"Trong vùng phủ sóng của... muỗi"

Thứ Hai, 15/01/2007, 13:45
Đến hẹn lại lên, cứ vài tháng một lần, đàn muỗi ở khu vực phường 12,13 và 26, quận Bình Thạnh lại có một đợt tăng trưởng bất ngờ. Khi tìm hiểu chúng tôi được biết nguyên nhân của tình trạng này lại bắt nguồn từ một... "dự án" của thành phố.

Người dân trong vùng "phủ sóng" của đàn muỗi khu vực phường 12,13 và 26, quận Bình Thạnh luôn mong muốn… tiêu diệt tận gốc đàn muỗi. Sau khi những đám lục bình được phá vỡ, đàn muỗi ẩn nấp đâu đó có cơ hội… bùng phát.

Trong một chuyến thực tế của đoàn cán bộ ngành Y tế và cơ quan liên quan vào chiều 12/1 đã xác định biện pháp diệt trừ tận gốc nạn muỗi ở đây chỉ ở… dòng nước rạch Lăng.   

Đi tìm tiểu sử… đàn muỗi

Trước hết phải chấp nhận một thực tế là tất cả những vùng ven kênh rạch của thành phố đều là những nơi có nguy cơ cao để phát sinh đàn muỗi và dịch bệnh. Nhưng riêng việc phát triển của đàn muỗi ở đây có mốc hẳn hoi, đó là vào năm 2004, khi mà Công ty Thoát nước đô thị làm chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án kiểm soát nước triều Cầu Bông - Bình Triệu - Bình Lợi - Rạch Lăng thì từ đó cả khu vực này sống trong nỗi kinh hoàng trước sự gia tăng đột ngột của đàn muỗi và mùi hôi lưu cữu từ ngày này qua ngày khác từ dưới rạch Lăng.

Khi đó, đơn vị thi công đã phải ngăn dòng chảy của rạch Lăng từ hướng Bình Lợi. Thêm nạn rác rưởi sinh hoạt thải xuống dòng kênh và sự phát triển nhanh chóng của lục bình, cỏ dại trên dòng kênh… không chảy. Có những nơi cả dòng kênh bị phủ kín bởi lục bình.

Môi trường quá thuận lợi cho đàn muỗi phát triển và cứ đến hẹn lại lên, sau vài tháng đàn muỗi lại khủng bố người dân bằng một đợt tăng trưởng bất ngờ. Chúng tôi có nhiều bản báo cáo của các đơn vị từ chính quyền địa phương tới đơn vị chuyên môn về biện pháp sau mỗi lần dập dịch.

Có khác chăng chỉ là việc năm nay cửa xả từ hướng cầu Bình Triệu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, còn cửa xả hướng Bình Lợi vẫn đang trong giai đoạn thi công.

Lượng nước trên rạch Lăng vì vậy cũng lưu thông tốt hơn trước rất nhiều, vậy sao dịch muỗi vẫn bùng phát? Đơn vị đang lo lắng nhất là ngành Y tế vì lo sợ dịch muỗi ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Không lẽ chống ngập để… nuôi muỗi?

14h ngày 12/1, chúng tôi có mặt trên cầu Băng Ky, phường 13, chứng kiến dòng kênh nơi đây bốc mùi hôi thối khủng khiếp. Dù được thông báo đơn vị thi công đã bắt đầu mở đập lưu thông dòng chảy nhưng chúng tôi thấy mực nước rất thấp và gần như… không chuyển động.

Hai bờ kênh thoải dốc xuống trơ bùn đen và đủ loại rác, lục bình ứ lại. Từ trên cầu nhưng cũng có thể thấy rõ đàn muỗi bay là là trên mặt nước đen kịt. Ông Lê Trường Giang - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết:  "Nếu thực hiện việc nạo vét lòng kênh rạch Lăng để làm vệ sinh môi trường thì rất khó vì vấp kinh phí nhưng để giải quyết vấn đề muỗi thì chỉ cần vớt rác, cây lục bình... hai bên bờ rạch tạo sự thông thoáng sẽ hết muỗi".

Khi chúng tôi đến khu vực Công ty Vissan, khu vực này gần cửa xả và có lẽ cửa đập đã mở được một lúc nên dòng nước chảy rất mạnh. Từng mảng lục bình và cỏ lác lớn chạy băng băng trên dòng nước. Đoàn khảo sát cùng thống nhất nếu nó cứ chảy như vậy thì không thể tắc nghẽn được.

Ông Đinh Văn Hiến, Phó đội Y tế dự phòng Bình Thạnh cho biết: "Chỉ đến khi người dân và báo chí lên tiếng thì ngày 10/1 vừa qua, đơn vị thi công mới mở cửa cho nước lưu thông". Như Báo CAND đã đưa tin, khu vực cửa xả phía Bình Lợi không biết vì lý do gì đơn vị thi công đang tạm nghỉ vài tháng nay.

Còn tại cửa Bình Triệu, cả đoàn đã tận mắt chứng kiến một cửa xả "tự động". Theo anh Nguyễn Minh Hùng - người trông coi ở đây cho biết thì hệ thống hoạt động hoàn toàn được lập trình sẵn để đảm bảo khu vực chịu ảnh hưởng không bị ngập bởi thủy triều.

Nhưng thông tin từ phía người dân thì trong nhiều ngày trước khi diễn ra dịch muỗi dòng chảy lưu thông rất kém. Ông Giang cho rằng, còn nhiều nguyên nhân khác nhưng "nguyên nhân đầu tiên là do chặn nước".  Thứ nữa đây là hệ thống hoạt động bằng bộ phận cảm ứng thông qua những số liệu cài đặt ban đầu.

Nhưng vấn đề là cài đặt lập trình thế nào để phù hợp với việc chống ngập đảm bảo lượng nước lưu thông mà không ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường tại đây? Thông tin từ một cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng quận cho biết, cho tới thời điểm này, cơ quan thi công vẫn chưa có hồi âm với UBND quận về biện pháp giải quyết rốt ráo tình trạng trên tại Bình Thạnh

Huyền Nga
.
.
.