Vì sao phải xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam?
Trong năm 2005 sẽ khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La công suất 2.400 MW, công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á. Tất cả đều nhắm tới con số 70 tỉ KW nhu cầu cho năm 2010 và khoảng 200 tỉ KWh cho năm 2020. Dự báo nếu không có thêm nguồn thì việc thiếu điện sẽ xảy ra từ năm 2015 hoặc năm 2017.
Tuy nhiên số lượng nhà máy thủy điện, nhiệt điện cũng có hạn do các nguyên nhân như khai thác tối ưu tiềm năng thủy điện và tài nguyên (than, dầu - khí) và do yêu cầu bảo vệ môi trường. Chẳng hạn khai thác sông Mê Kông quá mức sẽ gây hậu quả nghiêm trọng về môi trường đồng bằng hạ lưu trong đó có đồng bằng Nam Bộ.
|
Ngày 10/12/2004, lượng điện sản xuất trong năm của Tổng công ty Điện lực Việt Nam vượt qua con số 44 KWh, ngành điện vượt kế hoạch 5 năm trước thời hạn 1 năm 21 ngày. |
Việc cung cấp nguồn điện đủ cho nhu cầu của đất nước chỉ có thể bằng cách phát triển điện hạt nhân.
Ngày 5/10/2004, Chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam giai đoạn 2004 - 2010, định hướng đến năm 2020 trong đó có việc đầu tư khảo sát, nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam.
Mặc dù có những khó khăn ban đầu khi xây dựng điện hạt nhân như đòi hỏi vốn lớn (1.700 – 2.300 USD/KW), thời gian xây dựng lâu (10 - 15 năm), những thách thức về mặt tâm lý – pháp lý – ngoại giao, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển cơ sở hạ tầng... nhưng điện hạt nhân có nhiều lợi ích:
- Tăng cường tính an toàn trong cung cấp năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng (điện thương phẩm hoặc nhiên liệu).
- Điện hạt nhân rất ổn định, không ô nhiễm môi trường.
- Giá thành KWh điện hạt nhân tương đối rẻ, chi phí nhiên liệu thấp (chỉ chiếm 10% giá thành 1KWh).
- Góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường từ nhiên liệu hóa thạch.
- Xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân dẫn đến phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển đào tạo đội ngũ cán bộ KHKT và công nhân có kỹ thuật và kỷ luật công nghệ cao, thúc đẩy phát triển các cơ quan nghiên cứu triển khai và nhiều ngành sản xuất công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, khai khoáng, y tế, môi trường v.v...
- Góp phần nâng cao vị thế của đất nước khi đã làm chủ được công nghệ hạt nhân.
Hiện nay các chuyên gia của Viện Năng lượng nguyên tử phối hợp với Công ty tư vấn của Tổng công ty Điện lực Việt Nam đang khảo sát địa điểm xây dựng nhà máy.
Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và chính phủ các nước Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc, Đức đã ngỏ ý sẵn sàng giúp đỡ Việt
