Trường THPT Lê Quý Đôn: Vẫn chưa "yên"
Theo các quyết định 02, 03 ngày 12/9/2006 của Sở GD-ĐT thì bà Vân và bà Hương sẽ phải bàn giao chức vụ, công tác của mình trong vòng 7 ngày. Người được Sở GD-ĐT "chọn mặt gửi vàng" là ông Nguyễn Hoài Chương. Ông được tạm quyền giải quyết công việc của Trường Lê Quí Đôn với cương vị Hiệu trưởng.
Bức xúc lên tới đỉnh điểm, vì sao?
Những việc công bố quyết định, tiến trình thanh tra của Sở GD-ĐT diễn ra một cách bình thường vì thực ra ai cũng đã biết trước. Nhưng ngay sau khi ông Chương tuyên bố kết thúc cuộc họp thì… diễn biến đã trở nên căng thẳng.
Nguyên nhân được xác định xuất phát từ lý do "không thỏa mãn" với lời "khuyên" của ông Chương từ phía các thầy Võ Hải Bình, Trần Minh Hùng… là những người đang đứng đơn tố cáo về những sai phạm của bà Vân. Ông Chương cho rằng, những thông tin gửi tới ông có thể thoải mái nhưng cũng nên "nghĩ tới cái tình…" chứ "không nên "giậu đổ bìm leo". Và bức xúc đã lên tới đỉnh điểm ngay sau lời nhắc nhở này của ông Chương.
Các giáo viên Hải Bình, Minh Hùng cho rằng, họ đã bị xúc phạm nặng nề vì những gì mà họ đang cố tình đưa ra với công luận mà Đoàn thanh tra Sở GD-ĐT chưa làm rõ. Trong đó có liên quan nặng nề tới bà Trần Thanh Vân khi còn đương nhiệm Hiệu trưởng như: Bà Vân trong thời gian làm Hiệu trưởng của trường từ năm 1998 tới nay đã có nhiều hành vi được đánh giá là trù dập cán bộ không "ăn cánh" với mình, hay những người bà cho là "khó sử dụng".
Một loạt câu hỏi đã được đưa ra với ông Chương như: Việc "nhập nhèm" về tài chính của bà Vân trong thời gian đương nhiệm Hiệu trưởng Trường Lê Quí Đôn, Sở GD-ĐT có biết hay không? Việc bà Vân chống lại quyết định của Bộ GD-ĐT "mở lụi" 3 lớp chất lượng cao thu giá tiền cao? Việc "trù dập" giáo viên có bằng ĐHSP chuyên ngành vật lý hưởng lương bậc 7 (thầy Trần Minh Hùng) nhưng bị chuyển sang làm giám thị trong suốt 14 năm? Thực hư của việc bà Vân nhận một giáo viên là ông Võ Hải Kiệt không hề có bằng cấp ĐHSP về giảng dạy toán trong suốt 10 năm và mới được "cho nghỉ việc" cách đây vài ngày?
Rồi nhiều vấn đề khác nữa như chiếc xe 15 chỗ ngồi, toàn bộ những cây kiểng của trường đã được đem đi đâu?… Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV khi những câu hỏi này được những người tố cáo đặt ra trên diễn đàn thì có trên phân nửa số giáo viên ở phía dưới đã đứng dậy ra về.
Ông Chương đã xin lỗi vì đã để xảy ra cảnh khá "hỗn độn" trong cuộc họp và trấn an mọi người nên bình tĩnh. Đồng thời hứa sẽ lắng nghe, ghi nhận những thông tin, còn mọi việc sẽ vẫn phải chờ kết luận từ Đoàn thanh tra.
Hãy thương lấy học trò!
Ngay sau cuộc họp "nóng bỏng" trên lầu, tại văn phòng Hội đồng giáo viên, các PV đã có cuộc trao đổi nhanh với một số giáo viên khác trong trường. Đây cũng là nhã ý của ông Khổng Thành Ngọc - Tổ trưởng tổ văn, người được nhắc tới trong vai trò là chịu trách nhiệm trong công tác tuyển sinh của nhà trường. Ông Khổng Thành Ngọc có lời đề nghị những thông tin đưa ra tại cuộc họp cần được kiểm chứng.
Thầy Đặng Hồ Tuyền - giáo viên dạy Anh văn thì tỏ ý lo lắng sợ có những thông tin có nguy cơ gây phản tác dụng với học sinh, phụ huynh học sinh. Để minh họa thêm cho ý kiến này, cô giáo Bích Ngà - Trưởng bộ môn Sử đã cho biết, vào buổi sáng 15/9, khi trong giờ lên lớp 12 cô phụ trách đã có 1 học sinh nam chảy nước mắt khi được hỏi xung quanh những thông tin về trường mình trên công luận.
Giáo viên Trương Thị Hữu Nhơn (giáo viên môn Sinh vật) đồng ý với ý kiến trên, cô giáo này nói thẳng: "Chúng tôi muốn được làm việc còn các em học sinh phải được ổn định lại việc học tập. Ai có tội, người đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật chứ không thể kéo dài chuyện xáo trộn trong trường"… Và đưa ra kiến nghị xin được điều động một Hiệu trưởng chính thức chứ không phải là Hiệu trưởng kiêm nhiệm; việc bầu Hiệu phó của trường nên được thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm giữa các giáo viên trong trường.
Điều đáng buồn và đau lòng không thể không nói tới đó là trong khi các thầy cô đang mải tranh đấu thì những học sinh của trường cũng không quan tâm đến chuyện học mà liên tục cập nhật những thông tin xung quanh việc “chạy trường”, đặc biệt là điều tra xem ai trong số bạn mình là 1 trong 19 người đang bị nghi ngờ kia… Việc học tập của các em trong năm nay sẽ ra sao nếu tình trạng bất ổn trên sẽ còn kéo dài?
