Vụ gần 100 học sinh choáng ngất ở Hải Phòng: Có thể do không khí bị nhiễm độc
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ngày 20/12/2009, UBND TP Hải Phòng đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các ban, ngành hữu quan để tìm biện pháp giải quyết, đồng thời khắc phục sự cố.
Tại cuộc họp này, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) đã trình bày Báo cáo số 127 ngày 14/12/2009 về 2 đợt thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại 7 doanh nghiệp thép đang đóng trên địa bàn bao gồm: Công ty CP Thép Việt - Nhật; Công ty CP Cửu Long - Vinashin; Công ty liên doanh thép Việt - Úc (VSC - Posco), Công ty CP thép Vạn Lợi; Công ty Thép Việt - Hàn (Vinasteel); Công ty TNHH Ống thép Việt Nam Vinapipe và Công ty liên doanh sản xuất thép SSE.
Trong kết quả kiểm tra được báo cáo tại cuộc họp trên cho thấy: nồng độ các chất độc hại có trong không khí như SO2, CO... đều vượt gấp 2 - 3 lần tiêu chuẩn cho phép. Đây được xem là nguyên nhân chính gây ra ngộ độc khí khiến các em học sinh bị choáng ngất hàng loạt. Tuy vậy nhưng trong báo cáo này chỉ nêu chung chung rằng "các doanh nghiệp còn nhiều… thiếu sót".
Điều được dư luận quan tâm là các cơ quan chức năng thành phố chưa tìm ra nơi xả ra các chất độc hại trên, mà chỉ kết luận chung chung là do sản xuất công nghiệp tại khu vực Quán Toan, Vật Cách gây ra.
Tiếp đó,
Gần đây nhất, vào khoảng 9h ngày 4/3/2010, tại Trường THCS Quán Toan có hiện tượng ô nhiễm khói bụi dẫn đến một số học sinh bị ho khan, khó thở. Hiện tượng này tập trung nhiều nhất ở lớp 8A, thuộc dãy nhà 3 tầng gần với Công ty CP Thép Việt - Nhật và Công ty CP Cửu Long - Vinashin. Đến 10h cùng ngày, Phòng Cảnh sát môi trường (CSMT), Công an TP Hải Phòng nhận được tin phản ánh của nhà trường.
Sau khi nhận được tin báo, các tổ công tác của Phòng CSMT đã tiến hành các biện pháp kỹ thuật đo nhanh môi trường không khí xung quanh trường. Kết quả cho thấy: không khí tại khu vực trường học bị ô nhiễm nặng ở mức độ nghiêm trọng. Trong đó, một số chỉ tiêu về khí (SO2, H2S, NOx…) đều vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Việt
Cụ thể, tại vị trí lấy mẫu ở hành lang phòng máy tính của Trường THCS Quán Toan, chỉ số NOx vượt 23,5 lần, chỉ số SO2 vượt 12,8 lần.
Tại cổng nhà ông Nguyễn Nguyên Sơn ở Khu đô thị Long Sơn, Quán Toan, Hồng Bàng, TP Hải Phòng, chỉ số H2S đã vượt 11 lần, chỉ số NOx vượt 4,2 lần. Bên cạnh đó, nhiệt độ đo được tại các khu vực như: hành lang phòng máy tính, lớp 8C, lớp 8D và cổng nhà ông Sơn dao động từ 25 - 26,5 độ. Qua công tác trinh sát cho thấy, các nhà máy trên vẫn đang hoạt động bình thường cả ngày lẫn đêm.
Như vậy, có thể thấy rằng môi trường không khí ở khu vực Quán Toan đã bị ô nhiễm ở mức độ nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của người dân, gây bức xúc trong dư luận.
Đề nghị UBND TP Hải Phòng sớm đưa ra những biện pháp cụ thể để xử lý và khắc phục tình trạng trên. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm của cơ sở trực tiếp "xả" khí thải, gây ô nhiễm môi trường tại khu vực này
