Trường Ams “chơi khó” học sinh?
>> Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên
Chiều 5/7, Sở GD & ĐT Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào 4 trường chuyên. Niềm vui đã đến với biết bao ông bố bà mẹ mòn mỏi trông mong kết quả khi con cái họ đã đỗ chuyên. Nhưng ngay lập tức, một “cuộc chạy đua” để nhập học cho con cái họ đã diễn ra, khiến họ vắt chân lên cổ chạy, vì nếu không kịp thủ tục, họ sẽ không nhập được học cho con. Mà ở đây hình như không có chuyện bảo lưu kết quả, hay chờ đợi thí sinh. Không nhập học được, thí sinh trúng tuyển, dù thừa “thênh thang” điểm chuẩn cũng có thể bị gạch tên ngay. “Tâm lý đám đông” lại xuất hiện, ai cũng sợ mình đến muộn một chút thì lỡ cả đời của con. Thế là nháo nhào, cuống quýt.
Chị Lê Thị Hoa, cán bộ ngành Ngân hàng cho biết, vợ chồng chị phải chia nhau hai ngả, một ngả đến trường THCS để trực giấy báo điểm, một ngả lên trường để trực hồ sơ. Nhưng vẫn nơm nớp lo. Phiếu báo điểm sẽ được giáo vụ của trường cấp THCS lấy trên phòng giáo dục, rồi chuyển về cô chủ nhiệm, cô chủ nhiệm lại chuyển về phụ huynh.
Một phụ huynh khác chia sẻ, chị đang trên đường đi công tác thì nhận được tin có điểm chuẩn chuyên. Chị tức tốc xin phép lãnh đạo quay trở về nhập học cho con.
Có thí sinh vừa về quê ở tận Quảng Bình để thăm ông bà, nghe tin trúng tuyển, nửa đêm bố mẹ phải “triệu tập” con ra ngay để hôm sau cùng mẹ đến trường, nhỡ phải ký tá gì, hoặc nhỡ cần ảnh thì có “người thật, việc thật” để chụp. Còn những gia đình đã trót ra nước ngoài thì có trời mà cứu!…
Có phụ huynh còn phản ánh cho chúng tôi biết, việc dồn nén ngày nhập học cho thí sinh Ams chỉ diễn ra trong hai ngày là quá ngắn, gây bức xúc, căng thẳng vô cùng. Một phụ huynh khác còn cho hay, những em nhập học muộn sẽ bị gạch tên để “nhường suất” cho những trường hợp đỗ đợt II…
Tuyển sinh tự thân nó đã là vấn đề xã hội vô cùng căng thẳng. Thi vào trường Ams là cả một cuộc chạy đua vật vã của cả thí sinh và gia đình từ bao nhiêu tháng trước. Công sức, tiền của, sự kỳ vọng, mệt mỏi căng thẳng là những gì mà các gia đình có con thi Ams (hay nhiều trường chuyên khác) đều phải trải qua. Và để đỗ được Ams, một ngôi trường có thương hiệu, có đẳng cấp như vậy là một sự cố gắng, nỗ lực của các thí sinh. Không lẽ nào chỉ vì nhập học muộn một chút mà quyền lợi của các em sẽ bị tước đi một cách phi lý?
Một giáo viên của trường Ams chia sẻ với chúng tôi: Đó là quy định của Sở GD & ĐT, nhà trường chỉ thực hiện theo đúng quy định. Sở dĩ, Sở muốn việc nhập học vào Ams (và cả các trường chuyên khác) nhanh gọn, dứt điểm để có cơ sở dữ liệu chính xác hơn làm điểm chuẩn vào lớp 10 THPT, vì học sinh nào đỗ chuyên rồi thì sẽ “loại” ra ngay. Chính giáo viên này cũng cảm thấy việc nhập học chỉ diễn ra trong hai ngày là quá ngắn, nên chăng Sở GD & ĐT có thể nới rộng việc nhập học thêm 1, 2 ngày thì phụ huynh càng có điều kiện để chuẩn bị việc nhập học được chu đáo hơn. Kéo dài thời gian nhập học của chuyên ra 1, 2 ngày cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến việc làm điểm chuẩn của lớp 10 THPT (vì số chỉ tiêu vào các trường chuyên không nhiều). Một giáo viên khác còn đề xuất, Sở nên cho phép các trường chuyên được bảo lưu kết quả của những thí sinh trúng tuyển trong vòng 1 tuần, vì ở một nghĩa nhân văn nào đó thì quyền lợi của học sinh phải được đặt lên cao nhất. Không thể vì yêu cầu quản lý của Sở để bắt phụ huynh học sinh phải khổ, bất chấp kết quả và quyền lợi của thí sinh.
|
| Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam luôn là niềm mơ ước của nhiều thí sinh. |
Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, việc nhập học của trường Ams và một số trường chuyên khác đã được Sở GD & ĐT Hà Nội ấn định từ khi hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 và nhiều năm nay đã thực hiện trong hai ngày 6 và 7/7. Tuy nhiên, chia sẻ với chúng tôi, một lãnh đạo cấp phòng của Sở cho biết, thời hạn 2 ngày không có gì gấp gáp cả, những thí sinh không đến kịp thì sẽ bị gạch tên, để Sở còn chốt lại danh sách, hạ điểm chuẩn gọi những thí sinh đợt II. Nếu quả đúng là như vậy thì lại phát sinh một điểm bất hợp lý.
Vì sao phải tuyển gấp gáp để loại những thí sinh điểm cao, để hạ điểm chuẩn lấy thí sinh điểm thấp hơn? Như vậy, chất lượng đầu vào sẽ bị hạ thấp đi… Cán bộ lãnh đạo cấp phòng này còn cho biết, sở dĩ phải chốt lại danh sách trường chuyên để làm điểm chuẩn vào 10, vì hiện nay hàng chục ngàn thí sinh cũng đang nóng lòng điểm vào 10…
Thiết nghĩ, những quy định tuyển sinh đều do chúng ta đặt ra, nếu nó bất hợp lý thì hoàn toàn có thể thay đổi để đảm bảo quyền lợi tối đa cho thí sinh. Việc tuyển sinh vào 10, hay vào các trường chuyên cũng không khác tuyển sinh vào đại học (chỉ khác là tuyển sinh vào đại học số lượng thí sinh đông hơn nhiều), nhưng các trường đại học sau khi công bố điểm chuẩn đã cho thí sinh cơ hội chọn lựa trường, chấp nhận bị động vì mục tiêu cao nhất của họ vẫn là đảm bảo quyền lợi của thí sinh. Cách làm của Trường Amsterdam khiến dư luận không đồng tình, dễ bị cho là “chơi khó” học sinh, dễ nảy sinh tiêu cực
