Truy tố trùm buôn lậu máy ảnh Nguyễn Thanh Vũ

Thứ Năm, 28/09/2006, 13:30
Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng chuyển đến TAND TP HCM truy tố bị can Nguyễn Thanh Vũ với tội danh "buôn lậu".

Được biết, lúc 16h30' ngày 10/1, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã bắt quả tang Nguyễn Thanh Vũ (34 tuổi, trú tại 287 Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, TP HCM) nhập khẩu trái phép 15 máy ảnh, 17 máy quay phim các loại từ Hồng Kông về Việt Nam qua cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất - TP HCM, thu giữ toàn bộ hàng hóa và 1.600 USD.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT đã khám xét nhà ở, cửa hàng của Nguyễn Thanh Vũ và một số đối tượng tiêu thụ hàng hóa của Vũ là Huỳnh Đắc Dũng, Nguyễn Đức Long, Lê Thị Mỹ Loan (đều có cửa hàng kinh doanh máy ảnh, máy quay phim tại đường Nguyễn Huệ), thu giữ 202 máy ảnh, 35 máy quay phim, 22 đèn chụp ảnh và 140 phụ kiện, pin các loại.

Kết quả điều tra xác định: Nguyễn Thanh Vũ có 2 cửa hàng tại số 79 và 105 Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM, đây cũng là nơi mà Vũ và những người liên quan cất giấu và tiêu thụ số hàng hóa trên, không có nguồn gốc hợp pháp.

Ngày 5/1, Nguyễn Thanh Vũ sang Hồng Kông mua tổng cộng 158 máy ảnh, 17 máy quay phim các loại trị giá khoảng 56.000 USD. Khoảng 16h30' ngày 10/1, khi về tới Sân bay Tân Sơn Nhất với mục đích trốn thuế nhập khẩu toàn bộ số hàng hóa mang theo nên trong tờ khai nhập cảnh, Vũ không khai báo hàng hóa nhập khẩu theo quy định mà làm thủ tục Hải quan tại máy soi cửa xanh là cửa dành cho hành khách không có hàng hoá khai báo.

Tại máy soi số 2 cửa xanh, Vũ gặp nhân viên Hải quan Lê Văn Tân (nhân viên tiếp nhận tờ khai) và đề nghị sẽ bồi dưỡng nếu Tân cho qua. Khi đưa hàng qua máy soi kiểm tra, phát hiện hành lý của Vũ có nghi vấn nên Nguyễn Thị Hồng Thu và Nguyễn Đăng Cẩn (nhân viên giám sát máy soi) đã yêu cầu Vũ đưa hàng qua cửa đỏ để kiểm tra nhưng Vũ không thực hiện mà đẩy thẳng 3 kiện hàng ra ngoài giao cho Trương Văn Lộc là người làm thuê cho Vũ đang chờ sẵn ở ngoài. Ngay sau đó, Vũ đã bị cơ quan Công an bắt giữ.

Việc Vũ khai có đề nghị "bồi dưỡng" cho nhân viên Hải quan thì các nhân viên Hải quan trong ca trực này không thừa nhận. Theo lời khai của Vũ, với thủ đoạn như trên, từ tháng 4/2005 cho đến khi bị bắt, Vũ đã trên 10 lần qua Hồng Kông để mua máy ảnh, máy quay phim nhập lậu vào Việt Nam với số lượng hàng hóa khoảng 350 chiếc các loại. Ngoài ra, Vũ còn nhờ một số người quen gửi hàng theo đường bưu điện phát chuyển nhanh tới các địa chỉ của người quen tại TP HCM.

Để hàng chuyển về có thể trốn thuế nhập khẩu, Vũ đã móc nối với một số người, trong đó có Tiến (còn gọi là Tiến “mập", không rõ địa chỉ) để "giúp" 3 kiện hàng gồm 48 máy ảnh các loại qua đường bưu điện. Tuy nhiên, qua kiểm tra, nhân viên Công ty EMS đều thực hiện đúng quy định.

Theo cơ quan công tố, hành vi của Nguyễn Thanh Vũ phạm vào tội "buôn lậu". Đối với Lê Văn Tân, Nguyễn Thị Hồng Thu, Nguyễn Đăng Cẩn là các nhân viên Hải quan trực tiếp kiểm tra hàng hóa nhập khẩu tại Sân bay Tân Sơn Nhất đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra giám sát, ngăn chặn để Vũ đẩy số hàng nhập lậu ra ngoài.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra chưa đủ chứng cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan CSĐT đề nghị cơ quan chủ quản xử lý nghiêm khắc về vi phạm hành chính đối với những người nêu trên

T.H.

.
.
.