Việc mở đường qua ngõ 59 Láng Hạ được phê duyệt từ năm 1998

Thứ Tư, 01/11/2006, 14:37
UBND TP Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch từ năm 1998 tại Quyết định số 2715/QĐ-UB, kèm theo quyết định này có bản đồ quy hoạch chi tiết các tuyến đường. Trong bản đồ có chỉ rõ, đường thông từ hồ Đống Đa ra phố Láng Hạ sẽ đi qua ngõ 59 Láng Hạ.

Sau khi Báo CAND đăng bài trao đổi của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Hoàng Ân với PV Báo CAND về việc mở rộng con đường qua ngõ 59 Láng Hạ, quận Ba Đình, Tòa soạn đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi của bạn đọc đề nghị TP Hà Nội trả lời rõ hơn về xuất phát điểm của dự án mở rộng con đường này. Để rộng đường dư luận, ngày 31/10, PV Báo CAND đã làm việc với UBND TP Hà Nội để giải tỏa thắc mắc của bạn đọc.

Được sự ủy quyền của lãnh đạo UBND TP Hà Nội, tại buổi làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội và ông Hoàng Nguyên Bình - chuyên viên chính phụ trách xây dựng UBND thành phố cho biết: Tuyến đường 59 nối từ phố Láng Hạ ra hồ Đống Đa về quản lý quy hoạch để mở đường đã được cơ quan chuyên môn của thành phố quản lý từ nhiều năm về trước và được UBND thành phố phê duyệt chính thức từ năm 1998 tại Quyết định số 2715/QĐ-UB, kèm theo quyết định này có bản đồ quy hoạch chi tiết các tuyến đường. Trong bản đồ có chỉ rõ, đường thông từ hồ Đống Đa ra phố Láng Hạ sẽ đi qua ngõ 59 Láng Hạ.

Tiếp đến, ngày 14/7/2000, UBND TP Hà Nội đã có Quyết định số 68/QĐ-UB về việc phê duyệt quy hoạch quận Ba Đình. Trong quy hoạch này, thành phố cũng xác định có con đường qua ngõ 59 Láng Hạ. Ngày 6/11/2001, Chủ tịch UBND TP Hà Nội lại có Quyết định số 104/QĐ-UB về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết Công viên Đống Đa và vùng phụ cận tỉ lệ 1/2000. Trong đó có quy hoạch mở rộng đường qua ngõ 29 và ngõ 35. Như vậy, tuyến đường qua ngõ 29 và 35 là bổ sung chứ không phải thay đổi con đường qua ngõ 59.

Cơ quan xác định chỉ giới để mở con đường qua ngõ 59 là Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và đã được Văn phòng Kiến trúc sư trưởng thành phố (lúc đó) chấp thuận. Theo quy định phân cấp của Nhà nước thì dự án này là do Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội được quyền quyết định.

Lý do mà chủ đầu tư chọn ngõ 59 Láng Hạ để thi công trước ngõ 29 và ngõ 35 là bởi ngõ 59 được xác định trước trong quy hoạch, và khi giải tỏa công tác giải phóng mặt bằng cũng là ít nhất.

Một điều cũng khiến dư luận quan tâm là trong Quyết định số 7232/ QĐ-UB của UBND TP Hà Nội do Phó Chủ tịch Đỗ Hoàng Ân ký khi giao cho chủ đầu tư lập dự án có ghi tên dự án là "Xây dựng đường nối từ hồ Đống Đa ra Láng Hạ. Địa điểm: quận Đống Đa, Hà Nội". Thế nhưng, khi thi công thì địa điểm lại ở quận Ba Đình?

Điều này đã được Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình - Bùi Văn Thông cũng như một số cán bộ Văn phòng UBND TP giải thích, đó là khi chủ đầu tư trình dự án đã bị nhầm địa giới hành chính từ quận Ba Đình sang quận Đống Đa. Đây là sơ suất trong văn bản hành chính về địa giới cần được UBND thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Thành phố cũng khẳng định, không phải khi ông Đỗ Hoàng Ân mua nhà về ngõ 59 Láng Hạ thì thành phố mới mở con đường này. Ông Ân mua nhà ở khu vực này năm 2001, trong khi dự án đã có từ năm 1998. Thế nên khi chủ trương mở đường của thành phố được thực hiện thì bất kỳ ai có nhà ở vào vị trí ấy cũng đều được hưởng sự ngẫu nhiên như thế

Nguyễn Phương
.
.
.