Tượng Phật Ngọc lớn nhất thế giới sẽ đến chùa Phật Tích (Bắc Ninh)

Thứ Tư, 22/04/2009, 08:18
Từ ngày 16 đến 22/5, tại chiếc nôi đầu tiên của Phật giáo ở Việt Nam là ngôi cổ tự Phật Tích (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), nhân dân sẽ được chiêm ngưỡng tượng Phật hòa bình thế giới - kỳ quan của Phật giáo thế kỷ XXI, khi chùa rước tượng Phật Ngọc về cử hành Đại lễ cầu an, quốc thái. Đây là lần đầu tiên, tượng Phật Ngọc có mặt ở miền Bắc.

Phật Ngọc cho hoà bình thế giới là pho tượng Phật làm bằng ngọc lớn nhất và quý giá nhất thế giới. Tượng nặng 4,5 tấn, cao hơn 4m, được chế tác điêu khắc từ một khối ngọc vĩ đại có một không hai đã được phát hiện tại Canada vào năm 2000.

Việc phát hiện ra khối ngọc này được xem là kỳ tích huyền diệu vào thời khắc đầu tiên của thế kỷ XXI, thế kỷ của tâm linh.

Khối Ngọc đã trở thành niềm tự hào của Bắc Cực (Polar pride) và Pho tượng Phật Ngọc đã trở thành báu vật của Phật giáo đồ trên toàn thế giới.

Học giả tầm cỡ thế giới Fred Ward khẳng định việc phát hiện ra khối ngọc vĩ đại này là một "phát hiện thiên niên kỷ".

Chuyên gia khai thác ngọc quốc tế, đồng thời là Giám đốc Công ty phát hiện ra kỳ tích này rất coi trọng sự màu nhiệm và ông đã dành quyền cho thế giới trong việc sử dụng khối ngọc. Như một duyên lành, khối ngọc đã được dành để tạo pho tượng Phật Ngọc cho hoà bình thế giới.

Ông bà Ian Green, là những Phật tử người Australia đã có nhân duyên trong công việc Phật sự hi hữu này. Sau hơn 8 năm miệt mài làm việc của hơn 30 nghệ nhân, chuyên gia điêu khắc quốc tế, các nhà nghiên cứu Phật học Thái Lan, Nepal, Miến Điện, Ấn Độ, Australia…, khối ngọc vĩ đại có màu sáng bóng và đặc biệt là toàn khối không có chút tỳ vết, đã trở thành pho tượng Ngọc Phật tượng trưng cho hoà bình thế giới.

Việt Nam vinh dự là quốc gia sớm được cung nghinh Phật Ngọc này và Đà Nẵng, Vũng Tàu đã là những địa danh đầu tiên được cung rước tôn tượng. Trước khi đưa ra miền Bắc, tượng Phật sẽ có mặt ở Đồng Tháp

Thanh Hằng
.
.
.