Tuyến du lịch đường thuỷ nội đô đầu tiên tại Việt Nam

Thứ Ba, 01/09/2015, 21:24
Chiều tối ngày 1/9, tuyến du lịch đường thủy nội đô Nhiêu Lộc – Thị Nghè được TP.HCM chính thức khai trương.
Đây cũng là sản phẩm du lịch đường thủy nội đô đầu tiên tại Việt Nam và mang đậm dấu ấn đô thị, văn hoa vùng sông nước Nam Bộ.

Khách tham gia tuyến du lịch được ngồi trên ghe thuyền xuôi ngược chầm chậm trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, đoạn từ cầu Thị Nghè đến Chùa Candaransi, đường Hoàng Sa, phường 7, quận 3, vừa khám phá đời sống người dân, tìm hiểu nhiều kiến trúc gắn chặt với lịch sử phát triển của Sài Gòn – TP.HCM.

Những vị khách đầu tiên khám phá du lịch nội đô kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.

Để phục vụ khách du lịch sẽ có 2 loại. 1 là thuyền Phụng (Gondola) có sức chứa trung bình từ 2 đến 6 khách/chiếc đi cùng 1 người chèo thuyền, có phục vụ nước uống và âm nhạc.

2 là thuyền chống , có sức chứa trung  bình từ 7 đến 20 khách (trong đó tập trung phục vụ cho khách nhóm là các gia đình, công ty,...) đi cùng 1 thuyết minh và 1 nhân viên chèo thuyền.

Hoa Nguyễn
.
.
.