Tử vong sau khi được phẫu thuật cột sống

Thứ Sáu, 10/04/2009, 09:36
Sau 2 ngày nhập viện để được mổ điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm do chấn thương cột sống, bệnh nhân (BN) Đỗ Thị Thu Trúc (32 tuổi), ngụ tại 49/18 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM đã bị hôn mê sâu đồng thời tử vong vào 6h sáng 9/4.

"Sốc thuốc gây mê" là kết luận của các bác sỹ (BS) tham gia ê kíp mổ về nguyên nhân tử vong của BN Trúc. Tuy nhiên kết luận ghi trong bệnh án của BN của Bệnh viện Đa khoa Triệu An: "BN Trúc chết vì "suy đa cơ quan và sốt ác tính". Hai kết luận trái chiều này đã gây nên sự nghi ngờ của gia đình BN.

Ngày 9/4 do bức xúc về cái chết của chị Trúc, gia đình BN có gửi đơn tới một số báo và Phòng Thanh tra Sở Y tế (SYT) TP HCM nhờ can thiệp. Một PV (Báo Sài Gòn tiếp thị) xuống làm việc với BV ngày 9/4 đã bị nhân viên bảo vệ chặn ngay từ cổng BV, không những thế,  PV này còn bị nhóm bảo vệ lôi vào phòng nhốt lại. Một số PV khác trực tiếp xuống tìm hiểu tình hình viết bài cũng không thể tiếp xúc với Ban Giám đốc BV.

Theo chị Đỗ Thị Thu Thảo (chị gái của BN Trúc) thắc mắc trong lá đơn gửi tới Thanh tra Sở Y tế: Trước khi mổ, BN Trúc không hề được bất kỳ tư vấn nào từ phía BS, thậm chí một trong những điều bắt buộc trong qui trình cho một ca mổ là phải có sự cam kết cùng ký nhận trong biên bản cho ca mổ của ngừơi thân cũng không hề được thực hiện. Bức xúc càng lớn hơn là sau khi BN Trúc bị tử vong, người nhà tìm BS trực tiếp mổ cho BN là BS Ngô Minh Lý nhưng không gặp được.

Trao đổi với chị Thảo ngày 9/4, được biết, trước đây khoảng 1 năm, Trúc có bị triệu chứng đau lưng và đã tìm tới phòng mạch của BS Ngô Minh Lý tại quận 11. BS Lý nhận định Trúc đã mắc chứng "mất vững cột sống thắt lưng" kèm theo chứng thoát vị đĩa đệm đốt sống 4 và 5. Theo lời khuyên của BS Lý, BN phải được mổ.

Tuy nhiên khi người nhà Trúc có yêu cầu được mổ tại BV Chấn thương chỉnh hình (CTCH) nơi BS Lý công tác thì BS Lý lại nói: "Tôi có hợp đồng với Bệnh viện Triều An. Cứ đưa BN sang tôi sẽ trực tiếp mổ tại đó…". Vậy mà ngay khi BN Trúc tử vong, chị Thảo có gọi điện cho BS Lý nhưng BS Lý nói tỉnh bơ: "Tôi đã trao trả hoàn toàn vụ việc BN này lại cho BV"( ?).

Nguyên nhân dẫn tới BN Trúc tử vong có nằm ở phía sự tắc trách của các BS trong ê kíp hay không cho tới nay còn là dấu hỏi với cơ quan chức năng. Nhưng được biết, ngay sau khi BN Trúc tử vong, Ban Giám đốc BV đã quyết định chi trả toàn bộ chi phí ca mổ trọn gói: 48.500.000 đồng.

Chiều 9/4, qua trao đổi với BS Trần Thanh Mỹ - Giám đốc BV CTCH, ông cho hay, BS Ngô Minh Lý hiện là Phó khoa cột sống A của BV CTCH nhưng thường xuyên "xé rào" qua mổ tại BV Triều An. Ông Mỹ cũng cho hay với bệnh cảnh thoát vị đĩa đệm đốt sống 4 và 5 chỉ định mổ là đúng. Tuy nhiên việc tử vong với kỹ thuật này thì… rất hiếm

Nga – Đức
.
.
.