Vụ “Quảng Trị lại nóng titan”: Công ty TNHH Thanh Tâm phớt lờ ý kiến cơ quan chức năng
Sau hàng chục đơn, thư của nhân dân thôn Thử Luật, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, các cấp chính quyền sở tại đã vào cuộc, nhưng phía Công ty TNHH Thanh Tâm lại tỏ thái độ cùng… "sống chết" với... titan.
Ngày 11/1, Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Vĩnh Linh có Công văn số 3/TNMT trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về việc khai thác tian của Công ty TNHH Thanh Tâm gây thiệt hại đến rừng trồng Việt Đức lâu năm, làm sai lệch dòng chảy ảnh hưởng xấu đến môi trường, nội dung: Phòng Tài nguyên & Môi trường yêu cầu Công ty TNHH Thanh Tâm dừng ngay 3 vít khai thác titan ở khu vực có ảnh hưởng, nạo vét dòng chảy của khe Thủy Ứ, tránh tình trạng để dòng chảy bị bồi lắng, lệch dòng ảnh hưởng xấu đến sản xuất và môi trường của nhân dân địa phương.
Tuy nhiên, Công ty TNHH Thanh Tâm vẫn ngang nhiên khai thác tại khu vực cấm, đồng thời bất chấp yêu cầu trước đó của một cơ quan có thẩm quyền cao hơn. Cụ thể, ngày 13/12/2005, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Trị đã có Công văn số 997/TNMT gửi Công ty này với nội dung: Việc khai thác titan hiện nay của Công ty TNHH Thanh Tâm làm phức tạp thêm tình hình, ảnh hưởng đến trật tự, an ninh…, đề nghị Công ty tạm dừng việc khai thác titan…
Dư luận đặt câu hỏi, tại sao sau những văn bản của các cấp có thẩm quyền, Công ty TNHH Thanh Tâm vẫn tiếp tục cố tình làm trái; còn phía chính quyền sở tại lại không đưa ra giải pháp mạnh tay; phải chăng họ cùng… "sống chung với "vàng đen""?!. Không biết lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị có biết điều đó không?
