Vụ hỗn chiến giữa thanh niên 2 làng ở Hà Tây: Chỉ vì "đá thúng đụng nia"
Chiều mồng 6 Tết (3/2) tại khu vực giáp ranh giữa 2 xã Hữu Bằng và Phùng Xá (Thạch Thất - Hà Tây) xảy ra vụ xô xát ẩu đả khá nghiêm trọng... Một số đối tượng vì mâu thuẫn cá nhân dẫn đến quá khích dùng gậy gộc, gạch đá, chai xăng đốt phá hỏng gần một chục lán trại và làm bị thương 18 người dân, trong đó có một người chết.
Ngày mồng 4 Tết (1/2), một số thanh niên ở thôn Vĩnh Lộc, xã Phùng Xá sang thôn Hữu Bằng, xã Hữu Bằng chơi rồi có hành vi lạng lách xe dẫn đến va quệt. Sau khi lời qua tiếng lại, số thanh niên này gây sự với một số người dân Hữu Bằng và hậu quả làm 3 người bị thương và cháy rụi một xe gắn máy Angel. Gọi là hai xã nhưng trên thực tế 2 đơn vị hành chính này chỉ cách nhau có một con đường rộng chừng 4m nên các hộ dân vẫn thường qua lại thăm hỏi lẫn nhau. Khi sự việc xảy ra, Công an huyện cùng chính quyền địa phương đã đến ngay hiện trường tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu, ổn định tình hình và thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật.
Tưởng rằng sự việc dừng lại ở đó, nhưng khoảng 14h ngày mồng 6 Tết, một số đối tượng vùng giáp ranh lại tụ tập khơi chuyện cũ rồi có hành vi côn đồ như dùng đất đá, gậy, chai xăng, a xít phá hoại 8 lán trại của các hộ dân nằm hai bên đường. Thiệt hại bước đầu ước tính hàng tỷ đồng. Nhưng nghiêm trọng hơn là 18 người dân của cả hai thôn đã bị thương, trong đó một người bị chết là anh Phan Lạc Thành, 37 tuổi, ở thôn Hữu Bằng.
Ngay lập tức, lực lượng cứu hỏa, Công an địa phương và đông đảo quần chúng tích cực đã dập tắt đám cháy, phát hiện thủ phạm và ổn định tư tưởng cho người dân địa phương. Trong những ngày qua, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Thạch Thất và Công an tỉnh Hà Tây hầu như quên ăn, quên ngủ bám địa bàn, để ổn định tình hình. Bằng những biện pháp nghiệp vụ cho đến đêm 3/2, lực lượng Công an đã bắt giữ được 3 trong số những đối tượng gây rối, đánh người.
Hầu hết người dân ở đây đều rất bàng hoàng về sự việc vì theo họ từ xưa đến nay nhân dân khu vực này vẫn có truyền thống đoàn kết tương trợ nhau làm ăn. Họ bày tỏ sự phẫn nộ và tích cực giúp đỡ cơ quan Công an sớm làm rõ những đối tượng quá khích để xử lý trước pháp luật. Tìm hiểu trên các phương diện, chúng tôi được biết: Bên cạnh những thành tựu về kinh tế, xã hội mà chính quyền và nhân dân phấn đấu đạt được, nhất là về kinh tế, thì cũng đồng thời nảy sinh những phức tạp mới về TTXH như: Tệ nghiện hút tăng, tình trạng các đối tượng tham gia giao thông lạng lách, đánh võng rồi gây hấn không được ngăn chặn, thanh niên ăn quà nhiều lần chây ì không trả tiền... và các va chạm khác nảy sinh giữa một số người dân hai thôn nhưng lâu nay không được giải quyết triệt để, kịp thời.
Những vấn đề cần nghiêm túc nhìn lại
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Nhàng - Phó Bí thư Huyện ủy Thạch Thất khẳng định: Đây là vùng dân cư có truyền thống đoàn kết chịu khó làm ăn, ngành nghề phát triển và có mức thu nhập khá vào loại nhất tỉnh. Nhưng một số vấn đề về trật tự nảy sinh không được giải quyết triệt để đã bị số đối tượng xấu lợi dụng. Theo chúng tôi, không kể những yếu tố trên thì ở đây còn tồn tại những vấn đề dân sinh và xã hội khác bấy lâu chưa được quan tâm giải quyết như công tác quy hoạch nơi ở cho dân cư chưa được chú ý đúng mức.
Suốt thời gian dài nhiều ngôi nhà tập trung từ 3 đến 8 cặp vợ chồng chung sống cho đến khi quá bức xúc thì họ tự phát lấn chiếm đất nông nghiệp làm lều lán ở. Tình trạng tự phát lấn chiếm đất công làm nhà xen kẽ, xích mích nảy sinh không chỉ giữa người cùng thôn mà cả với người thôn bên cạnh khá phức tạp. Đồng chí Phó Bí thư thừa nhận, thực tế chưa có cuộc họp ra văn bản chính thức nào thể hiện sự phối hợp giữa đoàn thể hai thôn giải quyết những vướng mắc vùng giáp ranh. Thứ nữa, có thể coi là yếu tố quan trọng và ảnh hưởng lâu dài tới đời sống mọi mặt của địa phương, đó là tỷ lệ trẻ em thôi học sớm để bước vào nghề cũng ngày một tăng. Việc xây dựng nếp sống văn hóa ở đây khó khăn gấp bội lần những nơi khác
