Vì sao Phó Hiệu trưởng ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên từ chức?
Sáng 28/8, thầy giáo Bùi Đình Hoà cho biết: "Qua Báo CAND và các phương tiện thông tin đại chúng, bản thân tôi đã rất cảm phục ý chí kiên quyết chống tiêu cực trong giáo dục của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân. Là một giáo viên có tâm huyết với nền giáo dục nước nhà và đồng thời giữ chức vụ lãnh đạo của nhà trường, tôi thấy mình có trách nhiệm phải hưởng ứng và thay mặt cán bộ giáo viên nhà trường đấu tranh chống lại những tiêu cực mà đã từ lâu nay làm xấu đi hình ảnh của nền giáo dục nước ta.
Để tránh hiểu lầm và đảm bảo tính công bằng trong việc đấu tranh chống tiêu cực, tôi viết đơn này xin Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho phép tôi được thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học KT&QTKD Thái Nguyên".
| Ông Bùi Đình Hòa sinh năm 1956; tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế nông nghiệp tại Việt |
Thầy Hoà cho biết thêm: “Tôi đã có đủ bằng chứng về các sai phạm của nhà trường, không chỉ như Báo CAND nêu mà còn ở các vấn đề về chi tiêu tài chính, nhất là ở các dự án hợp tác nước ngoài. Điển hình như dự án đầu tư của Tây Ban Nha, Hiệu trưởng Nguyễn Chí Thiện đã chỉ đạo bộ phận Quan hệ quốc tế của trường lập nhiều giấy tờ, chứng từ giả để lấy tiền chia nhau”.
Nhiều vấn đề cần sớm làm rõ
Trong một buổi làm việc cùng lãnh đạo nhà trường, Phó Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Công Giáo đã không thể giải thích một số câu hỏi liên quan tới quá trình thực hiện dự án Tây Ban Nha và không cung cấp bất kỳ một thông tin nào về dự án này. Với cương vị là Phó Hiệu trưởng nhà trường, đồng thời là Phó ban dự án Tây Ban Nha nhưng thầy Giáo đã không đưa ra được một dẫn chứng nào cụ thể về sự minh bạch trong thực hiện hợp tác với bạn.
Cũng liên quan đến chi tiêu tài chính, trước sự chứng kiến của ông Hoàng Thế Đình, Phó phòng Tổng hợp nhà trường, anh Phạm Thái Phong đã trực tiếp ký thẳng vào hai hoá đơn có chữ ký mạo nhận chữ ký của anh để mua hàng với số tiền hơn 5 triệu đồng. Anh Phong cho rằng đây là một việc làm mờ ám, mạo nhận anh để mua bán hoá đơn nhằm hợp thức việc làm sai trái của người khác.
Trước khi đi đến quyết định từ chức, thầy Hoà khẳng định thêm: "Tôi có đầy đủ bằng chứng để chứng minh các sai phạm của ông Trần Chí Thiện cũng như các cá nhân sai phạm khác. Trong thời gian tới, tôi sẽ cung cấp toàn bộ bằng chứng cho cơ quan Công an cũng như các cơ quan bảo vệ pháp luật".
Ông Trần Chí Thiện - Hiệu trưởng Trường Đại Học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên: "Tôi sửng sốt khi biết tin thầy Hòa từ chức. Trường Đại học KT&QTKD thuộc Đại học Thái Nguyên mới thành lập được 2 năm. Các cán bộ lãnh đạo và nhân viên các phòng, ban đều mới từ giáo viên chuyển sang nên còn thiếu kinh nghiệm. Tôi và các đồng nghiệp ở trường thực sự sửng sốt khi đọc các bài báo nói về "tiêu cực" ở nhà trường và đơn xin từ chức của ông Bùi Đình Hòa - Phó Hiệu trưởng...
Là Hiệu trưởng, tôi không hề chỉ đạo các cán bộ dưới quyền làm sai nghiệp vụ. Bản thân tôi không hề có các việc làm tiêu cực. Các thông tin mà ông Hòa nêu ra là các thông tin không chính xác, thổi phồng sự thật. Về việc ông Hòa xin từ chức, nhà trường chưa hề nhận được đơn xin từ chức của ông...".
Chiều 28/8, PGS Phạm Văn Thỉnh, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho biết đã nhận được đơn xin từ chức của ông Hoà và rất bất ngờ vì các nội dung trong lá đơn. Trước mắt, Đại học Thái Nguyên chưa đưa ra quan điểm về vụ việc mà sẽ mời thầy Hoà lên làm việc trực tiếp, sau đó mới có thể đưa ra những nhận định ban đầu
