Truy niệm và di quan nhập tháp Hòa thượng Thích Tâm Tịch

Thứ Hai, 14/03/2005, 06:42
8h sáng 13/3, trong không khí linh thiêng và trang trọng, TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Trị sự, Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo, Ban Trị sự giáo hội các tỉnh, thành phố và hàng ngàn tăng ni, Phật tử đã tham dự lễ truy niệm và tiễn đưa di quan nhập tháp Đức Đại lão hòa thượng Thích Tâm Tịch, Đệ nhị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam về chùa Bồ Đề, Long Biên (Hà Nội).

Tham dự lễ tiễn đưa còn có ông Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam; đại diện Ban Tôn giáo của Chính phủ, UBMTTQ thành phố Hà Nội. Trưởng ban tổ chức lễ tang, Hòa thượng Thích Thanh Tứ cho biết, Hòa thượng Thích Tâm Tịch xuất gia từ năm 16 tuổi tại chùa Quán Sứ, được Đức tổ Vĩnh Nghiêm thu nhận vì nhận thấy ở ngài căn khí có thể làm rường cột Phật pháp tương lai.

Từ đó đến nay, Hoà thượng Thích Tâm Tịch đã chuyên tâm học đạo, thành kính tu Phật và trải qua nhiều chức vụ quan trọng trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam như Ủy viên (UV) Ban nghi lễ TW (1972), UV Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thống nhất Việt Nam (1976 - 1981), trụ trì tổ đình Bồ Đề, chánh trụ trì chùa Quán Sứ, UV Hội đồng Chứng minh, Đệ nhất Pháp chủ giáo sắc, chức vị Chánh Thư kí Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 4 và thứ 5 đã suy tôn Hòa thượng Thích Tâm Tịch lên ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Với nhiều công lao đóng góp cho đạo và đời, Nhà nước ta đã trao tặng Hòa thượng Thích Tâm Tịch Huân chương Độc lập hạng nhất, UBTWMTTQ Việt Nam đã trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân.

Ngoài ra, Hòa thượng cũng đã được nhiều cơ quan, ban, ngành TW và Hà Nội trao tặng nhiều phần thưởng khác vì những đóng góp to lớn. Sau 91 mùa xuân cống hiến cho sự nghiệp Đạo pháp, thực hiện tâm niệm sống "tốt đời, đẹp đạo", ngày 6/3, Hòa thượng Thích Tâm Tịch đã thu thần thị tịch và được di quan về nhập tháp cửa Phật tại một trong những ngôi chùa ngài từng tu đạo

C.Long
.
.
.