Vụ PMU18: Lãnh đạo Bộ Công an sẽ chỉ đạo quyết liệt hơn

Thứ Sáu, 07/07/2006, 08:13
Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an họp xem xét việc kiện toàn cơ quan chuyên trách chống tham nhũng thuộc lực lượng CAND. Tiếp tục đấu tranh với Bùi Tiến Dũng để làm rõ nguồn gốc hàng triệu USD.

Ngày 6/7, Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an đã tổ chức cuộc họp xem xét về việc kiện toàn cơ quan chuyên trách chống tham những thuộc lực lượng CAND để đủ sức hoàn thành những trọng trách mà Chính phủ giao phó. Theo đó, trong thời gian tới sẽ thành lập Cục chuyên trách chống tham nhũng thuộc Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an).

Trước đó, vào chiều 5/7, tại trụ sở Chính phủ ở Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với các cơ quan nội chính TW và nghe báo cáo về kết quả điều tra vụ án 420B, vụ tiêu cực ở PMU 18 - Bộ GTVT.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công an báo cáo về tiến trình và kết quả điều tra các vụ án này, Thủ tướng đã chỉ đạo cần sớm điều tra, xác minh để hoàn tất và đưa vụ án về đường dây cá độ bóng đá quốc tế do Bùi Quang Hưng và Nguyễn Văn Hồng cầm đầu ra xét xử trước pháp luật. Về vụ án ở PMU18, với nhóm các đối tượng có biểu hiện "chạy án", Thủ tướng đã chỉ đạo phải xử lý nghiêm các hành vi bao che, tiếp tay cho tội phạm, gây khó khăn cản trở công tác điều tra, bất kể là người đảm nhận vị trí công tác nào.

Thủ tướng cũng yêu cầu CQĐT cần tăng cường lực lượng có chuyên môn, nhanh chóng xác minh các hoá đơn chứng từ liên quan đến các gói thầu thuộc QL18 do PMU18 làm chủ đầu tư để làm rõ nhóm tội phạm cố ý làm trái...

Trao đổi với phóng viên Báo CAND chiều 6/7, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp ngày 5/7, lãnh đạo Bộ Công an sẽ chỉ đạo Ban Chuyên án xem xét, rà soát hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ PMU 18 để sớm có kết luận bước đầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Lê Thế Tiệm cho biết, đến nay, CQĐT đã củng cố hồ sơ, bước đầu làm rõ hành vi phạm tội theo các tội danh đã khởi tố đối với các bị can trong vụ PMU 18, trong đó có bị can Nguyễn Việt Tiến và Bùi Tiến Dũng. Về khả năng có khởi tố bổ sung các tội danh khác như tội tham ô, nhận hối lộ đối với Nguyễn Việt Tiến hay không, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm cho rằng, đây là vấn đề phải làm thận trọng, hiện CQĐT chưa đủ căn cứ để khởi tố bổ sung thêm tội danh đối với các bị can trên.

Với những tội danh đã khởi tố, vẫn còn một số nội dung quan trọng cần tiếp tục được chứng minh, làm rõ như nguồn gốc tiền cá độ, số tiền, tài sản được dùng đưa, nhận hối lộ, thất thoát trong quản lý, điều hành một số dự án... Trong đó, vấn đề chứng minh thất thoát, tiêu cực trong quản lý, điều hành một số dự án do PMU 18 làm chủ đầu tư còn nhiều khó khăn, đòi hỏi cần phải có thời gian và tăng cường vai trò của cơ quan chuyên môn để giám định một cách chính xác, khách quan. "Đây là những vấn đề không thể vội vàng, phải thận trọng, khoa học" - Thứ trưởng Lê Thế Tiệm cho biết.

Đối với các trường hợp dư luận nghi vấn việc "chạy án" cho Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến, trong đó có dư luận về Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh "chạy án", Thứ trưởng Lê Thế Tiệm cũng cho biết, Bộ Công an sẽ sớm có kết luận cụ thể. Thứ trưởng khẳng định, quan điểm của lãnh đạo Bộ là làm việc nghiêm túc nhưng phải khách quan, trung thực, ai sai sẽ xử lý theo luật định.

Tuy nhiên, thời gian qua dư luận báo chí đề cập vấn đề này khá nhiều, trong đó những vấn đề phản ánh có tính phiến diện, thiếu khách quan, khi chưa có căn cứ thẩm định.

Ngay sau khi tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chiều 6/7, tại trụ sở Tổng cục Cảnh sát, trao đổi với PV Báo CAND, Trung tướng Trần Văn Thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cho biết, sắp tới lãnh đạo Tổng cục sẽ nghe lại một cách kỹ hơn các vấn đề liên quan đến vụ án đánh bạc của Bùi Quang Hưng, Nguyễn Văn Hồng cùng các đồng phạm và những sai phạm kinh tế liên quan đến Bùi Tiến Dũng cũng như cá nhân khác tại PMU 18.

Tổng cục Cảnh sát sẽ chỉ đạo CQĐT quyết liệt hơn theo hướng thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tập trung vào các vấn đề như làm rõ các hành vi "chạy án", hành vi "cố ý làm trái" của các đối tượng liên quan...

Về vấn đề xác minh nguồn tiền của Bùi Tiến Dũng, Trung tướng Trần Văn Thảo khẳng định CQĐT sẽ xác minh tiền đối tượng lấy ở đâu ra bởi tiền lương của một Tổng giám đốc không thể có nhiều như vậy, cần làm rõ hành vi tham ô, tham nhũng của đối tượng. Tổng cục Cảnh sát sẽ chỉ đạo CQĐT tiếp tục lấy lời khai của các đối tượng liên quan cũng như đấu tranh quyết liệt với Bùi Tiến Dũng để chứng minh được về nguồn tiền và làm rõ hành vi tham ô, tham nhũng.

Về vấn đề "chạy án" trong vụ PMU 18, theo Trung tướng Trần Văn Thảo thì hiện tại những nhân vật liên quan đều không thừa nhận, sắp tới CQĐT sẽ tập trung lực lượng xác minh thêm và lấy lời khai các đối tượng đã bị khởi tố bị can trong vụ án này như Tôn Anh Dũng, Nguyễn Mậu Thôn, Phạm Tiến Dũng... để có kết luận cụ thể trên cơ sở những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Nhóm PV nghiệp vụ
.
.
.