Vờ ở ghép phòng trọ, “ăn bay” tài sản
Gặp họa vì bạn… ở ghép phòng trọ
Ngày 7/12, dù vụ việc đã qua, song chị Nguyễn Thị Lừng, 20 tuổi, thuê trọ ở đường Lạc Long Quân, phường Bưởi (quận Tây Hồ - Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc mà chị và các bạn cùng phòng trọ gặp phải. Hôm ấy, sau nhiều ngày, chị tìm được phòng trọ nằm trong con ngõ trên đường Lạc Long Quân, phường Bưởi (quận Tây Hồ - Hà Nội), song với khoản tiền chi phí cho dịch vụ thuê trọ hiện tại khiến chị cùng hai người bạn phải đau đầu. Trong khi đó, diện tích phòng còn rộng, đủ cho một người nữa ở. Trong suy nghĩ của chị và hai người bạn liền lóe lên: “Hay là tìm người ở ghép, để giảm chi phí phòng trọ”. Nghĩ là làm, ngay sau đó chị Lừng liền dán tờ rơi quảng cáo tìm bạn nữ “ở ghép” dọc đường Lạc Long Quân, với hy vọng sẽ tìm được bạn trọ.
Chưa đầy một ngày sau, chuông điện thoại của chị đổ liên hồi. Từ đầu dây bên kia, giọng cô gái khẩn nài: “Mình cũng đang có nhu cầu ở ghép, mình đến chỗ các bạn nhé”. Không chút nghi ngờ, chị bèn đồng ý và hẹn người bạn ở ghép này đến chỗ trọ. Thay vì đến vào ban ngày, nửa đêm hôm ấy, người bạn ở ghép mới mang đồ đạc đến. Thấy bạn trọ ở ghép đến, chị có hỏi giấy tờ để làm thủ tục đăng ký tạm trú, cô bạn này nại lý do: “Muộn rồi, để sáng sớm mai tớ sẽ khai báo tạm trú với chủ nhà trọ và chuyển đồ đến ở sau”. Những tưởng gặp được người bạn ở ghép ưng ý, song nào ngờ… bạn đâu không gặp, gặp đúng kẻ gian.
Sáng hôm sau, tức ngày 29/11, chị cùng mấy người bạn ở khu trọ có việc, phải đi sớm. Và, đây cũng là lúc mà cô bạn nữ ở ghép có giọng nói nhỏ nhẹ lộ nguyên hình là kẻ chuyên “ăn bay” tài sản khi trưa cùng ngày, khi trở về nhà, chị và mọi người tá hỏa khi chiếc máy tính xách tay trị giá gần chục triệu đồng để trên gác đã “không cánh mà bay”, trong khi đó cô bạn ở ghép mới đến đã… biệt tăm. Chị Lừng lúc này chỉ còn biết tìm đến trụ sở Công an phường Bưởi trình báo.
Tiếp nhận đơn trình báo, sau vài ngày truy xét tích cực, Công an phường Bưởi đã bắt giữ được đối tượng gây án là Trần Thị Mai, 26 tuổi, trú tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, Mai khai nhận, gần đây vợ chồng Mai kinh doanh thua lỗ, đang nợ nần nhiều, nên đã bỏ lên Hà Nội làm nghề phụ hồ kiếm sống. Ngày 28/11, tình cờ đọc được thông tin cần tìm người ở ghép phòng trọ, nên Mai đã nảy sinh ý định vờ là người đang có nhu cầu thuê trọ, để lợi dụng sơ hở, trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, Mai đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Công an phường Bưởi ngay sau đó đã lập hồ sơ chuyển cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ điều tra, mở rộng. Vụ việc trên đã cảnh báo về nguy cơ phát sinh tội phạm liên quan đến dịch vụ ở ghép phòng trọ như hiện nay. Dịch vụ ở ghép phòng trọ đã và đang là vấn đề “nóng” đáng bàn không của riêng ai.
|
|
Người thuê trọ cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng dịch vụ ở ghép phòng trọ để trộm cắp tài sản. |
Cảnh giác để không chuốc họa vào thân
Thực tế đang cho thấy, thời gian trở lại đây, dịch vụ tìm người ở ghép phòng trọ đang được nhiều sinh viên - học sinh, người lao động “chuộng”. Lẽ bởi, theo Đức Bá, sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, việc tìm người ở ghép phòng trọ cùng mình không ngoài mục đích, giản tiện các chi phí cho dịch vụ thuê phòng trọ. Thêm vào đó, khi có người ở cùng, cũng đồng nghĩa với việc, lúc gặp khó khăn, ốm đau bệnh tật, sẽ có người san sẻ, giúp đỡ... đây chính là một trong những nguyên nhân khiến dịch vụ tìm người ở ghép phòng trọ gia tăng như hiện nay.
Nói vậy cũng bởi, dạo quanh một số địa điểm tập trung nhiều Trường Đại học, Cao đẳng hoạt động như: đường Xuân Thủy, Nguyễn Trãi, Phùng Khoang, Nguyễn Tuân.., dễ dàng bắt gặp hình ảnh các tờ rơi quảng cáo với nội dung: “Cần tìm bạn nữ ở ghép phòng trọ” được dán trên các bờ tường. Sẽ không có gì đáng bàn, nếu như đi kèm với nhu cầu, sử dụng dịch vụ ở ghép phòng trọ này không là hàng loạt vấn đề đáng bàn liên quan đến tội phạm hình sự. Và, rồi khi sự việc xảy ra thì đã quá muộn. Điển hình như vụ lợi dụng ở ghép phòng trọ để “ăn bay” tài sản ở trên là một ví dụ điển hình.
Trở lại vụ “ăn bay” tài sản của đối tượng Mai ở trên, trao đổi với PV Báo CAND, Đại úy Nguyễn Long Lân, Phó trưởng Công an phường Bưởi cho biết, các đối tượng lợi dụng dịch vụ tìm người ở ghép phòng trọ để gây án, thường sử dụng các thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với cơ quan chức năng, ví như: không để người khác khai thác thông tin, nhận biết khuôn mặt của mình; không chủ nhà trọ nắm được tên tuổi, nơi trú quán, đặc điểm nhân dạng của bản thân... Điển hình như vụ việc trên, đối tượng Mai sau khi đến phòng trọ của chị Lừng đã nại ra hàng loạt lý do “khất” trình báo tạm trú, rồi leo ngay lên giường, quấn chăn nằm ngủ. Và, khi thấy sơ hở mới ra tay, “ăn bay” tài sản.
Đại diện Ban chỉ huy Công an phường Bưởi khuyến cáo, người dân - người ở trọ đang có nhu cầu tìm người ở ghép phòng trọ như hiện nay cần cẩn trọng trước những nguy cơ liên quan đến tội phạm phát sinh (trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…) nhất là khi vào thời điểm hiện tại, dịp Tết Nguyên đán - thời điểm tội phạm lừa đảo, trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp, tập trung nhiều ở các khu trọ sinh viên, người lao động ngoại tỉnh đang đến gần. Bên cạnh đó, khi có người đến ở cùng, nhất thiết phải báo ngay cho chủ nhà trọ để làm các thủ tục đăng ký tạm trú, quản lý nhân khẩu với chính quyền địa phương. Tránh “mất bò mới lo làm chuồng”
