Trọng tài Lương Trung Việt: Tôi không hứa thưởng...

Thứ Ba, 26/06/2007, 14:27
Sáng ngày 26/06/2007, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án tiêu cực trong thể thao gồm 9 bị cáo, trong đó có 7 người là các trọng tài môn bóng đá. Vụ án đang được người hâm mộ cả nước quan tâm theo dõi.

Theo kế hoạch, phiên tòa bắt đầu lúc 8h nhưng do bị cáo Lương Trung Việt được áp giải đến muộn vì lý do trại tạm giam xa và tắc đường nên phiên tòa phải lùi lại hơn nửa giờ đồng hồ.

Vừa ra khỏi xe áp tải, cựu trọng tài Lương Trung Việt đã bước rất nhanh vào phòng xử án, né tránh ánh đèn flash của hàng trăm phóng viên đang chờ sẵn.

8h45’, chủ tọa phiên tòa lần lượt kiểm tra căn cước 9 bị cáo gồm 7 trọng tài: Lương Trung Việt, Lê Văn Tú, Trương Thế Toàn, Phạm Hữu Lộc, Hoàng Thế Dũng, Vũ Trọng Chiến, Nguyễn Hữu Thành và 2 cán bộ ngành thể dục thể thao Lê Văn Cường, Vũ Tiến Thành.

Phiên tòa liên tục bị ngắt đoạn bởi lời nhắc nhở giữu trật tự của chủ tọa phiên tòa.

9h30’, đại diện Viện KSND tối cao đọc bản cáo trạng dài 29 trang.

Trọng tài Lương Trung Việt đã làm môi giới hối lộ, giúp Nguyễn Tiến Huy liên hệ, gọi điện cho Lê Văn Tú, Phạm Hữu Lộc, Trương Thế Toàn và Hoàng Thế Dũng nhờ trọng tài này giúp dội Ngân Hàng Đông Á, sau đó nhận và chuyển tiền của đội bóng này cho các trọng tài trên. Không những thế, trọng tài Lương Trung Việt còn làm trung gian để GĐ Sở TDTT Cần Thơ Lê Văn Cường chuyển tiền "bồi dưỡng" cho các trọng tài để "giúp đỡ" CLB Tôn Hoa Sen Cần Thơ.

Tổng cộng, trọng tài Lương Trung Việt đã nhận 134 triệu đồng của Đông Á-Thép Pomina (thông qua Nguyễn Tiến Huy - nguyên GĐ CLB Ngân hàng Đông Á, sau đổi tên là Đông Á-Thép Pomina, và Vũ Tiến Thành - nguyên trợ lý HLV CLB Đông Á-Thép Pomina) và của Tôn Hoa Sen Cần Thơ (thông qua Lê Văn Cường). Tuy nhiên, Lương Trung Việt chỉ chia 89,9 triệu đồng cho các trọng tài nói trên, còn bản thân mình giữ lại 44,2 triệu đồng.

Vũ Tiến Thành là HLV phó CLB Đông Á-Thép Pomina, được LĐBĐVN cho theo học lớp HLV nhà nghề do FIFA đào tạo. Thế nhưng, bị cáo Vũ Tiến Thành không những đã làm việc với nhà môi giới Lương Trung Việt mà còn trực tiếp liên hệ với các trọng tài Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Hữu Thành để đặt vấn đề "giúp đỡ" Đông Á-Thép Pomina, và sau đó Vũ Tiến Thành đã đưa Nguyễn Hữu Thành 3 triệu đồng, Lương Trung Việt 9 triệu đồng.

Lê Văn Cường đã nhờ Lương Trung Việt chuyển 10 triệu đồng để hối lộ các trọng tài nhằm gỡ thế bí cho CLB Tôn Hoa Sen Cần Thơ lúc đó đang có nguy cơ tụt hạng.

Với các tội danh như vậy, 2 bị cáo Vũ Tiến Thành và Lê Văn Cường bị truy tố về tội Đưa hối lộ theo khoản 2 điều 289 BLHS với mức án từ 6 năm đến 13 năm tù giam.

Lê Văn Tú, Phạm Hữu Lộc, Trương Thế Toàn, Hoàng Thế Dũng: đều là trọng tài cấp FIFA, cấp quốc gia, nhưng đã nhận tiền của Lương Trung Việt để "giúp đỡ" Đông Á-Thép Pomina.

Các bị cáo trong vụ án.

Theo cáo trạng, trọng tài Lê Văn Tú đã nhận hối lộ 2 lần với số tiền là 15 triệu đồng, trọng tài Phạm Hữu Lộc nhận 1 lần 12 triệu đồng, tương tự như vậy là trọng tài Trương Thế Toàn, riêng trọng tài Hoàng Thế Dũng cũng nhận hối lộ 1 lần nhưng lên tới 35 triệu đồng. 4 trọng tài này đều bị truy tố với tội danh Nhận hối lộ theo khoản 2 điều 279 khung hình phạt từ 7 đến 15 năm.

Tháng 8/2005, CQĐT khởi tố trọng tài Lương Trung Việt về hành vi làm môi giới hối lộ.

Nhóm bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ gồm trọng tài cấp FIFA và quốc gia: Lê Văn Tú, Phạm Công Đức, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Hữu Lộc, Trương Thế Toàn, Hoàng Thế Dũng, Vũ Trọng Chiến, Nguyễn Hữu Thành, Thái Thượng Triết, Trần Đại, Nguyễn Đức Vũ.

Nhóm đưa hối lộ gồm: Lê Quang Ninh (trợ lý HLV đội Đông Á-Thép Pomina), Lê Văn Cường (GĐ Sở Thể dục - Thể thao Cần Thơ, trưởng đoàn bóng đá Tôn Hoa Sen Cần Thơ), Vũ Tiến Thành (HLV phó CLB Đông Á-Thép Pomina), Nguyễn Thành Vinh (HLV trưởng), Trần Mạnh Cường (HLV phó) và Nguyễn Tiến Huy (Giám đốc Điều hành CLB).

Ông Nguyễn Tiến Huy sau đó được đình chỉ điều tra do xuất cảnh đi Đài Loan, đang bị truy nã, khi bắt được sẽ xử lý sau.

Ngày 21/12/2006, Viện KSND Tối cao đình chỉ điều tra, miễn trách nhiệm hình sự với bị can Thái Thượng Triết, Trần Đại, Nguyễn Đức Vũ và Lê Quang Ninh.

Cuối tháng 5, các bị can: HLV Nguyễn Thành Vinh, Trần Mạnh Cường, cùng 3 trọng tài Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Công Đức cũng được miễn tố

Với 2 trọng tài còn lại là Nguyễn Hữu Thành (nhận hối lộ 3 triệu đồng) và Vũ Trọng Chiến (nhận hối lộ 4,8 triệu đồng), họ bị truy tố với tội danh Nhận hối lộ theo khoản 1 điều 279 BLHS với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù giam.

Ngoài ra, Viện KSND tối cao quyết định miễn truy tố trách nhiệm hình sự với các bị can trong đó có cựu HLV đội tuyển Việt Nam, HLV đội SLNA Nguyễn Thành Vinh.

Phiên tòa thu hút sự chú ý đặc biệt của người tham gia trong khi Chủ tọa trực tiếp xét hỏi đối với bị cáo Lương Trung Việt, được xem là mắt xích lớn nhất của vụ án này.

Khuôn mặt thất thần và nhiều lời khai không thống nhất với nhau của trọng tài Việt đã khiến chủ tọa phải 3 lần tạm dừng xét hỏi để hỏi: "Sức khỏe và tâm lý bị cáo có tốt không?".

Nhiều lời khai của bị cáo trước tòa chưa khớp với lời khai tại cơ quan điều tra. Bị cáo Lương Trung Việt một mực cho rằng: trước mỗi trận đấu của đội bóng Đông Á-Thép Pomina, ông ta chỉ gọi điện động viên các trọng tài làm tốt chuyên môn là sẽ có thưởng!

Không hề có chuyện ông gọi điện bảo rằng: nếu Đông Á-Thép Pomina thắng thì mới có thưởng.

11h30’, phiên tòa tạm nghỉ. Phiên xét hỏi sẽ tiếp tục vào lúc 13h30’ chiều cùng ngày. PV CAND online sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả diễn biến của phiên tòa đang rất được dư luận quan tâm này

Hoàng Thắng
.
.
.