Trộm cắp mủ cao su, chống người thi hành công vụ
Từ tháng 3 đến nay đã có 18 bảo vệ nông trường, 4 tổ trưởng và 6 công nhân của Công ty Cao su Bình Long bị bọn trộm cắp mủ cao su đánh bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Có nhiều vụ không còn dừng lại ở mức trộm cắp mà đã chuyển sang ăn cướp mủ.
Theo số liệu thống kê của Phòng Nông nghiệp huyện Bình Long (tỉnh Bình Phước), toàn huyện hiện có trên 26.000 ha cao su, trong đó trên 8.000 ha tiểu điền, diện tích còn lại là của Công ty Cao su Bình Long. Ở đây có 81 điểm thu mua cao su, nhưng có đến 52 điểm tự lập, không có giấy phép kinh doanh hành nghề. Từ đó, việc tranh mua tranh bán mủ cao su thường xuyên xảy ra, gây mất ANTT.
Trung tá Lê Văn Nhì - Trưởng Công an huyện Bình Long cho biết: Từ đầu năm 2006 đến nay, trên địa bàn huyện Bình Long đã xảy ra hàng ngàn vụ trộm cắp mủ cao su, trong đó có 64 vụ nổi cộm buộc cơ quan Công an phải vào cuộc. Năm nay, số người đi mót mủ rất đông.
Họ đi từng tốp, nếu vườn cao su nào không có bảo vệ, không có chủ canh giữ, họ sẵn sàng lăn vào trút trộm mủ. Có một số người chuyên sống bằng nghề trộm cắp mủ đã thuê bọn đầu gấu, cầm hung khí sẵn sàng đánh trả lực lượng bảo vệ nông trường, chủ vườn cây khi họ bị phát hiện, ngăn chặn.
Trong số 64 vụ chuyển Công an huyện xử lý có 23 vụ gây thương tích, Công an huyện đã khởi tố 21 vụ, 38 đối tượng. Có nhiều vụ diễn biến hết sức phức tạp như các vụ xảy ra ở Nông trường Trà Thanh, Nông trường Lợi Hưng. Sau khi bị lực lượng bảo vệ nông trường bắt giữ, những người trộm mủ đã thuê bọn đầu gấu sử dụng mã tấu, thanh sắt đến đánh và đâm chém lực lượng bảo vệ gây thương tích nặng.
Anh Lê Văn Tài - một bảo vệ Nông trường Trà Thanh kể: "Ngày 30/8/2006, trong khi đang làm nhiệm vụ, 2 bảo vệ nông trường là anh Bùi Công Đại và Nguyễn Văn Trúc phát hiện tại lô số 6, đội 2 có một số đối tượng đang trộm cắp mủ. Khi đến ngăn chặn, các anh đã bị 6 tên đầu gấu kéo tới sử dụng mã tấu, cây gậy tấn công, anh Đại và anh Trúc bị thương nặng phải đưa đến bệnh viện cấp cứu".
Đến Nông trường Tân Hưng, chúng tôi được nhiều công nhân, bảo vệ nông trường kể về những bức xúc của họ khi tận mắt chứng kiến cảnh những tốp người ngang nhiên vào lô trút mủ cao su, liên tục văng ra những lời thách đố, tục tĩu. Khi bị ngăn chặn, xuất hiện ngay những tên đầu gấu đi theo, sử dụng hung khí hành hung người thi hành công vụ.
Lúc 8h ngày 20/9, bảo vệ Nông trường Tân Hưng phát hiện có 5 đối tượng đang trộm cắp mủ tại lô cao su ở khu vực ấp Long Hồ, xã Tân Hưng. Khi đến ngăn chặn, Mai Văn Chương cùng 4 đối tượng đã sử dụng dao, mã tấu chém đứt 2 ngón chân phải của anh Lê Hữu Hà phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Sau đó, hàng chục đối tượng khác còn sử dụng hung khí rượt đuổi anh Nguyễn Đức Hùng về tận văn phòng quận 4 gây mất ANTT.
Gần đây, ngày 20/9, Nguyễn Văn Hưởng (26 tuổi), cư ngụ tại ấp Long Hồ, xã Tân Hưng đã cầm đầu hàng chục đối tượng sử dụng mã tấu, dao rựa rượt đuổi chém bị thương nặng 3 bảo vệ nông trường là các anh Nguyễn Hồng Minh, Đặng Văn Lý và Điểu Đức. Nông trường phải tổ chức đưa 3 bảo vệ này đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Trai - Phó Giám đốc Công ty Cao su Bình Long cho biết: "Từ tháng 3 đến nay đã có 18 bảo vệ nông trường, 4 tổ trưởng và 6 công nhân của công ty bị bọn trộm cắp mủ cao su đánh bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Có nhiều vụ không còn dừng lại ở mức trộm cắp mà đã chuyển sang ăn cướp mủ. Chỉ từ tháng 7 đến tháng 9/2006, mỗi nông trường đã thất thoát trên 10 tấn mủ, công ty đã thất thoát trên 3 tỷ đồng. Bên cạnh vấn nạn mủ bị trộm cắp, kẻ gian đã vào các nông trường cưa trộm 224 cây cao su để bán gỗ, đập vỡ 898 chén mủ, 7.896 máng mủ, vẹt miệng hàng ngàn cây cao su đang cho khai thác".
Để giảm thiểu tiến tới chấm dứt nạn trộm cắp mủ cao su, chống người thi hành công vụ trên địa bàn, Công an huyện Bình Long đã đưa ra những giải pháp như tiến hành tuyên truyền sâu rộng về pháp luật đến tận người dân để họ hiểu và chấp hành không vi phạm. Xây dựng mối quan hệ tốt giữa dân với chính quyền, lực lượng Công an với bảo vệ nông trường, công ty và công nhân.
Được biết, Công an huyện Bình Long đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn lập hồ sơ danh sách những thanh niên có sức khỏe nhưng lười lao động, dựa vào việc trộm cắp mủ ở vườn cây để từ đó có kế hoạch quản lý, răn đe khi cần thiết.
Công an huyện cũng đã tham mưu cho UBND huyện Bình Long về công tác thiết lập lại trật tự tại các điểm thu mua cao su tiểu điền trên địa bàn, tăng cường củng cố và bố trí lực lượng xuống địa bàn để cùng Công an các xã, thị trấn tham gia bảo vệ vườn cây và mủ cao su, kiên quyết ngăn chặn những hành vi chống người thi hành công vụ gây mất ANTT
