Truyền hình Hà Nội: Thời lượng tăng chất lượng có tăng?

Thứ Hai, 25/08/2008, 05:20
Ngày 22/8, Đài Phát thanh - truyền hình Hà Nội đã có cuộc họp báo giới thiệu giờ phát sóng mới của hai kênh của đài này sau khi sáp nhập với Đài phát thanh - truyền hình Hà Tây. Theo đó, sẽ có 37 giờ phát sóng mỗi ngày trên cả hai kênh, với hơn 10h phim truyện. Tuy nhiên, chất lượng chương trình của đài này có tăng hay không, đó vẫn còn là một niềm hy vọng.

Ông Vũ Ngọc Minh, Phó Giám đốc Đài PT-TH Hà Nội cho biết, kênh Hà Nội 1 (tức kênh chính thức của Đài TH Hà Nội cũ) sẽ là kênh Thời sự tổng hợp phát sóng 18,5 giờ mỗi ngày, có 4 vệt phim truyện vào lúc 7h, 12h, 17h và 21h10. Kênh Hà Nội 2 (tức kênh chính thức của Đài TH Hà Tây cũ) sẽ là kênh Khoa giáo - Giải trí, phát sóng 18,5h mỗi ngày và có 6 vệt phim truyện vào lúc 6h, 9h, 13h, 16h, 20h và 22h.

Tuy nhiên, việc ghép Khoa giáo vào chung kênh với Giải trí là giải pháp tình thế. Từ nay đến năm 2009, Đài PT-TH Hà Nội sẽ có thêm một kênh mới là Hà Nội 3, chuyên biệt về Thể thao - Giải trí và Thông tin kinh tế. Lẽ ra kênh mới có thể được phát sớm hơn, nhưng việc xây dựng cột phát sóng cao 250m tại Mỹ Đình bị chậm trễ. Đây là cột phát sóng chung cho cả truyền hình Hà Nội, truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam.

Ông Minh cũng cho biết, hiện Truyền hình Hà Nội đã có trên hệ thống truyền hình cáp và khán giả khu vực TP Hồ Chí Minh, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên đều đã có thể xem được chương trình. Cũng từ năm 2004, chương trình của đài đã được phát trực tuyến trên internet.

Tuy nhiên, với hai trụ sở và hơn 600 cán bộ, nhân viên, Đài truyền hình Hà Nội vẫn còn nhiều việc phải làm trong việc sáp nhập và nâng cao chất lượng chương trình. Về kỹ thuật và trình độ chuyên môn của hai đài là không tương thích, cần phải điều chỉnh lại.

Trước câu hỏi về việc dừng sóng đột ngột các chương trình truyền hình trực tiếp, ông Vũ Ngọc Minh cho rằng, chưa bao giờ có chuyện dừng đột ngột, mà khi thực hiện chương trình trực tiếp đã tính đến kết cấu, để làm sao vừa đủ thời lượng, và không bị ảnh hưởng đến thời gian phát sóng phim truyện, vì khán giả của phim truyện là rất lớn.

Ông Minh nhấn mạnh, Đài Truyền hình Hà Nội luôn cố gắng hết sức lễ độ với khán giả của mình. Tuy nhiên, cớ tới 10 vệt phim truyện trên 2 kênh truyền hình, nhưng hiện nay truyền hình Hà Nội chỉ tung được… 2 chiêu, đó là phim bộ Hàn Quốc và Trung Quốc.

Trong đó có không ít phim Trung Quốc có chất lượng hình ảnh chưa cao và nội dung không đặc sắc. Bà Đỗ Thị Minh Ngọc, Phó Giám đốc đài cho biết, có nhiều phim dành cho nhiều đối tượng khán giả khác nhau. Và bà tự hào, mới đây Công ty TNS cung cấp thông tin cho rằng, có những giờ phim truyện của Đài Truyền hình Hà Tây (cũ) lượng người xem cao ngang với kênh VTV3 của Truyền hình Việt Nam.

Nhìn từ thực tế, đến nay, truyền hình Hà Nội có lượng sóng lớn, nhưng chưa có được những chương trình khiến khán giả không thể bỏ qua, chưa có được những "ngôi sao truyền hình" đúng nghĩa, lượng phim Việt Nam chiếu trên kênh này còn quá ít và… quá cũ, quá nhỏ bé so với lượng phim Tàu, phim Hàn được phát. Đó chính là thách thức mà Đài Truyền hình Hà Nội phải vượt qua

PV
.
.
.