Vì sao người dân huyện Sa Thầy bị "thu gom" sổ đỏ?
>> Đường dây thu gom sổ đỏ lan rộng ở Tây Nguyên
Chúng tôi về thôn Kà Đừ, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) tìm hiểu thông tin một số tổ chức và cá nhân "thu gom" giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ đỏ) của người dân trên địa bàn để cấn nợ và trồng cao su, gây xôn xao dư luận.
Rất may, chúng tôi gặp được ông A Chíu, Trưởng thôn Kà Đừ đang ở nhà lên danh sách sổ đỏ của bà con thuộc diện hộ nghèo nhờ đem photo, công chứng gửi Ngân hàng Chính sách xã hội huyện xin vay vốn trồng cao su theo chủ trương của tỉnh.
"Thu gom" sổ đỏ vì thiếu nợ
Ông A Chíu cho biết: Thôn Kà Đừ hiện có 156 hộ với trên 840 nhân khẩu, phần lớn là người dân tộc Gia Rai, sinh sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp. Mặc dù trong những năm qua, người dân ở đây rất lam lũ làm ăn và thực hiện khá tốt các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhưng không hiểu vì sao đến nay cả thôn vẫn còn 118 hộ nghèo, chiếm 75,6% tổng số hộ trong toàn thôn.
![]() |
|
Trưởng thôn Kà Đừ, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) A Chíu đang đếm sổ đỏ của dân làng được thu về từ Công ty TNHH Tuấn Vũ. |
Chính vì nghèo khó mà phần lớn bà con ở đây phải "ăn mì non" của một số tư thương cho vay nặng lãi. Cụ thể là bà Hoàng Thị Phương, trú tại thôn 3, thị trấn Sa Thầy năm nào cũng cho bà con vay tiền với lãi suất cắt cổ: 50%/năm, nhưng phải trả bằng mì lát khô với giá mì theo thời điểm giao sản phẩm.
Ông A Chíu chau mày: "Năm 2007, tôi có vay 5 triệu đồng và phải trả 7,5 triệu đồng. Nhưng do giá mì xuống thấp, tôi phải thu gần 1 ha mới trả đủ số nợ cả gốc lẫn lãi"...
Hiện nay, còn khoảng 40 sổ đỏ của các hộ góp sổ đỏ với Công ty TNHH Tuấn Vũ để trồng cao su nhưng chưa trồng vẫn chưa nhận lại được. Ông A Chíu cho biết: "Nguyên nhân là do A Trung đang lên Công ty lấy sổ đỏ chưa về. Còn 18 hộ đã lỡ trồng cao su rồi, công ty nói hộ nào không muốn hợp đồng nữa thì thanh toán lại chi phí đầu tư trồng cao su theo giá Nhà nước quy định thì công ty sẽ trả lại sổ đỏ cho bà con".
Vì vậy, những hộ nghèo này mong muốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện can thiệp cho họ được vay nguồn vốn ưu đãi để trả cho công ty và sớm nhận lại đất đã trồng cao su.
Công an huyện Sa Thầy vào cuộc
Thượng tá Nguyễn Đinh Sơn, Phó trưởng Công an huyện Sa Thầy cho biết: Theo thống kê chưa đầy đủ, trong khoảng 2 tháng trở lại đây, trên địa bàn huyện có 7 cá nhân và 2 tổ chức đứng ra "thu gom" 242 sổ đỏ của người dân để trồng cao su và cầm cố nợ nần.
Trong đó, ở làng Kà Đừ, thị trấn Sa Thầy, ông Huỳnh Bộ - Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Vũ đã thu gom 35 sổ đỏ và một tư thương thu gom 31 sổ đỏ (đều bằng bản gốc) do người dân ở đây nợ từ 500 ngàn đồng trở lên; Hợp tác xã Mộc dân dụng Trường Xuân ở xã Mô Rai thu gom 16 sổ đỏ bản phôtô có công chứng; số sổ đỏ còn lại ở các xã: Ia Xiêr, Ia Ly, Sa Nghĩa… cũng được các đối tượng "thu gom" bản phôtô có công chứng.
Ngoài 2 tổ chức nói trên, UBND huyện Sa Thầy đã xác định được các đối tượng "thu gom" sổ đỏ của người dân, bao gồm: Hoàng Thị Phương, Đỗ Thị Thanh, Trần Đình Phẩm và Hồ Thị Hà cùng trú tại thị trấn Sa Thầy; Đoàn Thị Cảnh trú tại xã Ya Tăng và Y Ươn trú tại xã Ya Ly…
Phó trưởng Công an huyện Sa Thầy Nguyễn Đinh Sơn phân tích: Do bà con dân tộc thiểu số hiểu biết pháp luật còn hạn chế và đời sống còn nghèo nên khi ông Bộ (Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Vũ) hứa sẽ liên doanh lâu dài với những khoản hợp đồng tự ông Bộ soạn ra chắc chắn phần lớn sẽ có lợi cho ông ta. Và khi bà con nhận các khoản tiền của ông rồi thì chắc chắn sẽ không thể trả lại được. Như vậy, vô hình trung, người dân bán đất cho ông này quá rẻ.
Còn việc người dân cầm cố sổ đỏ là có thực. Hiện nay một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số đã đem đất sản xuất của mình cho người khác thuê, hoặc cầm cố sổ đỏ để lấy tiền mua sắm các phương tiện nghe nhìn, xe máy, áo quần đắt tiền… để tiêu xài. Đó là chưa kể những gia đình do cuộc sống túng quẫn đã phải "nhắm mắt, đưa chân" cầm cố sổ đỏ với lãi suất "siêu lợi nhuận".
Đề nghị các ngành chức năng và cả hệ thống chính trị ở huyện Sa Thầy vào cuộc để cùng nhau tháo gỡ những "mấu chốt căn bản của đói nghèo", từng bước giúp người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

