Trưng cầu ý dân về việc cải tạo Công viên Thống Nhất
Chiều 17/8, tại Thành ủy Hà Nội, được sự ủy nhiệm của UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Văn phòng UBND thành phố đã có cuộc trao đổi với các phóng viên báo chí Trung ương và Hà Nội xung quanh đề án cải tạo và nâng cấp Công viên Thống Nhất.
Trước việc một số cơ quan thông tấn báo chí có đưa thông tin phản ánh dư luận của nhân dân cho rằng việc đầu tư, cải tạo và nâng cấp Công viên Thống Nhất theo phương thức xã hội hoá sẽ làm mất đi khu công viên cây xanh, vườn hoa, mặt nước của Thủ đô; mất đi công viên văn hoá có tính lịch sử được tạo dựng bởi bao công sức đóng góp của nhiều thế hệ người Hà Nội, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho rằng: "Công viên Thống Nhất hiện đang xuống cấp. Việc đầu tư, cải tạo và nâng cấp công viên là cần thiết. Trong lúc nguồn đầu tư từ ngân sách còn nhiều khó khăn, thành phố chủ trương xã hội hoá, huy động nguồn lực từ các nhà đầu tư cùng tham gia đầu tư.
Chủ trương xã hội hoá Công viên Thống Nhất được gắn liền với việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể của công viên, đồng thời phải đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn của quảng đại quần chúng nhân dân Thủ đô.
Để đạt được mục tiêu trên, UBND thành phố đã đề ra các nguyên tắc cơ bản trong quá trình kêu gọi các nhà đầu tư trong việc cải tạo và nâng cấp Công viên Thống Nhất như: Công viên phải được bảo tồn là công viên văn hoá, nghỉ ngơi, thư giãn, môi trường sinh thái; bảo tồn các vườn hoa, cây xanh, đảo hồ. Các trò chơi trong công viên cần được nghiên cứu, chọn lọc kỹ, mang tính văn hoá, giáo dục. Nghiên cứu khai thác mặt nước hồ hợp lý, tách nước thải, không cho xả trực tiếp vào hồ.
Mọi công dân đều có quyền vào nghỉ ngơi, tham quan và hoạt động thể dục sinh dưỡng trong công viên bình thường như hiện nay mà không phải trả bất kỳ một khoản thu chi nào nếu không tham gia các dịch vụ giải trí có thu tiền. Các kỷ vật của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của các vị khách quốc tế đều phải bảo vệ nghiêm ngặt và bảo dưỡng thường xuyên".
Trả lời câu hỏi của phóng viên các báo Trung ương và Hà Nội tại cuộc họp xung quanh đề án cải tạo Công viên Thống Nhất như: Dự án đã được pháp lý hoá đến giai đoạn nào? Tên gọi chính thức của dự án là gì? Có bao nhiêu công ty tham gia đấu thầu? ông Nguyễn Văn Thịnh khẳng định: Tên gọi của dự án là Cải tạo và nâng cấp Công viên Thống Nhất.
Chưa bao giờ UBND thành phố gọi tên là dự án xây dựng Công viên Disneyland như một số tờ báo đã nêu ra trong thời gian qua. Thành phố cũng đang xem xét nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết Công viên Thống Nhất do Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định và sẽ trưng cầu ý kiến của nhân dân vào thời điểm thuận lợi.
Hiện tại, UBND thành phố chưa đưa ra quyết định chính thức lựa chọn phương án nào. Hai công ty tham gia đấu thầu công trình này là Công ty Vincom và Tân Hoàng Minh cũng như bất cứ nhà đầu tư nào, đều phải tuân thủ các nguyên tắc của UBND thành phố Hà Nội.
Đặc biệt là giữ nguyên hiện trạng cây xanh và mặt nước vì dự án chỉ chiếm khoảng 10% diện tích Công viên Thống Nhất; mọi người dân vẫn được vào công viên không phải mất tiền nếu không sử dụng dịch vụ giải trí sinh lợi.
UBND thành phố Hà Nội sẽ kiểm soát chặt chẽ mọi quy trình từ đấu thầu, lập dự án, xét duyệt quy hoạch đảm bảo đây sẽ là công viên văn hoá phục vụ nhu cầu của đông đảo quần chúng nhân dân.
Sau cuộc họp trên, chúng tôi đã liên lạc với đại diện của Công ty Tân Hoàng Minh, một trong hai nhà đầu tư tham gia đấu thầu Dự án Cải tạo và nâng cấp Công viên Thống Nhất.
Đại diện Công ty này cho biết: "Về ý tưởng thực hiện dự án, Tân Hoàng Minh cũng như Vincom cam kết sẽ không phá huỷ không gian của công viên, thậm chí sẽ đầu tư để phát triển tối đa "lá phổi xanh" của thành phố. Chúng tôi cũng không mở đại nhà hàng, không có cao ốc, văn phòng, khách sạn nào mọc lên trong công viên.
Việc quy hoạch sẽ được các Sở ban ngành phê duyệt rất cẩn thận, minh bạch và đúng quy trình pháp luật quy định; chỉ cho phép chúng tôi sử dụng mật độ xây dựng là 10%, đúng với quy chuẩn của Bộ xây dựng ban hành.
Chúng tôi cam kết thiết kế quy hoạch còn dưới 10% để công viên vẫn là một vườn hoa, cây xanh vốn có. Chúng tôi sẽ mở cửa miễn phí cho mọi người tới tập thể dục buổi sáng. Khi công viên cải tạo xong, tất cả mọi người vẫn được vào công viên thư giãn và đi bộ thể dục.
Khi công viên được cải tạo, Nhà nước sẽ có một công trình đẹp, hiện đại, người dân sẽ có một địa điểm vui chơi, nghỉ ngơi thư giãn hợp lý, sạch sẽ và an ninh tốt. Nhà đầu tư bằng việc khai thác các giá trị gia tăng sẽ có tiền trang trải phí đầu tư và duy trì hoạt động của công viên".
Công ty Tân Hoàng Minh cũng khẳng định: "Hiện tại, các nhà đầu tư cam kết rằng khi đầu tư vào Công viên Thống Nhất, công viên không chỉ được cải tạo để xanh, sạch đẹp hơn mà còn thực sự là một khu sinh thái, văn hoá, vui chơi giải trí, thư giãn như mong muốn của các cấp lãnh đạo, chính quyền và toàn thể nhân dân Hà Nội…
Về quy hoạch, cả Tân Hoàng Minh và Vincom đều khẳng định: "Mô hình thực công viên sẽ được chúng tôi trình lên cơ quan có thêm quyền phê duyệt. Đồng thời, chúng tôi sẽ tổ chức hội thảo, mở diễn đàn lấy ý kiến các nhà khoa học, báo giới và đồng đảo mọi tầng lớp nhân dân đóng góp để xây dựng phương án cải tạo công viên một cách tối ưu nhất, đảm bảo hài hoà giữa lợi ích cộng đồng và doanh nghiệp"
