Việc cần làm sau khi gia nhập WTO

Thứ Năm, 09/11/2006, 08:11

Tổng Giám đốc WTO nhận định, không phải sau khi gia nhập WTO thì những thuận lợi sẽ đến, những tiềm năng sẽ thành hiện thực, mà điều đó phụ thuộc rất nhiều vào những chính sách kinh tế, khả năng sử dụng nhân lực, hoạt động của các DN Việt Nam.

Tại Lễ kết nạp Việt Nam, sau bài phát biểu của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, 23 thành viên của Tổ chức đã đọc lời chào mừng, trong đó có những thành viên thuộc các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU... Đó không chỉ là chúc mừng, mà theo lời Thứ trưởng Bộ Thương mại Lương Văn Tự, Trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam, còn là sự quý mến, trân trọng, mong muốn và hy vọng ở Việt Nam với vai trò một thành viên mới, và là nước chủ nhà của APEC 14 sẽ góp phần tháo gỡ những vấn đề vướng mắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Điều đó cũng thật dễ hiểu khi tại cuộc họp báo, nhiều nhà báo đã quan tâm đến việc sau khi gia nhập WTO, Việt Nam có tiếp tục đổi mới không. Ngài Pascal Lamy, Tổng Giám đốc cho rằng, việc gia nhập WTO chứng tỏ Việt Nam đã có những đổi mới về nhiều mặt, đặc biệt là kinh tế. Điều này không phải trong suy nghĩ, mà là thực tế. Trong quá trình đàm phám, và đặc biệt những năm vừa qua, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành quả rất đáng ghi nhận. Chính việc Việt Nam được gia nhập WTO đã thể hiện điều đó. Mặc dù vậy, những năm tới, Việt Nam cần phải đổi mới nhiều hơn nữa như những cam kết của mình.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thẳng thắn nói rằng, hơn hai mươi năm qua, Việt Nam đã đổi mới và tiếp tục có những đổi mới hơn nữa, không chỉ là kinh tế mà đổi mới toàn diện. Tất nhiên, đổi mới phải trên cơ sở ổn định chính trị và đất nước thì  kinh tế mới phát triển tốt được. Những năm tới, Việt Nam vẫn đẩy mạnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm chứng kiến Lễ ký Nghị định thư về việc Việt Nam gia nhập WTO.

Ông Tổng Giám đốc Pascal Lamy cho rằng, là thành viên của WTO, Việt Nam sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi mở rộng hoạt động thương mại nhờ những định chế rõ ràng và cạnh tranh bình đẳng hơn trong tổ chức. WTO sẽ cung cấp cho Việt Nam môi trường thương mại minh bạch, những dự báo để xử lý những mối quan hệ về kinh tế. WTO sẽ giúp Việt Nam trong việc đào tạo các công chức, các nhà doanh nghiệp để họ hiểu những nguyên tắc ứng xử cũng như những điều cần thiết trong khuôn khổ hoạt động của Tổ chức và từ đó họ có quyết định chuẩn mực hơn, hiệu quả hơn.

Thực tế thì Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng. Với nguồn lao động dồi dào, nền kinh tế năng động, có tốc độ phát triển tương đối cao nên đã gia nhập WTO, trong những năm tới, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được sự phát triển đó. Vì vậy, Việt Nam chắc chắn sẽ là ngôi sao mới trong WTO.

Tuy nhiên, như Tổng Giám đốc WTO nói, việc Việt Nam gia nhập Tổ chức này đã là một bước dài, tới đây còn nhiều bước nữa phải làm. Việc tự do hoá thương mại sẽ tạo điều kiện cho sản xuất Việt Nam phát triển, góp phần quan trọng vào việc xoá đói giảm nghèo. Nhưng không phải sau khi gia nhập WTO thì những thuận lợi tự nó sẽ đến, những tiềm năng sẽ trở thành hiện thực, mà điều đó còn phụ thuộc rất nhiều vào những chính sách kinh tế, khả năng sử dụng nhân lực, hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm và những thành viên trong đoàn đàm phán của Việt Nam cho biết, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm để vừa tận dụng những cơ hội thuận lợi cho phát triển kinh tế và thực hiện tốt những cam kết của mình.

Tôi xin mượn lời của Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển khi trả lời phỏng vấn báo chí, để kết thúc bài viết: "Bất cứ ai cũng vậy, khi làm xong một điều gì đó thì đều rất vui. Nhưng việc gia nhập WTO như người nông dân ở Việt Nam mới cày xong thửa ruộng, còn biết bao công đoạn khác phải làm mới được thu hoạch, chúng tôi đã xác định rõ điều đó"

Phạm Miên (E-mail từ Geneve)
.
.
.