Vi phạm của hacker Bùi Minh Trí: Cần phải xử bằng pháp luật
Nhận định của cơ quan điều tra cho thấy Trí đã vi phạm pháp luật và cậu học trò này không chỉ tấn công website của Bộ Giáo dục và Đào tạo mà đã từng tấn công nhiều website khác.
Chỉ trong mấy ngày đầu năm nay, cộng đồng mạng và người dùng Internet Việt Nam liên tục chứng kiến các cuộc tấn công vào website của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), nội dung trang chủ đã bị thay thế hoàn toàn bằng hình ảnh của một con dơi giữa một màn hình đen ngòm với những lời lẽ thách thức pháp luật.
Rạng sáng 3/1, website nhạc số có quy mô lớn tại Việt
Nếu còn tiếp tục coi các hacker là người hùng thì hậu quả sẽ còn khốc liệt hơn nữa...
Nhờn thuốc?
Tháng 4/2006, Bùi Hải
Tuy nhiên, vì những lời lẽ bênh vực nêu trên mà cậu ta tuy đã bị phạt nhưng không ý thức được hình phạt dành cho mình, thậm chí còn tự huyễn hoặc mình trở thành một người hùng. Chính vì thế,
Không ai khác mà chính là chúng ta, trong đó có cả những người đã từng nêu ý kiến bênh vực Bùi Hải
Mới đây nhất, ngày 19/12/2006, thông tin website của Bộ Giáo dục và Đào tạo được thông báo bị tấn công. Thủ phạm nhanh chóng được xác định là Bùi Minh Trí, một học sinh trung học ở Vĩnh Long. Nhưng, ngay sau đó, có nhiều người mặc nhiên coi việc Bùi Minh Trí cảnh báo lỗ hổng trước và sau khi tấn công là sự thật, dẫn đến việc biến Bùi Minh Trí từ một người vi phạm pháp luật thành một người cảnh báo lỗ hổng có thiện chí.
Thực ra thông tin này do chính Trí, là thủ phạm gây ra vụ việc kể lại mà thôi. Thực tế, quá trình điều tra cho thấy Trí không hề cảnh báo cho Admin website của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi vụ tấn công xảy ra, kể cả trong suốt thời điểm từ tháng 7 tới ngày 27/11/2006. Bùi Minh Trí đã phải thừa nhận với cơ quan điều tra về điều này. Trí cũng thừa nhận không gửi bất kì email, chat, hay gọi điện thoại liên lạc với Admin của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi xảy ra vụ tấn công hôm 27/11.
"Việc sau mỗi lần tấn công website của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trí đều để lại nickname, đây chỉ là một trong những kiểu "ghi điểm" như bất kì hacker "mũ đen" nào trên thế giới. Kẻ dùng hình đầu lâu, kẻ dùng hình con dơi, còn Trí thường sử dụng hình ảnh Quan Vân Trường.
![]() |
| Website vnmedia.vn từng là nạn nhân của Trí. |
Trong trường hợp của Bùi Minh Trí, ngày 29/12/2006, Phòng Cảnh sát điều tra và Phòng chống tội phạm công nghệ cao đã cử chuyên gia từ Hà Nội vào Vĩnh Long để điều tra bổ sung. Dữ liệu thu được trên đĩa cứng và các hòm thư của Bùi Minh Trí cho thấy, Trí không chỉ tấn công các website như chúng ta biết mà còn có dấu hiệu sử dụng nhiều thẻ tín dụng mang tên người nước ngoài để mua bán trên mạng với số tiền lên tới hàng nghìn USD.
Thậm chí khi bị quản trị (Admin) của một website thương mại điện tử tại Mỹ nghi ngờ hành vi chiếm dụng thẻ tín dụng để thanh toán, Trí đã đáp lại bằng những lời lẽ rất thiếu văn hoá". Ông Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc Trung tâm an ninh mạng Bkis nhận xét.
Hacker có phải người tài?
Hacker thực ra chẳng tài giỏi gì. Bởi lẽ, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin và mạng Internet hiện nay, việc tấn công các website có thể học được, thậm chí là dễ dàng và nhanh chóng. Chỉ cần vào Internet, bằng vài từ khoá có thể dễ dàng tìm ra hàng loạt các công cụ (Tools), các bài hướng dẫn để tấn công phá hoại các website.
"Điều này cũng giống như với một người bình thường thì việc đột nhập vào một ngôi nhà đang khoá rất khó, nhưng với một cây kìm cộng lực trong tay, bọn trộm có thể làm điều đó dễ dàng, khiến chúng ta ngỡ ngàng nếu không biết chúng có những dụng cụ mạnh như vậy.
Trong cuộc sống, việc "phá" một cái gì đó bao giờ cũng dễ gấp trăm nghìn lần việc làm ra chính cái đó. Một cây cầu có thể mất tới 3 năm với hàng nghìn công nhân, hàng trăm kỹ sư để xây lên, nhưng để phá nó thì chỉ cần một quả mìn, kẻ phá hoại có thể phá huỷ nó chỉ trong một tích tắc, lúc đó kẻ gây ra việc này sẽ bị chúng ta khinh bỉ chứ chắc chắn không ai cho rằng kẻ đó là có tài".
Tương tự như vậy, một kẻ thành thạo trong việc tấn công website không có nghĩa là đủ khả năng để xây dựng những website như vậy. Nếu am hiểu về thế giới ngầm hacker, bạn sẽ thấy rõ điều này. Có nhiều hacker phá rất "giỏi" nhưng thậm chí không thể viết được một phần mềm đúng nghĩa.
Ngay như trước sự việc gây ra của Bùi Minh Trí, cũng có rất nhiều quan điểm xử lý khác nhau. Hiện tại, Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Vĩnh Long đang đề nghị xử phạt hành chính với Bùi Minh Trí ở mức 10 triệu đồng.
Tuy nhiên, đứng trước nguy cơ tác oai tác quái của hacker mũ đen, nhiều độc giả Báo CAND đã bày tỏ quan điểm phải xử lý các đối tượng này nghiêm minh hơn. Nhận định của cơ quan điều tra cũng cho rằng Trí đã vi phạm pháp luật và cậu học trò này không chỉ tấn công website của Bộ Giáo dục và Đào tạo mà đã từng tấn công nhiều website khác

