Việt Nam chi 22,207 tỷ USD nhập máy tính, linh kiện điện tử

Thứ Năm, 07/01/2016, 14:18
Theo thống kê mới cập nhật của Tổng cục Hải quan, tính đến hết ngày 15-12-2015, Việt Nam đã chi 22,207 tỷ USD để nhập khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.

Trong khi đó, tính đến hết tháng 11-2015, các thị trường nhập khẩu máy tính, linh kiện điện tử lớn nhất của nước ta là: Hàn Quốc gần 6,3 tỷ USD; Trung Quốc gần 4,8 tỷ USD; Nhật Bản hơn 2,1 tỷ USD; Đài Loan hơn 2 tỷ USD… Đến trung tuần tháng 12-2015, nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất cả nước là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng với giá trị kim ngạch đạt 26,342 tỷ USD. Những nhóm hàng nhập khẩu lớn khác có thể kể đến như: điện thoại các loại và linh kiện hơn 10.27 tỷ USD…

Phan Đức
.
.
.