UBND TP HCM sẽ làm rõ "kỳ án" nhà 60 Nguyễn Thông
Thời gian vừa qua, Báo CAND có đăng loạt bài điều tra về những "kỳ án" dân sự liên quan đến ông Lê Hồng Phương, trong đó có vụ kiện nhà 60 Nguyễn Thông và quyết định giao đất của UBND TP HCM cho Công ty Ngọc Thanh do ông Lê Hồng Phương làm Giám đốc.
Từ đó, ngày 29/8/2008, UBND TP HCM có Công văn số 5493/UBND-PCNC gửi TAND TP HCM nêu rõ: "Nhận thấy nội dung vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, UBND TP Hồ Chí Minh sẽ xem xét lại quá trình ban hành Quyết định số 445/QĐ-UB ngày 31/1/2005 về việc giao khu đất 60 Nguyễn Thông cho Công ty TNHH Ngọc Thanh. Vì vậy, đề nghị TAND TP Hồ Chí Minh tạm đình chỉ giải quyết vụ án để UBND TP Hồ Chí Minh kiểm tra làm rõ".
Sau đó, ngày 23/9/2008, TAND TP HCM đã tống đạt quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án cho nguyên đơn Đồng Văn Bình (bị đơn là UBND TP HCM) trong vụ kiện mà nơi này thụ lý vào ngày 23/5/2008.
Liên quan đến vụ việc này, các bài viết trên Báo CAND đã nêu chi tiết:
Căn nhà của ông Đồng Văn Bình có diện tích hơn 94m2 (trong đó có 45m2 thuộc phạm vi lộ giới) nằm trên khu đất rộng 682,8m2 tọa lạc tại địa chỉ 60 Nguyễn Thông, phường 9 (quận 3) là tài sản cố định của Công ty CARIC, trực thuộc Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp (Bộ Công nghiệp).
Phần đất cất nhà này do lãnh đạo Công ty CARIC trước đây cấp cho gia đình ông Đồng Văn Tính (nhân viên công ty) từ năm 1954. Sau khi ông Tính qua đời, vợ và các con ông Tính vẫn tiếp tục ở đây và con ông Tính là Đồng Văn Bình làm chủ hộ.
Tuy chưa được cấp giấy chủ quyền nhà, nhưng gia đình ông Bình có kê khai năm 1999 và đóng thuế đất hằng năm đầy đủ. Thế nhưng, Công ty CARIC đã hợp đồng bán khu đất trên cho Công ty Ngọc Thanh mà không hề đoái hoài gì đến 9 nhân khẩu trong gia đình ông Bình.
Đáng nói hơn là việc chuyển nhượng tài sản giữa Công ty CARIC và Công ty Ngọc Thanh thực hiện vào ngày 12/11/2001 (theo giá của Hội đồng định giá là 15,5 triệu đồng/m2), nhưng vào thời điểm này, việc chuyển nhượng chưa được sự cho phép của Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính. Mãi đến năm 2004 thì hai cơ quan này mới đồng ý cho bán.
Từ đó, UBND TP HCM có Công văn số 6415/UB-ĐT ngày 27/10/2004, chỉ đạo Sở Tài chính thẩm định giá bán trình UBND TP HCM xem xét, nhưng Sở Tài chính đã không định giá lại mà vẫn tiếp tục sử dụng bảng định giá của năm 2001 để áp giá cho Công ty Ngọc Thanh và hoàn tất hợp đồng. Từ đó, UBND TP Hồ Chí Minh ra Quyết định số 445/QĐ-UB ngày 31/1/2005 để giao đất cho Công ty Ngọc Thanh.
Chính từ việc áp giá trời ơi này đã giúp cho ông Phương mua khu đất chỉ với giá gần 7,9 tỷ đồng, trong khi giá thị trường khoảng 42 tỷ đồng vào thời điểm năm 2006
