Về sai phạm của ông Thích Quảng Độ, Hoà thượng Thích Thanh Tứ: Ông Thích Quảng Độ làm điều xấu hại nước, hại dân
Về các biện pháp ngăn chặn của cơ quan bảo vệ pháp luật và việc lên án của báo chí trước hành vi vi phạm của ông Thích Quảng Độ, Hoà thượng khẳng định: "Tôi nghĩ anh em Công an đã làm việc rất đúng, với nhiệm vụ giữ gìn an ninh - trật tự thì những gì đi ngược lại với quyền lợi của dân tộc, của nhân dân, Công an có trách nhiệm can thiệp, xử lý theo pháp luật”.
PV: Thưa Hòa thượng, với cương vị là Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng đánh giá thế nào về hành vi của ông Thích Quảng Độ? Hoà thượng đã từng gặp gỡ, làm việc với ông Quảng Độ trong vai trò Giáo hội chưa và thái độ của ông Quảng Độ với Giáo hội ra sao?
Hòa thượng Thích Thanh Tứ: Đối với ông Thích Quảng Độ thì tôi biết từ lâu, tôi cũng đã gặp nhiều lần rồi. Ngay từ năm 1980, khi tôi vào miền Nam để thực hiện hiệp thương thống nhất Phật giáo hai miền thì tôi cũng đã gặp ông Thích Quảng Độ và đã làm việc với ông ấy.
Dạo đó, tôi đã nói với ông Độ là cần phải thống nhất Phật giáo về một ngôi nhà chung nhưng ông ấy không tán thành. Ngay trong tổ chức của ông ấy, kể cả những người đứng đầu tổ chức của ông ấy, mọi người đều cho rằng phải thống nhất Phật giáo, chỉ ông Quảng Độ là không đồng ý.
Sau đó, các tổ chức Phật giáo tham gia cùng chúng tôi và đều nhất trí là phải xây dựng ngôi nhà thống nhất Phật giáo nhưng ông ta vẫn đứng bên ngoài, không tham gia Giáo hội.
Đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thống nhất được 25 năm rồi nhưng chuyện chống lại việc thống nhất Phật giáo đến bây giờ ông ấy vẫn chống, vẫn cứ đòi phải trả cho ông quyền lợi, ông muốn đòi phải sinh hoạt lại - tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước đây.
PV: Theo Hoà thượng, vì sao ông Thích Quảng Độ lại tự tách mình ra khỏi ngôi nhà chung đạo Phật ở Việt Nam và có những hành vi đi ngược lại lợi ích chung của Giáo hội, của đất nước?
Hòa thượng Thích Thanh Tứ: Ông Thích Quảng Độ có động cơ vụ lợi cá nhân từ xưa đến nay chứ không phải bây giờ. Đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay, ông không nói ra nhưng đã có những hành vi không đúng.
Đạo pháp phải đi với dân tộc, đạo pháp nằm trong dân tộc, đồng hành cùng dân tộc để xây dựng đất nước. Nếu không có đất nước ổn định, phát triển thì làm sao có điều kiện cho tôn giáo nói chung, đạo Phật nói riêng có điều kiện tồn tại, đi lên được.
PV: Ông Quảng Độ rơi vào ảo tưởng huyễn hoặc đến hài hước khi một số kẻ tung hô ông ta đáng được đề cử nhận giải "Nobel hoà bình". Một người có tuổi, lại tu hành lâu năm như ông Độ sao lại ảo tưởng kỳ lạ như vậy, thưa Hoà thượng?
Hòa thượng Thích Thanh Tứ: Tôi cũng mong ông Độ sớm tỉnh ngộ và biết mình là ai, đang ở đâu chứ không làm trò hài hước ấy nữa.
PV: Việc ông Thích Quảng Độ đứng ngoài Giáo hội, đứng ngoài sự phát triển của Phật giáo Việt Nam, quan điểm của Hoà thượng như thế nào?
Hòa thượng Thích Thanh Tứ: Quan điểm của chúng tôi thì không có thành kiến gì với ông Độ. Vào Giáo hội hay không vào là việc của ông ấy. Mặc dù chúng tôi biết ông ấy có ý đi riêng biệt nhưng chúng tôi luôn luôn tỏ thái độ mong muốn ông hối cải lại để cùng chúng tôi xây dựng ngôi nhà thống nhất Phật giáo cho tốt, cùng xây dựng đất nước.
Quan điểm chúng tôi không có thành kiến gì nhưng trước việc làm sai trái của ông thì chúng tôi phải lên án. Giáo hội Phật giáo ra đời đã 25 năm, các tỉnh, thành phố hầu hết đã có cơ sở, chưa có thời kỳ nào thống nhất tốt như ngày nay.
PV: Thưa Hòa thượng, ông Thích Quảng Độ là người theo đạo Phật, hơn thế ông còn là người có chức sắc nhưng lại làm cái việc sai trái, vi phạm pháp luật. Hoà thượng nhìn nhận sự việc vừa rồi như thế nào?
Hòa thượng Thích Thanh Tứ: Lời dạy của của đức Phật là con Phật phải làm tốt 4 điều, tức là đền đáp 4 ân. Trong 4 ân này, có một ân là phụng sự quốc gia, xã hội. Mọi người dân trong lúc này đang chung lưng góp sức cùng Nhà nước để xây dựng đất nước ta ngày một giàu đẹp, nhân dân được no ấm, vậy mà ông Quảng Độ lại đi làm cái việc kích động người dân chống lại Nhà nước là hoàn toàn sai trái.
Tôi biết rằng, hiện có một số người dân có những điều oan, sai, khiếu kiện, khiếu nại đối với chính quyền. Tôi nghĩ điều này cũng khó tránh, hoặc ít, hoặc nhiều và Nhà nước có trách nhiệm phải giải quyết cho thoả đáng.
Ông Độ không phải người không hiểu thế nào là phải trái, nhưng chính bản thân ông ấy có ý đồ không tốt, chống lại Nhà nước nên đã lợi dụng tình hình này để kích động. Việc đó hoàn toàn không đúng với lời dạy của đức Phật, ông làm trái với điều đền đáp công ơn quốc gia mà đức Phật đã dạy.
PV: Thưa Hoà thượng, có phải ông Thích Quảng Độ lợi dụng áo nhà Phật và chức sắc trong Phật giáo để lấy tiền của bên ngoài tiêu xài, lừa bịp người dân khiếu kiện khi họ đang gặp khó khăn?
Hòa thượng Thích Thanh Tứ: Tôi nghĩ không thể mang chức sắc ra để làm những việc như thế. Đức Phật răn dạy là để những người con Phật, những người tu hành thấy điều hay lẽ phải tu hành, tiến lên chứ không phải dựa vào chức sắc để làm những việc không đúng.
Chức sắc càng cao bao nhiêu thì càng phải làm gương, làm tốt những lời Phật dạy. Ông Thích Quảng Độ cũng có thể bị kẻ xấu ở nước ngoài xúi giục, lợi dụng những việc đó để kích động.
Nhưng nếu ông Độ là người tu hành chân chính, là đệ tử chân chính của đức Phật thì dù có kẻ xấu nào đó lợi dụng chống lại Nhà nước, ông cũng phải thấy việc làm của những đối tượng đó là không đúng và không bao giờ làm theo ý đồ của chúng. Phải nói rằng ông Quảng Độ đã có những hành vi sai trái từ trước, đã bị kỷ luật rồi nhưng đến bây giờ vẫn không thấy khuyết điểm để sửa chữa.
PV: Thưa Hoà thượng, được biết Hoà thượng với tư cách là đại biểu Quốc hội, tham gia trong Ủy ban của Quốc hội có nhiệm vụ nhận, chuyển, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của dân. Hoà thượng có ý kiến gì về công việc này?
Hòa thượng Thích Thanh Tứ: Tôi hiện nay đang làm việc trong Ủy ban của Quốc hội, cơ quan có chức năng giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của dân, các vấn đề tôn giáo và cả trong vai trò động viên, khen thưởng những người có công với đất nước.
Vì vậy, khi sang Quốc hội khoá XII, tôi đã nhận được một số đơn từ người dân khiếu nại, tố cáo. Chúng tôi cũng lần lượt giải quyết và chuyển đến cơ quan, tổ chức có trách nhiệm để xử lý theo thẩm quyền.
Tôi thấy trong việc này, các địa phương có những khuyết điểm, tồn tại nhưng không gì khác là phải tập trung giải quyết cho tốt. Đối với ông Thích Quảng Độ, ông ấy cố tình khuấy động việc khiếu kiện của người dân cho nó to ra để chống lại Nhà nước.
Còn về tiền bạc không phải của ông ấy mà của kẻ xấu thuê ông ấy, tức là kẻ xấu tung ra để ông lấy tiền đó lừa mị người dân. Dùng một từ thích hợp thì hành vi đó của ông Độ là làm tay sai cho kẻ xấu chống lại Nhà nước.
- Xin cảm ơn Hoà thượng!
