Tuyển sinh ĐH, CĐ 2008 - Nhóm ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh: Đông người thi, điểm chuẩn không quá cao

Thứ Hai, 03/03/2008, 10:11
Có thể nhận thấy, năm 2007, bên cạnh nhóm ngành tài chính - ngân hàng đang dẫn đầu về số lượng thí sinh đăng ký dự thi và mức điểm chuẩn (Báo CAND đã đăng) thì nhóm ngành kinh tế và quản trị kinh doanh (QTKD) cũng đang là nhóm ngành thời thượng được thí sinh ưa chuộng.

 Nhìn chung, chỉ những thí sinh có học lực khá (có khả năng đỗ 6,5 - 7 điểm/môn) mới có hy vọng dành được một chiếc vé vào các trường có đào tạo về kinh tế và QTKD. Điểm chuẩn năm 2008 còn phụ thuộc và rất nhiều yếu tố: số lượng và chất lượng thí sinh đăng ký dự thi cũng như độ khó dễ của đề thi. Tuy nhiên, chúng tôi có những tư vấn để thí sinh tham khảo.

Kinh tế: Phía Bắc điểm chuẩn xu hướng giảm, phía Nam lại tăng

Trước tiên có thể khẳng định, cùng đào tạo nhóm ngành này nhưng giữa các trường lại có sự phân hoá mạnh về mức điểm chuẩn. Ví như năm 2007, ĐHKTQD có 27.200 thí sinh đăng ký dự thi vào 18 chuyên ngành, trong khi chỉ tiêu chỉ có 4.000, tỷ lệ "chọi" là 1/6,8 ĐH Ngoại thương đào tạo 2 chuyên ngành về kinh tế là thương mại quốc tế và kinh tế đối ngoại, trong đó, năm 2007, điểm chuẩn 2 khối A/D1 của kinh tế đối ngoại là 26,5/23,5 (tỷ lệ "chọi" của ngành này là 1/5,3), kinh tế thương mại khối D2, D3 là 26,0/23,0, thương mại quốc tế khối A/D1 là 26,0/23,0.

ĐH Giao thông vận tải, ngành kinh tế vận tải thì điểm chuẩn là 19,5. Học viện Bưu chính viễn thông có đào tạo kinh tế chính trị và quản lý kinh tế, điểm chuẩn NV1/NV2 năm 2007 là 18,5/20,0. ĐH Hàng hải đào tạo kinh tế vận tải biển và kinh tế ngoại thương, thì năm 2007, điểm chuẩn NV 1 của 2 chuyên ngành này lần lượt là 21,0 và 21,5. Mức điểm chuẩn này thực sự hấp dẫn với những thí sinh có học lực khá.

Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, điểm chuẩn của nhóm ngành kinh tế lại biến động theo xu hướng điểm chuẩn năm sau cao hơn năm trước. Ví dụ, Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh chỉ lấy một điểm chuẩn duy nhất cho tất cả các ngành, năm 2006 có mức điểm chuẩn 17,5 thì năm 2007 đã tăng vọt lên 21,5 điểm. ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng), năm 2006, điểm chuẩn là 17 chung cho tất cả các ngành, thì năm 2007, cũng đã tăng lên thành 20 điểm.

Điểm chuẩn các ngành thuộc nhóm kinh tế của Khoa Kinh tế (ĐH Quốc gia TPHCM), ĐH Kinh tế (ĐH Huế), ĐH Giao thông vận tải TPHCM, ĐH Cần Thơ đều có xu hướng tăng. Theo ông Nguyễn Văn Đương (Phó phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh) thì năm 2007 tỷ lệ "chọi" của trường là 1/10. Năm 2008 trường tiếp tục tuyển sinh một điểm chuẩn chung cho tất cả các ngành và chuyên ngành. Sau khi học 3 học kỳ, căn cứ học lực của sinh viên, nhà trường sẽ tiến hành xét tuyển vào ngành cho sinh viên.

Quản trị kinh doanh: Trường tốp 1 điểm rất cao, nhưng tốp giữa lại ở mức trung bình khá

So với nhóm ngành kinh tế thì điểm chuẩn của ngành QTKD đồng đều và thấp hơn một chút. Ví dụ, QTKD của ĐH Kinh tế quốc dân có điểm trúng tuyển là 24,0. ĐH Ngoại thương 2 khối A/D1 có điểm chuẩn 26,5/23,5. ĐH Giao thông vận tải - 19,5. ĐH Hàng hải có QTKD tài chính kế toán, QTKD bảo hiểm và điểm chuẩn của hai chuyên ngành này là 20,5. Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông có chuyên ngành QTKD bưu chính, QTKD viễn thông với mức điểm chuẩn - 20,5. QTKD của Học viện Ngân hàng (khối A) - 22,0. ĐH Thương mại, điểm chuẩn NV1 vào quản trị doanh nghiệp khách sạn du lịch (khối A) - 18,0; quản trị doanh nghiệp thương mại khối A, có điểm chuẩn NV1, 2 là 21,0. Điểm NV1, 2 vào ngành QTKD khối A của ĐH Công nghiệp lần lượt là 19,0/23,0 và khối D1 là 18,5.

Thí sinh cần lưu ý, ngành QTKD ở các trường tốp giữa có mức điểm chuẩn rất vừa sức với thí sinh. Ví dụ, ĐH Công đoàn tuy có tỷ lệ "chọi" trung bình khá cao - 1/11,7, nhưng điểm chuẩn QTKD khối A, D chỉ là 16,0. ĐH Kinh doanh và Công nghệ cũng có mức điểm chuẩn cho ngành QTKD là 16,0.

Như vậy, có thể thấy, so với khu vực phía Bắc thì điểm chuẩn vào QTKD các trường ĐH phía Nam thấp hơn hẳn. Đây cũng chính là lý do khiến trong vài năm trở lại đây, rất nhiều thí sinh khu vực phía Bắc đã "Nam tiến" để tìm cơ hội học ĐH.

Theo ông Mạc Kiến Tạo, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển giáo dục (Trường Đại học Kinh tế quốc dân) thì năm 2008, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 4.000 sinh viên. Năm 2008, trường sẽ ấn định điểm trúng tuyển theo 8 ngành. Còn theo bà Nguyễn Thị Thư, Phó trưởng Phòng Đào tạo (Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội) thì năm 2008, trường sẽ tuyển sinh 5 ngành đào tạo, năm 2007 điểm chuẩn của ngành Kinh tế chính trị là 18 (khối A và D) của ngành Kinh tế đối ngoại là 19 (khối D)… thuộc tốp trường không cao lắm (9h ngày 9-3 tới, trường sẽ tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Hội trường 10/12, ĐHQG Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

Phía Nam, điểm chuẩn của ngành QTKD một số trường năm 2007 như: ĐH Ngoại thương (cơ sở 2) khối A/D1 - 24,0/21,0; Khoa Kinh tế (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) - 19,0; ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh - 21,5; ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh - 18/21 (NV1/NV2); Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông TP Hồ Chí Minh - 17 (dành cho thí sinh dự thi NV1 vào Học viện), 19 (dành cho thí sinh dự thi tại trường khác nhưng có NV học tại Học viện) và 20 điểm (dành cho thí sinh dự thi NV1 vào Học viện nhưng chuyển ngành); ĐH bán công Marketing - 20/18 cho 2 khối A/D1; ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh - khối A 17,5 và khối D - 16,5; ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) - 20,5…

Thu Phương
.
.
.