểu Kim (48 tuổi), Điểu Dôi (46 tuổi) và Điểu Thời (36 tuổi), cùng cư ngụ tại xã Phú Nghĩa, huyện Phước Long, được bọn lâm tặc thuê, đang chặt hạ và định vận chuyển ra khỏi rừng 10,03m3 gỗ N2 - N3.
Chỉ trong 6 ngày (từ 20 - 26/4), qua tiến hành kiểm tra truy quét trên diện tích rừng nhận khoán, Công an và dân quân du kích thôn 8, xã Bù Gia Mập đã phát hiện 14 vụ vi phạm lâm luật, thu giữ 40,13m3 gỗ các loại, 2 bẫy thú rừng, tại khu vực suối Đắk Ghen và Đắk Rốt cùng một số công cụ phá rừng khác
