Virus cúm gia cầm không truyền từ chó sang người
Chưa có một kết quả nghiên cứu nào khẳng định virus cúm gia cầm có thể lây trực tiếp từ muỗi hay mèo, hoặc các loài động vật có vú sang người. Do vậy, ngay cả khi chó bị nhiễm virus cúm gia cầm cũng không thể lây sang người, một chuyên gia về thú y khẳng định.
Sau thông tin các nhà khoa học Thái Lan phát hiện có virus cúm gia cầm H5N1 trong máu muỗi tại một trại gà nhiễm dịch, mới đây, vào ngày 2/4, các nhà nghiên cứu khoa học của Hàn Quốc đã phát hiện thấy virus cúm gia cầm đã tấn công sang loài chó.
Ngày 4/4, chúng tôi đã trao đổi với T.S Tô Long Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương xung quanh vấn đề này.
- Thưa ông, xin ông cho biết thêm những thông tin cụ thể về việc virus cúm gia cầm đã lây nhiễm sang loài chó?
T.S Tô Long Thành: Một nhóm các nhà nghiên cứu của Hàn Quốc công bố rằng họ đã có số liệu chứng minh các loài động vật cảnh có khả năng đóng vai trò đối với đại dịch cúm trong tương lai. Tại nước này, một số con chó cảnh đã bị ốm, chết và đã phát hiện bị nhiễm chủng virus cúm có thể có nguồn gốc từ gia cầm.
Họ khẳng định, chó có thể đóng vai trò trong việc truyền lan virus cúm gia cầm giữa các loài động vật với nhau. 13 con chó bị nhiễm chủng virus H3N2 là một chủng tương tự như đang lưu hành ở người. Nhưng điều đáng lưu ý là chó bị nhiễm các virus này trực tiếp từ gia cầm.
Trong số 13 con chó bị nhiễm virus H3N2 có biểu hiện lây sang nhau và qua phân tích AND cho thấy, virus phát hiện trên chó giống hệt với gà ở Trung Quốc và vịt ở Hồng Kông, Nhật Bản. Việc truyền lan các virus cúm type A sang các loài động vật có vú mới có tầm quan trọng rất lớn vì nó có khả năng cho phép có thể thích ứng với một động vật chủ mới.
Nó đã vượt qua được "hàng rào" loài và có khả năng tạo đại dịch. Những con chó này bị nhiễm virus cúm qua nguồn thức ăn do ăn phải thịt gà. Rất có thể chó đã bị nhiễm qua việc bài thải qua đường hô hấp và virus thì truyền từ con này sang con khác.
- Như vậy, sau mèo, hổ, cầy vằn, ruồi, muỗi, tôm sú, virus cúm đã tấn công sang loài động vật có vú mới là chó. Điều này đã cảnh báo cho chúng ta điều gì, thưa ông?
T.S Tô Long Thành: Như vậy, chúng ta thấy rằng con virus cúm gia cầm luôn luôn vượt được "hàng rào" loài. Trước đây, virus chỉ xuất hiện ở các loài cầm, loài chim, trong đó con vịt chỉ là vật mang bệnh và con gà là con bị bệnh. Nhưng đến khi virus cúm gia cầm đã tấn công sang người người chứng tỏ nó đã phá được "hàng rào" loài. Ngày càng phát hiện nhiều động vật có vú bị cúm, trong đó có người.
Vì vậy, nếu việc chăn nuôi hỗn tạp, vừa chó, mèo, gà, lợn… sẽ rất dễ dẫn đến sự lây truyền qua nhau. Nếu virus lưu hành nhiều trên môi trường thì cơ hội khả năng virus được tiếp xúc với các động vật có vú rất cao.
- Vậy, xin ông cho biết, có khả năng virus sẽ lây nhiễm từ chó sang người không?
T.S Tô Long Thành: Virus mà các nhà khoa học Hàn Quốc phát hiện trên chó dù là chủng H3N2 nhưng về mặt dịch tễ, mức độ nguy hiểm của chúng ngang với chủng H5N1. Cho đến nay, chúng ta mới chỉ quan tâm đến H5N1, phía cơ quan nghiên cứu cũng chưa có được phổ virus trên con vịt. Nghĩa là, nếu con gà, con vịt chết chỉ xét nghiệm với H5N1, nếu không phải thì thôi, chứ không xem có mang H khác không. Con vịt, thường mang rất nhiều H, nhưng độc lực cao thì có H5 và H7.
Với các nước, họ đã nghiên cứu để xem ngoài H5 còn phát hiện chủng khác không? Như chủng H7N3 vừa phát hiện tại một số nước, Trung Quốc đã có 20 triệu liều vaccine H7. Nhân đó, tôi cũng muốn nói đến chuyện vaccine của mình, phát động rất ghê, nhưng chưa thấy đâu. Nếu ngộ cúm H5 chuyển sang H7, thì mọi nghiên cứu của chúng ta đều bỏ hết.
Tuy nhiên, chưa có một kết quả nghiên cứu nào khẳng định virus cúm gia cầm có thể lây trực tiếp từ muỗi hay mèo, hoặc các loài động vật có vú sang người. Và theo ý kiến của cá nhân tôi, thì chó cũng không nằm ngoài dự kiến này. Vì vậy, chúng ta vẫn có thể tạm yên tâm.
- Xin cảm ơn ông!
